CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 11.8: Dừa tươi Việt Nam được đi Mỹ | Doanh nghiệp thua lỗ cổ phiếu vẫn tăng giá

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 11.8: Dừa tươi Việt Nam được đi Mỹ | Doanh nghiệp thua lỗ cổ phiếu vẫn tăng giá

11/08/2023 07:28 GMT+7

Nhiều cổ phiếu tăng sốc dù doanh nghiệp thua lỗ? Lãi suất giảm nhưng tại sao doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận nguồn vốn? Mỹ hạn chế đầu tư vào công nghệ cao tại Trung Quốc? Tất cả sẽ được giải đáp trong bản tin Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên ngày hôm nay.

Việt Nam sẵn sàng xuất khẩu dừa tươi sang Mỹ

Theo Cục Kiểm dịch động thực vật Mỹ, nước này đã mở cửa thị trường với quả dừa tươi Việt Nam. Thông tin này đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất Việt Nam có thể bắt đầu xuất khẩu dừa sọ sang Mỹ.

Việt Nam sẵn sàng xuất khẩu dừa tươi sang Mỹ

Nhiều cổ phiếu tăng sốc dù doanh nghiệp thua lỗ

Thời gian qua có không ít cổ phiếu tăng giá sốc mặc dù kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn đang ảm đạm, thậm chí thua lỗ.

Nhiều cổ phiếu tăng sốc dù doanh nghiệp thua lỗ

Chính phủ yêu cầu lập các sàn giao dịch bất động sản tập trung

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết mới, trong đó yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu đẩy nhanh hình thành các sở, sàn giao dịch tập trung với các thị trường bất động sản, đất đai, lao động.

Chính phủ yêu cầu lập các sàn giao dịch bất động sản tập trung

ABBank có tổng giám đốc mới

Ngày 10.8, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP An Bình, còn gọi là ABBank, đã giao ông Phạm Duy Hiếu đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của tổng giám đốc tại ngân hàng này. Ông Phạm Duy Hiếu sẽ thay thế bà Lê Thị Bích Phượng, người trước đó đã có đơn từ nhiệm.

ABBank có tổng giám đốc mới

Lãi suất giảm nhưng doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận nguồn vốn

Chính sách tiền tệ và tình hình diễn biến trên thị trường ngân hàng – tài chính vừa qua tiếp tục có những biến động theo hướng nới lỏng, cởi trói cho thị trường tiền tệ, thị trường vốn. Tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn kêu phải vay các khoản tín dụng với lãi suất cho vay chưa giảm hoặc có giảm nhưng rất ít và rất chậm.

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 11.8: Dừa tươi Việt Nam được đi Mỹ - Ảnh 5.

Lãi suất giảm nhưng doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận nguồn vốn

NGỌC THẮNG

Mỹ hạn chế đầu tư vào công nghệ cao tại Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh hạn chế đầu tư vào công nghệ cao tại Trung Quốc. Sắc lệnh cho phép Bộ Tài chính Mỹ cấm hoặc hạn chế một số khoản đầu tư của Mỹ vào các thực thể ở Trung Quốc hoạt động trong 3 lĩnh vực có thể hỗ trợ quân đội.

Mỹ hạn chế đầu tư vào công nghệ cao tại Trung Quốc

Nữ tỉ phú bất động sản Trung Quốc mất hơn 84% tài sản

Một trong những nữ tỉ phú bất động sản giàu nhất Trung Quốc, bà Dương Huệ Nghiên (Yang Huiyan), chủ tịch tập đoàn bất động sản khổng lồ Country Garden, đã mất 84% tài sản kể từ dịch Covid-19 cho tới nay.

Nữ tỉ phú bất động sản Trung Quốc mất hơn 84% tài sản

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.