PCCC ở chung cư cũ còn 'thiếu trước hụt sau': Gấp rút họp dân, đi từng nhà nhắc nhở

21/09/2023 12:12 GMT+7

Sau vụ cháy "chung cư mini" ở Q.Thanh Xuân, Hà Nội, nhiều người chợt "bừng tỉnh" về hệ thống PCCC tại nơi mình ở. Một số chung cư cũ có hệ thống PCCC "thiếu trước hụt sau", người dân xây "chuồng cọp" bít bùng.

Cố gắng giảm tình trạng bịt kín 

Tại một số chung cư cũ ở TP.HCM việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn là sự quan tâm hàng đầu của nhiều cư dân. Các chung cư cũ được xây dựng và đưa vào hoạt động cách đây hàng chục năm nên chưa đảm bảo các tiêu chí về PCCC hoặc cần phải cải tạo, sửa chữa theo thời gian.

Sau vụ cháy "chung cư mini" ở Hà Nội để lại hậu quả vô cùng nặng nề, ông Trần Khỏe (54 tuổi, ở cư xá Thanh Đa) cầm bình chữa cháy đi nạp khí. Nhà ông bán hàng tạp hóa nên chuẩn bị sẵn bình chữa cháy. Tuy nhiên, ông chưa tính đến chuyện mua mặt nạ chống khói, dây hoặc thang thoát hiểm. Cư xá này cũng không có hệ thống báo cháy. Khi được hỏi về hệ thống PCCC chưa đầy đủ, nếu không may xảy ra tình huống bất ngờ sẽ xoay xở như thế nào, ông Khỏe trả lời "sẽ bình tĩnh xử lý".

Sau vụ cháy thảm khốc ở Hà Nội: Chung cư cũ có biện pháp PCCC ra sao? - Ảnh 1.

Cư xá Thanh Đa (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) có tuổi đời hàng chục năm

DƯƠNG LAN

"Căn hộ tôi đang sống có lối thoát hiểm phía sau, từ lầu 1 - lầu 4 có một đường ở giữa hành lang, mọi người đi chung với này. Phía trước chỗ tôi sống khá thoáng, không phải xây giống các "chung cư mini". Hồi giờ tôi ở đây quen rồi, mọi người tự phòng cháy, nhà nào cũng có cửa đi ra ngoài hành lang", ông Khỏe cho biết.

TP.HCM kiểm tra PCCC ở chung cư cũ: Chuồng cọp nhan nhản, lối thoát hiểm bị chiếm dụng

Sau vụ cháy thảm khốc ở Hà Nội: Chung cư cũ có biện pháp PCCC ra sao? - Ảnh 2.

Sau vụ cháy "chung cư mini" ở Hà Nội nhiều người tính đến việc mở thêm cửa phụ

DƯƠNG LAN

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại cư xá Thanh Đa, nhiều hộ dân chủ quan khi nhà có lối thoát hiểm riêng nên đã xây, lắp khung sắt thành "chuồng cọp" bít bùng phía sau nhà. Điều này dẫn đến tình trạng khó thoát nạn khi xảy ra cháy. Theo giải thích của nhiều người, họ xây kín như vậy để chống trộm cắp và ngăn chuyện trẻ con ngã từ trên xuống. Rất ít hộ thiết kế thêm cửa phụ có thể ra vào khi xảy ra tình huống nguy hiểm. Các gia đình tại cư xá này có trang bị bình chữa cháy nhưng những thiết bị PCCC khác như mặt nạ chống khói, dây hoặc thang thoát hiểm đều không có. 

Bà Nguyễn Thị Hải Yến (tổ trưởng tổ dân phố 15, KP.2, P.27, Q.Bình Thạnh) cũng là người sống ở cư xá Thanh Đa hơn 40 năm nay.

Theo bà Yến, sau vụ cháy "chung cư mini" ở Hà Nội, bà cũng vận động cư dân họp tổ dân phố để tiếp tục bàn bạc về các biện pháp PCCC. Những ngày gần đây, người dân cũng có chút lo lắng. Trước đây, tổ dân phố cũng từng triển khai các cuộc họp nhắc nhở người dân về các vụ cháy xảy ra trên địa bàn thành phố.

Sau vụ cháy thảm khốc ở Hà Nội: Chung cư cũ có biện pháp PCCC ra sao? - Ảnh 3.

Phía trước dãy nhà ở cư xá Thanh Đa khá thoáng

DƯƠNG LAN

"Chúng tôi đi kiểm tra nhà nào chưa làm cửa thoát hiểm sẽ vận động và đề nghị làm luôn. Khu phố cũng đi kiểm tra xem các bình chữa cháy còn hoạt động được hay không, nếu không sử dụng được nhắc nhở người dân đi nạp khí. Những hộ nào khó khăn không mua được bình chữa cháy, chúng tôi cũng lập danh sách để phường hỗ trợ mua", bà Yến cho hay.

Ngoài ra, phường cũng tuyên truyền người dân mua mặt nạ chống khói, dây thoát hiểm, tập huấn cho người dân trước sân cư xá. Bà cũng đến từng nhà kiểm tra đường thoát hiểm đằng sau nhà. Những ai lấn chiếm hoặc để đồ đạc không gọn gàng, đồ dễ cháy nhắc nhở mọi người dọn dẹp.

