Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng kiều bào thả cá chép 'tiễn ông Táo'

Sáng 2.2 (23 tháng chạp), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng hơn 100 kiều bào về quê hương đã thả cá chép 'tiễn ông Công, ông Táo' tại Bến Nhà Rồng (Q.4, TP.HCM).

Sáng 2.2 (23 tháng chạp), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn kiều bào về thăm quê hương đã thực hiện nghi thức thả cá chép 'tiễn ông Công, ông Táo' tại Bến Nhà Rồng (Q.4, TP.HCM) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Cùng tham dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng kiều bào thả cá chép 'tiễn ông Táo'- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP.HCM, kiều bào tiêu biểu thả cá chép

NGUYỄN ANH

Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP.HCM và kiều bào đã thực hiện nghi thức dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Sau khi thả cá chép, Chủ tịch nước cùng kiều bào dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, trước trụ sở UBND TP.HCM).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng kiều bào thả cá chép 'tiễn ông Táo'- Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì hoạt động dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, trước trụ sở UBND TP.HCM)

NHẬT THỊNH

Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình "Xuân quê hương" năm 2024, được tổ chức từ ngày 1 - 2.2 (nhằm 22 và 23 tháng chạp) tại TP.HCM với chủ đề "TP.HCM - viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng".

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng kiều bào thả cá chép 'tiễn ông Táo'- Ảnh 3.

Nghi thức dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

NHẬT THỊNH

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng kiều bào thả cá chép 'tiễn ông Táo'- Ảnh 4.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP.HCM và kiều bào chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, trước trụ sở UBND TP.HCM)

NHẬT THỊNH

Hôm qua (1.2), đoàn kiều bào có buổi dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại Khu tưởng niệm các vua Hùng, công viên Lịch sử, văn hóa dân tộc (TP.Thủ Đức); tham quan, trải nghiệm tuyến Metro số 1 (Suối Tiên - Bến Thành); tham dự hoạt động kết nối địa phương và tham quan TP.HCM bằng xe buýt 2 tầng.

Ông Võ Thành Đăng, kiều bào Singapore, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, cho biết "Xuân quê hương" là dịp kiều bào có cơ hội gặp gỡ nhau, trò chuyện, kết nối và gặp gỡ lãnh đạo TP.HCM, Trung ương để có thể chia sẻ ý kiến, nguyện vọng cũng như biết thêm nhiều chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Hai ngày qua, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp xây dựng chương trình, kịch bản để giúp các kiều bào có thể trải nghiệm tối đa các hoạt động đáng ghi nhớ, như trải nghiệm tuyến Metro số 1 của thành phố.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng kiều bào thả cá chép 'tiễn ông Táo'- Ảnh 5.

Chủ tịch nước thăm hỏi kiều bào

NGUYỄN ANH

"Chương trình năm nay, đúng 23 tháng chạp, kiều bào có cơ hội cùng Chủ tịch nước thực hiện nghi thức thả cá chép. Đây là hoạt động gợi nhớ kiều bào xa xứ về truyền thống người Việt Nam mình. Ngoài ra, hôm nay (2.2), kiều bào cũng có dịp tham dự chương trình nghệ thuật ở Hội trường Thống Nhất. Tôi mong chương trình sẽ được lan tỏa nhiều hơn, để qua đó khẳng định rằng kiều bào là một phần không tách rời của dân tộc", ông Đăng nói.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng kiều bào thả cá chép 'tiễn ông Táo'- Ảnh 6.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng kiều bào thả cá chép 'tiễn ông Táo'- Ảnh 7.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng kiều bào thả cá chép 'tiễn ông Táo'- Ảnh 8.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân thăm hỏi kiều bào

NHẬT THỊNH

Ông Đăng cũng cho biết cá nhân ông thời gian tới sẽ cố gắng hơn nữa để phát triển, hiến kế và đóng góp trong lĩnh vực xây dựng, quản lý thương hiệu và phát triển con người, nhất là gắn kết, hỗ trợ nhiều thương hiệu Việt Nam ra những thị trường lớn trên thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.