Chương trình 'Tiếp sức mùa thi' 2023 đạt những con số kỷ lục

Vũ Thơ
Vũ Thơ
30/11/2023 18:12 GMT+7

Tại Hội nghị tổng kết chương trình 'Tiếp sức mùa thi' năm 2023, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết, chương trình năm 2023 đã đạt được những con số kỷ lục với số lượng thí sinh tham gia đông hơn và có gần 37 tỉ đồng hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho chương trình.

Chiều 30.11, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT, Báo Thanh Niên, Công ty CP Tập đoàn Thiên Long tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2023. Tham dự hội nghị có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, và đại diện các đơn vị tổ chức.

"Thí sinh thi đến thời điểm nào sẽ tiếp sức đến thời điểm đó"

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá cao các đơn vị tham gia tổ chức chương trình, trong đó có Báo Thanh Niên. Thông qua kênh truyền thông của báo, chương trình được lan tỏa rộng khắp và giúp thí sinh tiếp cận được đông hơn.

Chương trình "Tiếp sức mùa thi" đã trở thành thương hiệu trong xã hội, mang lại nhiều ý nghĩa. Chương trình năm 2023 đạt được những con số kỷ lục với số lượng thí sinh tham gia đông hơn và có gần 37 tỉ đồng hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho chương trình.

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Chương trình Tiếp sức mùa thi đạt những con số kỷ lục' - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa các đơn vị tham gia tổ chức chương trình

NGỌC THẮNG

"Năm 2023, chương trình được khởi động sớm từ tháng 4 đến hết tháng 10 để hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực. Phương châm là nhu cầu của thí sinh còn thi đến thời điểm nào thì chương trình sẽ tiếp sức tới thời điểm đó. Bên cạnh đó, chúng tôi còn triển khai học bổng hỗ trợ tiếp sức đến trường cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn học đại học, cao đẳng. Qua đó cho thấy mô hình, cách làm rất có hiệu quả", anh Triết nói.

Đặc biệt, anh Triết đánh giá cao các đại sứ của chương trình và các tình nguyện viên đã tham gia tiếp sức cho thí sinh. Theo anh Triết, các tình nguyện viên từng được tiếp sức mùa thi và quay lại giúp đỡ các em là một hoạt động hết sức nhân văn.

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Chương trình Tiếp sức mùa thi đạt những con số kỷ lục' - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình

NGỌC THẮNG

Đồng thời, anh Triết cho biết, năm 2024, T.Ư Đoàn sẽ triển khai chủ đề công tác là "Năm thanh niên tình nguyện", chương trình "Tiếp sức mùa thi" sẽ là cấu phần quan trọng trong năm 2024. Vì vậy, các đơn vị tổ chức, các đại sứ và nhà hảo tâm cần có sự đầu tư vào cuộc sớm để trong năm 2024 chương trình có kết quả cao hơn nữa.

Đề xuất mở rộng lực lượng tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi" 

Theo ban tổ chức, chương trình đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Chương trình có tổng số thí sinh được hỗ trợ ôn luyện kiến thức trước kỳ thi là 532.218 thí sinh; hỗ trợ được 221.141 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cả nước có 1.814 đội hình các cấp với hơn 59.000 tình nguyện viên tham gia. Tổng nguồn lực các cấp bộ Đoàn, Hội cả nước huy động được trong chương trình là gần 37 tỉ đồng.

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Chương trình Tiếp sức mùa thi đạt những con số kỷ lục' - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Tiến Hưng, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội, chia sẻ tại chương trình

NGỌC THẮNG

Anh Nguyễn Tiến Hưng, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội, cho biết chương trình năm 2023 hết sức ý nghĩa, có nhiều điểm mới.

"Việc được triển khai sớm đã rất thuận lợi cho các đơn vị tỉnh, thành đoàn. Chương trình được điều chỉnh về mặt thời gian, kéo dài đến tháng 10 là một điều chỉnh quý vì không chỉ tập trung đợt thi chính. Điều đó là sự bám sát thực tiễn nhằm không để học sinh nào ở lại phía sau...", anh Hưng nói.

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Chương trình Tiếp sức mùa thi đạt những con số kỷ lục' - Ảnh 4.

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao bằng khen cho những phóng viên có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình "Tiếp sức mùa thi"

NGỌC THẮNG

Anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, đề xuất mở rộng lực lượng tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi" ra toàn xã hội. Phương thức hỗ trợ chú trọng triển khai trên nền tảng số, tập trung nhất vào ôn tập, định hướng nghề nghiệp trước mùa thi cho thí sinh.

"Bên cạnh đó, chúng ta cần đặc biệt quan tâm hỗ trợ thí sinh khó khăn viết tiếp ước mơ khi vào giảng đường đại học, không bị gián đoạn việc học vì khó khăn kinh tế", anh Dũng nói.

Tại chương trình, T.Ư Đoàn đã khen thưởng 6 tập thể, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã khen thưởng 41 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2023; trong đó có tập thể Báo Thanh Niên và 2 cá nhân Báo Thanh Niên là Châu Bùi Nữ Vương (Trưởng bộ phận phóng viên Ban Thanh niên) và Vũ Thị Thơ (phóng viên Tòa soạn Hà Nội). Bộ GD-ĐT đã khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong chương trình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.