Chuỗi cung ứng mới sau đại dịch: Việt Nam cần gì để củng cố vị trí?

24/10/2022 10:36 GMT+7

Trong chuyến công tác mới đây ở Việt Nam , bà Whitney Baird - Phó trợ lý Bộ trưởng phụ trách Kinh tế và Kinh doanh (BE) của Bộ Ngoại giao Mỹ - đã chia sẻ ý kiến về chủ đề này với Thanh Niên .

Đại dịch Covid-19 và những căng thẳng địa chính trị trong vài năm gần đây đã bộc lộ những điểm yếu lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thế giới đang nỗ lực điều chỉnh chuỗi cung ứng theo hướng bền vững hơn, và Việt Nam cần làm gì để biến thay đổi này thành cơ hội?

Thanh Niên đã cuộc trao đổi với bà Whitney Baird - Phó trợ lý Bộ trưởng phụ trách Kinh tế và Kinh doanh (BE) của Bộ Ngoại giao Mỹ. Nhân dịp này, bà Baird đã có những chia sẻ liên quan đến những thách thức lớn cho chuỗi cung ứng hiện nay, đặc biệt là từ sau khi đại dịch hoành hành, những biến động lớn xoay quanh những căng thẳng vì cuộc xung đột cũng như việc thế giới sẽ thay đổi vì biến đổi khí hậu trong tương lai.

Bà Baird khẳng định, chính phủ Mỹ chắc chắn đã cam kết đầu tư vào hạ tầng và xem xét đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đồng thời cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng giữa bối cảnh mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.