CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 20.7: Mua bán trái phiếu doanh nghiệp trên sàn | Evergrande lỗ hơn 81 tỉ USD

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 20.7: Mua bán trái phiếu doanh nghiệp trên sàn | Evergrande lỗ hơn 81 tỉ USD

20/07/2023 07:28 GMT+7

Bản tin Chuyển động Kinh tế ngày hôm nay của Báo Thanh Niên sẽ mang đến những thông tin về: Cách mua bán trái phiếu doanh nghiệp trên sàn; Xây trạm dừng nghỉ cho 8 tuyến cao tốc Bắc – Nam; Johnson & Johnson phải bồi thường 18,8 triệu USD;...

Bất lợi từ chi phí logistics cao

Chi phí logistics ở Việt Nam đang chiếm tỉ lệ khá lớn trong cấu thành giá hàng hóa. Điều này đã khiến doanh nghiệp xuất khẩu Việt bị bào mòn lợi nhuận, mất lợi thế cạnh tranh so với doanh nghiệp các nước trong khu vực.

Bất lợi từ chi phí logistics cao

Cần dự trữ xăng dầu đáp ứng tối thiểu 20 ngày từ nay đến năm 2030

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã phê duyệt Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng, dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu nhằm bảo đảm dự trữ chiến lược và dự trữ thương mại, đảm bảo sức chứa dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu cả nước đạt 75 - 80 ngày nhập ròng, đồng thời phấn đấu đạt 90 ngày nhập ròng.

Cần dự trữ xăng dầu đáp ứng tối thiểu 20 ngày từ nay đến năm 2030

Làm sao để mua bán trái phiếu doanh nghiệp trên sàn?

Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nay đã tương tự như cổ phiếu trên sàn HOSE hay HNX, thay vì chỉ được thực hiện theo phương thức chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư và tổ chức lưu ký trước đây.

Làm sao để mua bán trái phiếu doanh nghiệp trên sàn?

Xây trạm dừng nghỉ cho 8 tuyến cao tốc Bắc – Nam

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo rốt ráo giải quyết nhu cầu bức thiết của người dân về nỗi lo thiếu trạm dừng nghỉ trên cao tốc. Các cơ quan tham mưu đã trình, phê duyệt mạng trạm dừng nghỉ với 36 trạm trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Xây trạm dừng nghỉ cho 8 tuyến cao tốc Bắc – Nam

Gã khổng lồ bất động sản Trung Quốc Evergrande lỗ hơn 81 tỉ USD

Một trong những gã khổng lồ bất động sản của Trung Quốc là Evergrande vừa công bố khoản lỗ ròng hơn 81 tỉ USD trong 2 năm 2021 và 2022. Đó còn chưa kể tới khoản nợ gần 340 tỉ USD của công ty này.

Gã khổng lồ bất động sản Trung Quốc Evergrande lỗ hơn 81 tỉ USD

Tiềm năng trở thành trung tâm IT của Thái Lan

Theo các chuyên gia công nghệ thông tin Thái Lan, nước này vẫn còn cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu để đáp ứng nhu cầu mở rộng các cơ sở sản xuất IT và bán dẫn trên toàn thế giới giữa cuộc xung đột chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tiềm năng trở thành trung tâm IT của Thái Lan

Johnson & Johnson phải bồi thường 18,8 triệu USD cho người tiêu dùng bị ung thư 

Johnson & Johnson phải bồi thường 18,8 triệu USD cho một người đàn ông ở bang California của Mỹ vì người này bị ung thư do sử dụng phấn rôm trẻ em của hãng. Johnson & Johnson cũng đang đối mặt với hàng ngàn vụ kiện tương tự về các sản phẩm dựa trên bột talc của hãng.

Johnson & Johnson phải bồi thường 18,8 triệu USD cho người tiêu dùng bị ung thư

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.