CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 23.1: Khách du xuân tăng đột biến | Trung Quốc mua 40 tỉ USD máy móc làm chip

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 23.1: Khách du xuân tăng đột biến | Trung Quốc mua 40 tỉ USD máy móc làm chip

23/01/2024 07:30 GMT+7

Ngành chăn nuôi khó khăn vì heo nhập lậu; Du thuyền triệu USD của ông Trịnh Văn Quyết ế khách, tiếp tục hạ giá; Trung Quốc mua dầu nhiều nhất từ Nga trong năm 2023;... Nhiều thông tin hấp dẫn về kinh tế sẽ có trong bản tin Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên.

Khách du xuân tăng đột biến

Lượng khách Việt kiều du xuân tăng đột biến và khách quốc tế dần hồi phục vào dịp đầu năm báo hiệu một năm 2024 bứt phá rực rỡ về du lịch.

Khách du xuân tăng đột biến

Ngành chăn nuôi khó khăn vì heo nhập lậu

Ngành chăn nuôi trong nước đang gặp khó khăn từ nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân là nguồn heo nhập lậu tràn vào đã tạo ra sự cạnh tranh thiếu công bằng, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ngành chăn nuôi khó khăn vì heo nhập lậu

Du thuyền triệu USD của ông Trịnh Văn Quyết ế khách, tiếp tục hạ giá

Du thuyền triệu USD của ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC, tiếp tục được hạ giá bán vì ế khách.

Du thuyền triệu USD của ông Trịnh Văn Quyết ế khách, tiếp tục hạ giá

Chủ tịch thành phố Thủ Đức mua mở hàng quán nướng phố đêm “khu nhà giàu” Thảo Điền

Phố đêm Thảo Điền (thành phố Thủ Đức, TP.HCM) đi vào hoạt động với hàng loạt món ăn ngon và các chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, hứa hẹn sẽ trở thành điểm du lịch lý tưởng vào những dịp cuối tuần

Chủ tịch thành phố Thủ Đức mua mở hàng quán nướng phố đêm 'khu nhà giàu' Thảo Điền

Trung Quốc mua dầu nhiều nhất từ Nga trong năm 2023

Theo số liệu mới nhất từ hải quan Trung Quốc, trong bối cảnh bị phương Tây trừng phạt thì Nga đã vượt qua Ả Rập Xê Út để trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất của Trung Quốc vào năm 2023.

Trung Quốc mua dầu nhiều nhất từ Nga trong năm 2023

Trung Quốc mua gần 40 tỉ USD thiết bị làm chip

Bên cạnh dầu, Trung Quốc cũng mua rất nhiều máy móc để sản xuất chip trong năm 2023. Số lượng mua lên tới mức gần 40 tỉ USD, mức cao thứ hai kể từ năm 2015, nhằm đối phó với động thái siết ngành bán dẫn của Mỹ.

Trung Quốc mua gần 40 tỉ USD thiết bị làm chip

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.