Khi được hỏi vì sao các nhà trong cư xá xây kín mít đằng sau nếu không may có sự cố cháy ở phía trước, không chạy ra ngoài bằng lối thoát ở cửa nhà thì sẽ chạy ra đường nào, bà Yến cho hay, tổ dân phố cũng đang vận động người dân làm thêm cửa phụ nhỏ, có thể mở ra khóa vào, tránh tình trạng bịt kín như hiện tại. 

Sau vụ cháy thảm khốc ở Hà Nội: Chung cư cũ có biện pháp PCCC ra sao? - Ảnh 4.

Bà Yến chỉ cửa thoát hiểm phía sau nhà

DƯƠNG LAN

Những vật dụng dễ cháy bà cũng không được để chất đống như trước đây. Khi ra khỏi nhà, người dân nên tắt cầu dao để tránh sự cố chập cháy và chú ý khi thắp đèn nhang.

Ẩn họa chung cư mini: Tòa nhà thiếu thiết bị PCCC, cư dân thiếu kỹ năng thoát nạn

Nhắc nhở cư dân mua bình chữa cháy

Ông Huỳnh Phát Tài (44 tuổi) sinh ra và lớn lên tại chung cư Ấn Quang (Q.10, TP.HCM) cũng khá lo lắng sau khi đọc thông tin về vụ cháy "chung cư mini" ở Q.Thanh Xuân, Hà Nội. Lo lắng là vậy nhưng nhà ông chưa có bất kỳ thiết bị PCCC nào vì nghĩ "ở đây thoải mái, không giống chung cư mini xây kín mít". Căn của ông ở có diện tích khoảng 38m2, ông sống ở đây gần 40 năm.

Sau vụ cháy thảm khốc ở Hà Nội: Chung cư cũ có biện pháp PCCC ra sao? - Ảnh 5.

Ông Khỏe kiểm tra bình chữa cháy ở cửa hàng tạp hóa

DƯƠNG LAN

"Mỗi nhà đều có lối thoát hiểm nên tôi chưa nghĩ đến việc sắm các thiết bị PCCC cho gia đình. Ở đây cũng gần UBND phường nếu không may có chuyện gì gọi điện sẽ có lực lượng đến chữa cháy, xử lý. Ban quản trị và tổ dân phố cũng tổ chức tập huấn để người dân biết đến", ông Tài nói.

Sau vụ cháy thảm khốc ở Hà Nội: Chung cư cũ có biện pháp PCCC ra sao? - Ảnh 6.

Bà Yến nhắc nhở mỗi nhà ở cư xá Thanh Đa đều phải có bình chữa cháy

DƯƠNG LAN

Tại hành lang của chung cư Ấn Quang, bó cáp viễn thông, dây điện chằng chịt, nằm gần các cục nóng máy lạnh tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ. Hầu hết các gia đình đều không sắm bình chữa cháy và tại các khu vực cầu thang cũng không có bất kỳ một thiết bị PCCC nào. 

Ông Trần Văn Bình, Phó ban quản trị chung cư Ấn Quang cho biết, sau vụ cháy "chung cư mini" ở Hà Nội, ban quản trị đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân những kỹ năng thoát nạn, sử dụng bình chữa cháy. Các lô ở chung cư Ấn Quang chưa có tủ chữa cháy công cộng nên thời gian tới ban quản trị sẽ đề xuất lắp đặt. Trước mắt sẽ lắp đặt ở cầu thang lô A và lô B.

Sau vụ cháy thảm khốc ở Hà Nội: Chung cư cũ có biện pháp PCCC ra sao? - Ảnh 7.

Chung cư Ấn Quang

DƯƠNG LAN

Sau vụ cháy thảm khốc ở Hà Nội: Chung cư cũ có biện pháp PCCC ra sao? - Ảnh 8.

Dây cáp viễn thông và dây điện chằng chịt ở hành lang

DƯƠNG LAN

"Tháng 7 âm lịch người dân thường đốt vàng mã chúng tôi phải nhắc nhở để hạn chế tình trạng này. Ban quản trị cũng chia sẻ những clip công an hướng dẫn thoát nạn khi xảy ra cháy, vận động người dân mua bình chữa cháy. Chung cư cũ có tầng trời, người dân có thể thoát hiểm ở lối đó nên việc chuẩn bị mặt nạ chống khói, dây thang và các thiết bị PCCC khác chưa được mọi người chú trọng", ông Bình nhận định.

Sau vụ cháy thảm khốc ở Hà Nội: Chung cư cũ có biện pháp PCCC ra sao? - Ảnh 9.

Không có bình chữa cháy hay thiết bị PCCC nào đặt ở hành lang

DƯƠNG LAN

Sau vụ cháy thảm khốc ở Hà Nội: Chung cư cũ có biện pháp PCCC ra sao? - Ảnh 10.

Hệ thống PCCC còn "thiếu trước hụt sau" ở một số chung cư cũ

DƯƠNG LAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.