Cô gái sụt 20 kg sau 5 năm đi nhiều bệnh viện mà không hết bệnh

21/10/2017 16:20 GMT+7

Bệnh viện quốc tế City (TP.HCM) vừa điều trị thành công căn bệnh viêm loát đại tràng (ruột già) dai dẳng cho bệnh nhân V.N (20 tuổi) sau 5 năm bệnh nhân đi điều trị nhiều bệnh viện và tốn nhiều chi phí mà không hết bệnh.

Ngày 21.10, Bệnh viện quốc tế City (TP.HCM) đã tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật lần II quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài nước tham dự.
PGS-TS Nguyễn Tấn Cường, Giám đốc y khoa Bệnh viện quốc tế City, cho biết bệnh viện vừa điều trị thành công căn bệnh viêm loét đại tràng (ruột già) dai dẳng cho bệnh nhân V.N (20 tuổi, ngụ Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) sau 5 năm bệnh nhân đi điều trị nhiều bệnh viện và tốn nhiều chi phí.

tin liên quan

Sự thật về collagen
Trên thị trường đang nở rộ các sản phẩm chăm sóc da như kem dưỡng, mặt nạ, thuốc uống, tiêm dưới da... thành phần chính từ collagen. Tuy nhiên, dùng collagen thế nào cho đúng thì không phải ai cũng biết.  
Bệnh nhân cho biết 5 năm trước mình bị đau bụng, ói và được bệnh viện đia phương chẩn đoán rối loạn tiêu hóa, cho thuốc về uống nhưng không khỏi. Diễn tiến đau bụng ngày càng tăng, bệnh nhân đã đến 2 bệnh viện tại TP.HCM và được chẩn đoán viêm dạ dày, rồi viêm đại tràng, hạch ổ bụng… nhưng điều trị bệnh cũng không giảm. Hai năm gần đây bệnh nhân đi thêm bệnh viện khác, nội soi đại tràng 9 lần, được chẩn đoán lần lượt là viêm đại tràng, đa polyp đại tràng, lao… điều trị với nhiều kháng sinh, Corticoid, thuốc kháng lao ruột… nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Bệnh nhân suy kiệt, từ một người có cân nặng 48 kg chỉ còn… 28 kg.
Tháng 3.2017, bệnh nhân nhập viện vào Bệnh viện quốc tế City, sau nhiều xét nghiệm chẩn đoán, cuối cùng các bác sĩ kết luận bệnh viện bị viêm loét đại tràng giả polyp, hẹp vùng manh tràng (đoạn đầu của đại tràng) - đại tràng phải. Bệnh nhân được chỉ định mổ: lần 1 cắt ½ đại tràng, tạo hậu môn nhân tạo và 2 tháng sau mổ lần 2 đóng hậu môn nhân tạo. Ngoài điều trị đúng bệnh, bệnh viện còn hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Lần tái khám gần đâu nhất bệnh nhân đã tăng lên thêm 16 kg, hiện cân nặng là 42 kg. Do gia cảnh bệnh nhân khó khăn nên các y bác sĩ bệnh viện đã hỗ trợ cho bệnh nhân 80% chi phí (hơn 100 triệu đồng).
PGS-TS Cường khuyến cáo: khi phát hiện cơ thể có các dấu hiệu bất thường như: đi cầu nhiều đàm nhớt có máu; đi cầu nhiều lần/ngày; đau bụng khi đi cầu; sụt cân... thì nên đến bệnh viện để được khám và điều trị kịp thời. Người bị viêm loét đại tràng nếu không điều trị kịp thời thì sẽ dẫn đến tình trạng tắc ruột, xuất huyết tiêu hóa, thủng ruột… rất nguy hiểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.