Cựu Thủ tướng Anh David Cameron trở lại làm Ngoại trưởng

13/11/2023 17:44 GMT+7

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã bổ nhiệm cựu Thủ tướng David Cameron làm Ngoại trưởng Anh trong cuộc cải tổ nội các ngày 13.11.

Trong lần quay trở lại chức vụ cấp cao bất thường của một cựu lãnh đạo, cựu Thủ tướng Anh David Cameron (57 tuổi) đã được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng trong chính phủ Thủ tướng Rishi Sunak, theo tờ The Guardian.

Cựu Thủ tướng Anh David Cameron trở lại làm Ngoại trưởng - Ảnh 1.

Ông David Cameron bên ngoài phủ thủ tướng Anh ở London ngày 13.11

REUTERS

Ông Cameron đắc cử Thủ tướng Anh sau cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2010, khi đó trở thành người đứng đầu chính phủ trẻ tuổi nhất từ năm 1812. Ông từ chức vào tháng 7.2016 sau cuộc trưng cầu dân ý về việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Ông Cameron khi đó thuộc phe "ở lại". Tháng 9 cùng năm, ông từ chức thành viên quốc hội.

Quốc vương Charles đã phê chuẩn việc trao cho ông Cameron một ghế trong Thượng viện Anh để ông đảm nhiệm cương vị Ngoại trưởng, bởi bộ trưởng tại Anh phải là một thành viên quốc hội.

Trong bình luận đầu tiên trên cương vị mới, ông Cameron bày tỏ hy vọng kinh nghiệm thời làm thủ tướng sẽ giúp ông xử lý với những thách thức quốc tế hiện nay, theo Reuters.

"Vào thời điểm thay đổi toàn cầu sâu rộng này, hiếm có điều gì quan trọng hơn cho đất nước ngoài việc đoàn kết của các đồng minh, tăng cường mối quan hệ đối tác và đảm bảo tiếng nói của chúng ta được lắng nghe", ông Cameron nói.

Ông Cameron được cho là sống khá kín tiếng từ khi mãn nhiệm, chủ yếu viết hồi ký và làm kinh doanh. Tháng trước, tên của ông xuất hiện trở lại trên các tít báo khi gọi quyết định của Thủ tướng Sunak về việc hủy dự án đường sắt cao tốc giữa Birmingham và Manchester là sai lầm. "Chúng ta đang đi sai hướng", cựu thủ tướng nói.

Quyết định bổ nhiệm ông Cameron được cho là kế hoạch của Thủ tướng Sunak nhằm làm hài lòng các thành viên ôn hòa trong đảng Bảo thủ, những người đã không đồng tình với những phát biểu cánh hữu của Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman về nhiều vấn đề gồm nhập cư, chính sách và người vô gia cư. Những người chỉ trích cáo buộc bà còn gây căng thẳng dâng cao giữa lúc những cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine và các cuộc biểu tình phản kháng xảy ra tại Anh.

Bà Braverman bị mất chức trong cuộc cải tổ nội các ngày 13.11. Ngoại trưởng James Cleverly được điều chuyển đảm nhiệm vị trí của bà Braverman. Ông Jeremy Hunt vẫn tiếp tục làm Bộ trưởng Tài chính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.