Đồng Nai: Chi trả tiền giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Long Thành

Lê Lâm
Lê Lâm
25/05/2023 10:24 GMT+7

UBND H.Long Thành (tỉnh Đồng Nai) bắt đầu chi trả 488 tỉ đồng kinh phí giải phóng mặt bằng tuyến đường T1 (dài 3,8 km) kết nối sân bay Long Thành.

Sáng 25.5, UBND H.Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã tiến hành chi trả đợt 1, tiền giải phóng mặt bằng cho những hộ dân bị giải tỏa, nhường đất để xây dựng tuyến đường T1, kết nối với sân bay Long Thành.

Đồng Nai: Chi tiền giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Sáng 25.5, có 20 hộ dân được chi trả, bồi thường với số tiền 90 tỉ đồng

LÊ LÂM

Theo thiết kế, đường T1 có chiều dài 3,8 km, điểm đầu từ cổng phía tây sân bay Long Thành kết nối với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (sắp khởi công), quốc lộ 51 và điểm cuối nối với đường tỉnh 25C.

Hộ dân bị giải tỏa trong dự án sân bay Long Thành nhận tiền bồi thường

Tổng diện tích thu hồi là 66 ha, trong đó 60,5 ha thuộc hộ gia đình, cá nhân, tổ chức với 321 trường hợp phải di dời và 5,8 ha đất công (giao thông, sông suối).

Ông Nguyễn Văn Thạo, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Long Thành, cho biết UBND H.Long Thành đã duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 với 291 trường hợp (trong đó 249 trường hợp thu hồi đất và 42 trường hợp có tài sản trên đất của người khác). Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ 488 tỉ đồng.

"Trong sáng 25.5, chúng tôi tiến hành chi trả cho 20 hộ dân với tổng số tiền 90 tỉ đồng. Các hộ dân còn lại chính quyền tiếp tục tổ chức chi trả vào chiều cùng ngày và những ngày tiếp theo", ông Thạo nói.

Trước đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV – chủ đầu tư tuyến đường) đã chuyển hơn 488 tỉ đồng cho UBND H.Long Thành để đơn vị này thực hiện việc chi trả đợt 1 cho các hộ dân.

Đồng Nai: Chi tiền giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Người dân làm thủ tục nhận tiền

LÊ LÂM

Theo ACV, tuyến đường T1 và T2 được kết nối sân bay Long Thành. Trong đó, T1 là tuyến đường quan trọng. Vì ngoài kết nối giao thông cho sân bay Long Thành khi đưa vào khai thác, còn đóng vai trò là tuyến đường công vụ phục vụ trong quá trình thi công. Thời gian qua do chưa làm được đường T1, nên ACV sử dụng Hương lộ 10 làm đường công vụ tạm.

Đường T2 có chiều dài 3,5 km, đầu giao với đường T1, kéo dài song song với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và kết thúc khi giao với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hiện công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được triển khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.