Có biến thể mới, số ca Covid-19 tăng nhưng có đáng lo?

Có biến thể mới, số ca Covid-19 tăng nhưng có đáng lo?

La Vi
La Vi
30/08/2023 08:33 GMT+7

Khi mùa hè sắp kết thúc, số ca mắc Covid-19 lại gia tăng ở TP.New York và khắp nước Mỹ, trong khi Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) dự kiến sẽ sớm phê duyệt một loại vắc xin tăng cường mới để đối phó với các biến thể mới của virus.

Covid-19 đang gia tăng trở lại trên khắp nước Mỹ. Bác sĩ Frederick Davis, Phó trưởng khoa cấp cứu tại Bệnh viện Do Thái Long Island, cho biết: "Trong vài tuần qua, chúng tôi chắc chắn đã ghi nhận số lượng ca nhiễm Covid-19 tăng lên".

Tại thành phố New York, số ca nhiễm hàng tuần tăng vọt lên tới 750 ca trong tháng 8, so với 250 ca của tháng trước.

Tình trạng này xuất hiện khi các cơ quan y tế đang cố gắng theo dõi một dòng virus mới, có độ đột biến cao gây ra Covid-19.

Vậy biến thể mới có đáng lo ngại?

Một biến thể mới của Covid-19 đang khiến các chuyên gia y tế lo ngại được gọi là BA.2.86.

Cho đến nay số ca nhiễm vẫn còn ít. Các chuyên gia cũng cho rằng còn quá sớm để biết liệu nó có thể gây bệnh nặng hơn hay không.

Ông Denis Nash, giáo sư dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Thành phố New York, cho biết: "Mặc dù chúng tôi chưa biết tất cả các chi tiết, nhưng những gì chúng tôi biết thì biến thể mới này (BA.2.86) có khả năng trốn tránh hiệu quả hơn miễn dịch hiện có để tăng khả năng lây truyền. Và nó cũng có thể có mức độ gây bệnh nặng cao hơn những biến thể mà chúng ta thấy gần đây".

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ cho biết biến thể mới có thể có năng lực mạnh hơn các biến thể cũ, lây nhiễm cho những người đã mắc Covid-19 hoặc người đã được chủng ngừa.

Trong những tháng gần đây cũng xuất hiện nhiều ca mắc được cho là do Eris, có liên quan đến biến thể Omicron lần đầu xuất hiện vào tháng 11.2021.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết người mắc biến thể Eris không bị bệnh nặng như những người họ đã điều trị trong những ngày đầu đại dịch.

Bác sĩ Davis cho biết: "Họ sẽ nhập viện với tình trạng đau nhức cơ thể, có thể là sốt và nhiều lần chúng tôi gặp những bệnh nhân đến khám mà thậm chí không biết rằng họ có thể đã bị nhiễm Covid-19, vì các triệu chứng hoàn toàn không liên quan".

Theo dữ liệu trên trang web của CDC, số ca phải cấp cứu và nhập viện vì Covid-19 vẫn ở mức thấp, nhưng đã tăng đáng kể từ đầu tháng 7.

Ông Nash nói: "Chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ những gì đang xảy ra. Chúng tôi thực sự dự đoán rằng khả năng lây truyền trong cộng đồng sẽ còn tăng mạnh hơn khi chúng ta bước vào mùa thu. Thời tiết trở nên lạnh hơn. Trẻ em đang quay lại trường học. Và vì vậy chúng tôi đang quan sát vào thời điểm này với sự chú ý sát sao".

CDC cho biết lời khuyên của họ về cách tự bảo vệ trước Covid-19 vẫn giữ nguyên.

Các bác sĩ tiếp tục cho rằng vắc xin là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại biến thể mới, đặc biệt là nếu đã lâu không chích ngừa.

Tuy nhiên, loại vắc xin mới hiệu quả nhất vẫn chưa có sẵn.

"Sẽ có vắc xin vào mùa thu. Tôi nghĩ rằng các chính phủ nên làm mọi cách có thể để đẩy nhanh tiến độ đó và tiêm chủng cho những người chưa tiêm nhắc lại", theo ông Nash.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.