Chung sức xây dựng đất nước phồn vinh

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
03/02/2024 07:35 GMT+7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi người Việt Nam cùng chung nguồn cội, cùng 'con Rồng - cháu Tiên' sẽ cùng nhau bước qua những định kiến bất đồng để chung tay xây dựng đất nước với tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy.

Tối 2.2 (tức 23 tháng chạp), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân tham dự chương trình "Xuân quê hương" năm 2024 với chủ đề "TP.HCM - viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng" tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn kiều bào tiêu biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo tại Bến Nhà Rồng (Q.4), dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, trước trụ sở UBND TP.HCM).

Cùng tham dự chương trình "Xuân quê hương" tối qua có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, các lãnh đạo T.Ư, lãnh đạo TP.HCM và hơn 1.500 kiều bào về quê hương đón tết 2024.

Chung sức xây dựng đất nước phồn vinh- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc sức khỏe và hỏi thăm các kiều bào tiêu biểu

NHẬT THỊNH

Tại chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã phát biểu chúc tết kiều bào và đánh trống khai hội mừng xuân. Chủ tịch nước cho biết mặc dù năm 2023 gặp nhiều khó khăn nhưng Việt Nam đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, điển hình là tăng trưởng GDP đạt 5,05%. Đóng góp chung vào thành quả này phải kể đến công sức quý báu của kiều bào.

Chủ tịch nước khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài dù thế hệ nào, ở bất cứ nơi đâu cũng đã là con Lạc, cháu Hồng, đều luôn là một phần máu thịt, một bộ phận không thể tách rời của Tổ quốc. "Tôi rất xúc động và cảm nhận được ý chí vươn lên, mong muốn khát khao chung tay đóng góp vào sự phát triển đất nước của kiều bào về vật chất, tinh thần, mặc dù sống xa Tổ quốc", Chủ tịch nước phát biểu và cho biết hiện nhiều kiều bào đã có đóng góp tích cực cho quốc gia sở tại, là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với thế giới và là nhân tố quan trọng trong ngoại giao nhân dân, tích cực giữ gìn, lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước bày tỏ sự vui mừng trước những thành quả mà bà con người Việt ở nước ngoài đã đạt được, đồng thời ghi nhận, trân trọng và đánh giá cao những đóng góp to lớn, những nỗ lực lặng lẽ, bền bỉ của mỗi một người con Việt Nam cho Tổ quốc.

Để hiện thực khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Chủ tịch nước kêu gọi sự phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân.

"Hiện có gần 6 triệu người Việt Nam sinh sống ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đảng, Nhà nước luôn chân thành mong muốn đồng bào ta ở nước ngoài phát huy được tiềm năng, thế mạnh, sức sáng tạo, gặt hái nhiều thành công, cuộc sống ổn định, ngày càng có địa vị pháp lý, kinh tế, chính trị vững vàng hơn, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại", Chủ tịch nước nói và kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ luôn gắn bó với quê hương, hướng về Việt Nam, nói được tiếng Việt, tự hào về nguồn gốc Việt Nam và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn để đồng bào về thăm đất nước, thăm người thân, đầu tư, sản xuất kinh doanh, hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục, hoạt động văn hóa nghệ thuật, tham gia góp ý chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và tri thức làm cầu nối giữa Việt Nam và thế giới.

Chủ tịch nước kêu gọi người Việt Nam cùng chung nguồn cội, cùng "con Rồng - cháu Tiên" sẽ cùng nhau bước qua những định kiến bất đồng để chung tay xây dựng đất nước với tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy.

"Tết luôn thật đặc biệt với người Việt Nam. Đây là dịp những người con đi xa trở về nhà, sum họp trong tình thân gia đình, quê hương đất nước, cùng hân hoan đón chào năm mới. Tôi chúc đồng bào ta ở nước ngoài và các đồng chí đại biểu một năm mới dồi dào, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam không ngừng phát triển. Chúc Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc", Chủ tịch nước chúc tết kiều bào.

Sau bài phát biểu, Chủ tịch nước đã đánh trống khai hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Kiều hối về Việt Nam đạt kỷ lục

Cũng trong khuôn khổ chương trình "Xuân quê hương" năm 2024, trong ngày 2.2, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức buổi họp mặt kiều bào và biểu dương 7 tập thể, 15 cá nhân kiều bào tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng quê hương.

Chung sức xây dựng đất nước phồn vinh- Ảnh 2.

Chủ tịch nước đánh trống khai hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Nhật Thịnh

Tại buổi họp mặt, bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cho biết tính đến tháng 11.2023, có 421 dự án của kiều bào tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký trên 1,72 tỉ USD. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, kiều hối năm 2023 ước đạt 16 tỉ USD, tăng 32% so với năm 2022. Lượng kiều hối chuyển về TP.HCM đạt gần 9,5 tỉ USD, tăng 43,3% so với năm 2022. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Bà Tô Thị Bích Châu, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cũng ghi nhận những đóng góp của kiều bào cho sự phát triển của đất nước và khẳng định sắp tới Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ triển khai mạnh mẽ công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tiến tới thống nhất trong nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về tầm quan trọng của công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, tăng cường giám sát, phản biện xã hội trong tiếp tục hoàn thiện và thực thi các chủ trương, chính sách, pháp luật về kiều bào; hoàn thiện cơ chế phát huy nguồn lực kiều bào đóng góp cho sự phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Ngoài ra, tham dự chương trình "Xuân quê hương" năm nay, đoàn kiều bào cũng có các buổi gặp mặt với lãnh đạo TP.HCM. Qua đó, nhiều kiều bào kiến nghị, hiến kế nhiều giải pháp để xây dựng và phát triển thành phố. Đơn cử như ông Peter Hồng, Chủ tịch Hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài, kiến nghị TP.HCM xem xét phát hành trái phiếu cho những đề án trọng điểm để thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội nhằm thu hút vốn đầu tư từ kiều bào; có chương trình thu hút và sử dụng hiệu quả kiều hối. Bà Phan Bích Thiện (kiều bào Hungary) kiến nghị về việc chọn lọc có trọng điểm việc quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Hay nhiều kiến nghị tăng cường chính sách để thu hút kiều bào trẻ…

Trao đổi với kiều bào, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhắc lại lượng kiều hối gửi về địa phương năm 2023 và nhấn mạnh đây là dòng tiền, nguồn lực góp phần giúp địa phương vượt qua khó khăn năm 2023. Qua đó, ông Mãi kỳ vọng kiều bào sẽ tiếp tục hướng về quê hương không chỉ thông qua việc gửi kiều hối, đầu tư mà còn là góp ý tri thức, công nghệ. TP.HCM sẽ lắng nghe, tiếp thu các ý kiến và cải thiện trong cách vận hành để xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước.

(Mời bạn đọc xem toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng)

Chủ tịch nước tặng quà cho 500 lao động khó khăn

Cũng trong ngày 2.2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự chương trình "Tết sum vầy - Xuân tri ân" tại TP.Thủ Đức (TP.HCM). Chủ tịch nước chia sẻ với công nhân lao động không có điều kiện về quê dịp tết; đồng thời, gửi gắm, kính chúc từng người, từng gia đình sẽ sửa sang, dọn dẹp nhà cửa, bỏ đi những điều cũ và tạm quên đi ưu tư, trăn trở; mở lòng suy nghĩ về những điều tốt đẹp hơn trong tương lai và sẵn sàng cố gắng, nỗ lực và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với những kỳ vọng tốt đẹp. Tại chương trình, Chủ tịch nước đã trao 500 suất quà tới công nhân, người lao động, những hộ gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.