CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 18.3: Tính lại giá 10.000 dịch vụ y tế | Mỹ muốn hút doanh nghiệp bán dẫn đầu tư

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 18.3: Tính lại giá 10.000 dịch vụ y tế | Mỹ muốn hút doanh nghiệp bán dẫn đầu tư

18/03/2024 07:30 GMT+7

Bản tin Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên ngày hôm nay sẽ có những nội dung liên quan đến: Các ngân hàng bắt đầu công khai lãi suất cho vay; TP.HCM có thêm một bệnh viện chuyên về sản nhi quy mô 120 giường; Các bệnh viện lớn của Hàn Quốc thiệt hại hàng tỉ won mỗi ngày do bác sĩ đình công;...

Tính lại giá 10.000 dịch vụ y tế

10.000 dịch vụ y tế đang được thực hiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh sẽ được tính lại mức giá mới theo luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi.

Tính lại giá 10.000 dịch vụ y tế

Các ngân hàng bắt đầu công khai lãi suất cho vay

Ngân hàng Nhà nước đã quyết liệt chỉ đạo việc công khai lãi suất cho vay bình quân nhằm tạo điều kiện cho khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay.

Các ngân hàng bắt đầu công khai lãi suất cho vay

Hợp tác với Nhật Bản phát triển "trường học" cho người cao tuổi đầu tiên tại Việt Nam

Một "trường học" dành cho người cao tuổi theo tiêu chuẩn Nhật Bản vừa ra mắt với cách hoạt động mới, lần đầu tiên có tại Việt Nam.

Hợp tác với Nhật Bản phát triển ‘trường học' cho người cao tuổi đầu tiên tại Việt Nam

Vì sao Nhật Bản đẩy mạnh xuất khẩu hải sản sang Việt Nam?

Năm 2023, tổng giá trị xuất khẩu nông-lâm-thủy sản và thực phẩm Nhật Bản đạt gần 1.455 tỉ yên và đang hướng tới mục tiêu 2.000 tỉ yên vào năm 2025 và đạt mốc 5.000 tỉ yên vào năm 2030.

Vì sao Nhật Bản đẩy mạnh xuất khẩu hải sản sang Việt Nam?

TP.HCM có thêm một bệnh viện chuyên về sản nhi quy mô 120 giường

"Là một bác sĩ sản, tôi muốn mang đến những gì tốt nhất cho người dân của mình, nhất là người sản phụ. Mẹ tròn con vuông là sứ mệnh mà tôi muốn hướng đến. Về TP.HCM là hoài bão, ước mơ của tôi". Đó là những trải lòng của bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hồ, nhà sáng lập và CEO Tập đoàn Y tế Phương Châu, trong lễ khánh thành Bệnh viện Phương Nam (quận 7, TP.HCM) ngày 16.3.2024.

TP.HCM có thêm một bệnh viện chuyên về sản nhi quy mô 120 giường

TSMC được ưu đãi 5 tỉ USD để xây nhà máy chip ở Mỹ

TSMC sắp nhận khoản ưu đãi trị giá hơn 5 tỉ USD để xây nhà máy sản xuất chip ở Mỹ. Đây là một phần trong Đạo luật CHIPS và Khoa học trị nhằm đưa ngành sản xuất chip quay trở về Mỹ.

TSMC được ưu đãi 5 tỉ USD để xây nhà máy chip ở Mỹ

Các bệnh viện lớn của Hàn Quốc thiệt hại hàng tỉ won mỗi ngày do bác sĩ đình công

Nhiều bệnh viện ở Hàn Quốc yêu cầu chính phủ mở rộng các khoản vay lãi suất thấp cho họ khi cuộc đình công của các bác sĩ Hàn Quốc đã kéo dài hơn 3 tuần và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại.

Các bệnh viện lớn của Hàn Quốc thiệt hại hàng tỉ won mỗi ngày do bác sĩ đình công

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.