Chung cư cũ ở TP.HCM 'thay áo mới', cư dân phấn khởi: 'Năm nay ăn tết lớn!'

15/11/2023 12:56 GMT+7

Nhiều chung cư cũ xây trước năm 1975 ở Q.5 (TP.HCM) khoác lớp áo mới bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, khiến nhiều cư dân phấn khởi.

Đó là chung cư 38 Học Lạc và chung cư 980 - 986 Nguyễn Trãi với diện mạo mới vừa được UBND P.14 (Q.5) ra mắt sáng nay 15.11. Sự kiện có sự góp mặt của bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng lãnh đạo Q.5, lãnh đạo P.14.

Tạo môi trường sống tốt hơn cho cư dân

Ông Vũ Đức Tâm, Chủ tịch UBND P.14 (Q.5) cho biết hiện nay, các chung cư trên địa bàn Q.5 nói chung và P.14 nói riêng, đa phần là những chung cư cũ xây trước năm 1975. Đây là những chung cư thấp tầng, kết cấu hỗn hợp không đủ khả năng cải tạo nâng tầng, diện tích căn hộ nhỏ, một số hạng mục xuống cấp… 

Chung cư trước 1975 'thay áo mới', cư dân TP.HCM phấn khởi: 'Năm nay ăn tết lớn!'  - Ảnh 1.

Chung cư 38 Học Lạc được sơn mới.

CAO AN BIÊN

Chung cư trước 1975 'thay áo mới', cư dân TP.HCM phấn khởi: 'Năm nay ăn tết lớn!'  - Ảnh 2.

Chung cư 38 Học Lạc và chung cư 980 - 986 Nguyễn Trãi với diện mạo mới vừa được UBND P.14 (Q.5) ra mắt sáng nay 15.11.

CAO AN BIÊN

Thực hiện Nghị quyết của Quận ủy và chỉ đạo của UBND Q.5 và huy động nguồn lực để quy hoạch, phát triển đô thị đến năm 2025 trên địa bàn quận, P.14 đã khảo sát, kiểm định 41 chung cư trên địa bàn.

“Kết quả có 32 chung cư loại B, 9 chung cư loại C. Nhiều chung cư xuống cấp và gây ra những nguy hiểm tiềm tàng liên quan tới tính mạng, tài sản. Đây là vấn đề cấp bách trong việc quản lý và bảo vệ an toàn cho người dân", ông Tâm bày tỏ.

Sau thời gian vận động và nhận được sự hưởng ứng của các hộ dân, mạnh thường quân, chung cư 38 Học Lạc và chung cư 980 - 986 Nguyễn Trãi đã được chỉnh trang, sơn sửa, lắp đặt lại hệ thống báo cháy, camera an ninh… với nguồn kinh phí xã hội hóa 218 triệu đồng.

Theo Chủ tịch UBND P.14 (Q.5), điều này góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân cũng như tạo mỹ quan đô thị, bởi trước đó, 2 chung cư này đã xuống cấp gây mất an toàn cho người dân và mỹ quan đô thị.

Chung cư trước 1975 'thay áo mới', cư dân TP.HCM phấn khởi: 'Năm nay ăn tết lớn!'  - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM thăm hỏi cư dân chung cư 38 Học Lạc.

CAO AN BIÊN

Chung cư trước 1975 'thay áo mới', cư dân TP.HCM phấn khởi: 'Năm nay ăn tết lớn!'  - Ảnh 3.

Ông Vũ Đức Tâm, Chủ tịch UBND P.14 (Q.5) phát biểu tại sự kiện.

CAO AN BIÊN

Lãnh đạo P.14 (Q.5) cho biết thêm từ năm 2016 - 2023, có 7 chung cư cũ đã cải tạo, sửa chữa bằng kinh phí xã hội hóa vận động trong dân, tổng kinh phí 743 triệu đồng. Riêng năm 2023 đã cải tạo 4 chung cư cũ với tổng số tiền 452 triệu đồng.

"Quá mừng!"

Hơn 30 năm sống ở chung cư 38 Học Lạc, nhìn nơi ở của mình khoác một lớp áo mới, bà Ông Thị Ến (47 tuổi) phấn khởi nói rằng năm nay "cả nhà ăn tết lớn". Bà cho biết chung cư được cải tạo, sửa chữa mặt tiền, cầu thang, hành lang lối đi chung cũng như có thêm hệ thống báo cháy, camera an ninh, tay vịn cầu thang khiến bà yên tâm hơn.

“Nhìn vô chung cư tôi thấy mừng lắm, hàng xóm xung quanh cũng nói giờ nhìn chung cư đẹp hơn, năm nay sẽ ăn tết ngon. Nhà tôi trồng thêm cây xanh góp thêm cho cảnh quan chung cư thêm đẹp”, bà cười nói.

Chung cư trước 1975 'thay áo mới', cư dân TP.HCM phấn khởi: 'Năm nay ăn tết lớn!'  - Ảnh 5.

Chung cư 980 - 986 Nguyễn Trãi cũng được cải tạo.

CAO AN BIÊN

Chung cư trước 1975 'thay áo mới', cư dân TP.HCM phấn khởi: 'Năm nay ăn tết lớn!'  - Ảnh 6.

Bà Trần Điểm mừng rỡ khi nơi ở của mình "khoác áo mới".

CAO AN BIÊN

Chung cư trước 1975 'thay áo mới', cư dân TP.HCM phấn khởi: 'Năm nay ăn tết lớn!'  - Ảnh 7.

Cũng trong sáng nay, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM tham dự lễ khởi công sửa chữa hẻm 320 Trần Bình Trọng (P.4, Q.5).

CAO AN BIÊN

Tương tự bà Ến, bà Trần Điểm (65 tuổi), có hơn 20 năm sống tại chung cư này cũng cho biết nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, mạnh thường quân và sự đồng lòng của cư dân, mà chung cư giờ đây đã không còn xuống cấp, xập xệ. Từ đây, môi trường sống của bà cũng trở nên tốt hơn, chất lượng cuộc sống được nâng cao.

Bà Trần Thị Kim Định, Bí thư Chi bộ KP.8 nói thêm chung cư 980 - 986 Nguyễn Trãi vừa được cải tạo lại cũng khiến cho người dân phấn khởi. Theo đó, ở đây có 8 hộ sinh sống. Sau khi cải tạo, bên cạnh diện mạo, mỹ quan, người dân cũng yên tâm hơn về vấn đề an toàn cháy nổ cũng cũng như an ninh trật tự ở chung cư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.