Chuyện lớn thời Covid-19: Nước bọt 'bay' bao xa khi khán giả hò reo?

11/12/2020 09:05 GMT+7

Các nhà khoa học đang sử dụng sân vận động bóng đá lớn nhất của Hà Lan để làm mô hình cách một đám đông cổ vũ bóng đá có thể phát tán sol khí trong không khí bằng cách phun các giọt bắn mô phỏng nước bọt trên khán đài trống.

Các nhà khoa học từ Đại học Công nghệ Eindhoven đã sử dụng sân vận động Johan Cruyff Arena tại thủ đô Amsterdam (Hà Lan) để làm địa điểm thử nghiệm một loạt máy phun sol khí mịn được tạo ra nhằm mô phỏng nước bọt bay trong không khí.
Họ hy vọng rằng thí nghiệm này giúp phân tích cách thức người hâm mộ bóng đá làm lây lan SARS-CoV-2 khi hò hét cổ vũ.

Một nhà nghiên cứu làm đầy bình xịt cho thử nghiệm tại sân vận động Johan Cruijff Arena ở Amsterdam (Hà Lan) ngày 7.12

Reuters

Giới khoa học ngày càng nhất trí rằng quá trình lây truyền qua sol khí có vai trò nhất định trong việc lây lan virus gây Covid-19 nhưng hiện vẫn chưa rõ cách thức chính xác.
Mô hình máy tính sẽ ngoại suy dữ liệu thu thập được trong nhiều tuần thử nghiệm mô phỏng nước bọt với hy vọng đưa người dân quay lại sân vận động, phòng hòa nhạc và nhiều địa điểm đông người khác. Các nhà nghiên cứu cũng hy vọng sẽ nhanh chóng được chấp thuận để thử nghiệm điều này với khán giả thật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.