Chuyên gia nói gì về bộ lễ phục "áo nhung, vòng cổ, quyền trượng" gây tranh cãi?

01/08/2022 20:44 GMT+7

Hình ảnh Hiệu trưởng trường Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội ) đeo vòng cổ, cầm quyền trượng trong lễ trao bằng tốt nghiệp đang gây xôn xao dư luận. Lãnh đạo ĐHQG Hà Nội đã yêu cầu nhà trường báo cáo về vấn đề này.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Thơ, Trưởng khoa Văn hóa học, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM), việc cho rằng đó là một hình thức lai căng văn hóa là không đúng, mà chỉ là cách thể hiện chưa phù hợp. Các trường ở Việt Nam tổ chức lễ tốt nghiệp, mặc lễ phục như hiện nay là du nhập từ bên ngoài, đặc biệt là phương Tây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.