Có gì trong những doanh trại Belarus bố trí cho lực lượng Wagner?

Có gì trong những doanh trại Belarus bố trí cho lực lượng Wagner?

09/07/2023 08:26 GMT+7

Chưa có ai trong lực lượng quân sự tư nhân Wagner đến thăm trại quân sự được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đề nghị cung cấp cho họ sử dụng.

Doanh trại bỏ trống này được Belarus cung cấp cho các binh sĩ từ nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga.

Nhưng theo Bộ Quốc phòng Belarus, chẳng có ai trong nhóm đã ghé qua xem, chứ chưa nói đến ở.

Thủ lĩnh nhóm là ông Yevgeny Prigozhin được cho là đã giải tán Wagner và chuyển đến Belarus để đổi lấy việc Tổng thống Nga Vladimir Putin bãi bỏ các cáo buộc chống lại ông.

Đây là những điều khoản của thỏa thuận do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian vào tháng trước, nhằm chấm dứt vụ nổi loạn của nhóm Wagner - thách thức nghiêm trọng nhất đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau 23 năm cầm quyền.

Wagner chưa sử dụng trại quân sự do Belarus cung cấp - Ảnh 1.

Bên trong trại quân sự do Belarus cung cấp cho lực lượng Wagner

REUTERS

Nhưng thỏa thuận dường như chưa được thực hiện.

Tổng thống Lukashenko hôm 6.7 cho biết ông Prigozhin đang ở Nga cùng với hàng ngàn tay súng Wagner và vấn đề đi-ở của họ vẫn chưa được giải quyết.

Ông nói thêm rằng các binh sĩ Wagner vẫn ở trong các doanh trại chính mà họ đã tập trung kể từ sau khi rời mặt trận ở Ukraine. Và Belarus đã cung cấp cho nhóm này các khu quân sự không sử dụng ở nước này, nhưng “Wagner có một tầm nhìn khác về việc triển khai lực lượng”. Ông Lukashenko từ chối giải thích tầm nhìn đó là gì.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.