Chuyện lạ trên đảo quốc

15/11/2023 09:00 GMT+7

Sa thải Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman là việc Thủ tướng Anh Rishi Sunak không thể không làm sau những phát biểu của bà Braverman về những người biểu tình ủng hộ Palestine cũng như về người vô gia cư ở Anh.

Nhưng việc ông Sunak cử cựu Thủ tướng David Cameron làm ngoại trưởng lại gây bất ngờ vì hiếm khi một cựu thủ tướng quay trở lại thành thành viên nội các.

Chuyện lạ trên đảo quốc - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng David Cameron (phải) trên đường tới cuộc họp nội các ngày 14.11 sau khi quay lại làm Ngoại trưởng Anh

REUTERS

Nhìn sâu xa hơn có thể thấy cải tổ nội các như thế là bước đi sách lược khôn khéo và thức thời của ông Sunak nhằm tới hai mục tiêu là ổn định, thống nhất nội bộ phe Bảo thủ và phục vụ cho cuộc bầu cử sắp tới trên đảo quốc. Bà Braverman thuộc phe cánh bảo thủ "cứng rắn" trong đảng Bảo thủ và được cho là nuôi tham vọng tới đây tranh chức chủ tịch đảng này với ông Sunak để rồi từ đó trở thành thủ tướng. 

Sự vạ miệng của bà Braverman đã tạo cơ hội thuận lợi bất ngờ cho ông Sunak vừa loại bỏ được bà ra khỏi nội các lại vừa có thể sử dụng cựu Thủ tướng Cameron. Ông Sunak với quyết định bổ nhiệm ông Cameron làm ngoại trưởng cũng nhằm hai mục đích trên, đồng thời tận dụng uy tín và ảnh hưởng cá nhân của ông Cameron trong chính trị thế giới để nâng cao vị thế quốc tế cho nước Anh.

Ông Cameron vốn không ủng hộ việc Anh ra khỏi EU (Brexit) nhưng buộc phải từ chức sau cuộc trưng cầu dân ý với kết quả là đa số mong dân Anh ủng hộ Brexit. Ông không cực đoan trong đảng Bảo thủ mà trung dung, nói cách khác là bảo thủ cởi mở chứ không bảo thủ cố hữu. 

Ông Cameron sẽ giúp được ông Sunak định hướng đảng cầm quyền vào trung tâm, dung hòa phân rẽ giữa phe ủng hộ và chống Brexit, như thế cải thiện cơ may đảng này duy trì được vị thế cầm quyền trong cuộc bầu cử quốc hội tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.