Clip mặc cả 'lại quả' với nhà thầu: Phó chủ tịch huyện thừa nhận giọng nói của mình

Gia Bách
Gia Bách
14/06/2023 18:06 GMT+7

Liên quan đoạn clip mặc cả 'lại quả' với nhà thầu, Phó chủ tịch UBND H.Phú Tân (Cà Mau) đã thừa nhận giọng nói trong clip là của mình.

Ngày 14.6, ông Lê Văn Ngời, Chánh văn phòng UBND tỉnh, kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh Cà Mau, thông tin UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh này tiếp tục thanh tra các dự án, có gói thầu tư vấn về giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn H.Phú Tân.

Ngoài ra, ông Ngời cũng cho biết, tổ xác minh theo quyết định của UBND tỉnh liên quan đoạn clip được cho là một Phó chủ tịch UBND H.Phú Tân (Cà Mau) mặc cả "lại quả" với nhà thầu đã có kết quả xác minh.

Thanh tra các gói thầu tư vấn giải phóng mặt bằng trên địa bàn H.Phú Tân  - Ảnh 1.

UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo thanh tra các dự án, có gói thầu tư vấn về GPMB trên địa bàn H.Phú Tân

G.B

"Ông S. thừa nhận giọng nói trong clip là của mình. Do thời gian xảy ra đã lâu (xác định cuộc trao đổi năm 2021), sau khi làm việc, nghe và nhớ lại thì ông S. thừa nhận giọng nói trong clip là của mình. Nhưng để xử lý đúng theo quy định, đúng người, đúng việc, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiếp tục thanh tra các dự án, có gói thầu tư vấn về GPMB trên địa bàn H.Phú Tân", ông Ngời thông tin thêm.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 27.5, tài khoản Facebook tên Hai Nguyen đăng tải đoạn clip kèm nội dung "Luật chơi phó chủ tịch huyện Phú Tân...". Nội dung đoạn clip được cho là mặc cả "lại quả" phần trăm công trình giữa một Phó chủ tịch UBND H.Phú Tân với một nhà thầu.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, UBND tỉnh Mau ký quyết định thành lập tổ xác minh để làm rõ. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân yêu cầu ông N.V.S, Phó chủ tịch UBND H.Phú Tân, người có liên quan đoạn clip, làm giải trình. 

Clip mặc cả 'lại quả' với nhà thầu: Phó chủ tịch huyện thừa nhận giọng nói của mình

Tuy nhiên, khi giải trình trước tập thể, ông S. không phủ nhận và cũng không khẳng định giọng nói trong clip là của mình và nghi ngờ có can thiệp chỉnh sửa, cắt ghép.

Thực tế, trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao Phú Tân, UBND H.Phú Tân đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB theo Quyết định số 888/QĐ-UBND, ngày 6.4.2021.

Chủ tịch Hội đồng là ông N.VS, Phó chủ tịch UBND H.Phú Tân. Vào tháng 7.2021, hội đồng này ký hợp đồng với một công ty (khác công ty của người được cho là nhà thầu trong đoạn clip - PV) với giá trị hợp đồng là 70% trong tổng kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Như vậy đồng nghĩa với việc hội đồng được 30% trong tổng kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB... để thực hiện các nhiệm vụ khác.

Xem nhanh 20h: Bản tin thời sự toàn cảnh ngày 14.6

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.