Chưa được công nhận bằng tiến sĩ, một trưởng khoa trường ĐH bị miễn nhiệm

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
14/09/2023 16:56 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Văn Lang vừa có quyết định miễn nhiệm chức vụ Trưởng khoa Du lịch với ông Lê Minh Thành do bằng tiến sĩ chưa được Bộ GD-ĐT công nhận.

Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, cho biết trường vừa công bố quyết định của Chủ tịch hội đồng trường về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng khoa Du lịch đối với tiến sĩ Lê Minh Thành.

Quyết định này ban hành căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Du lịch ngày 31.8 của ông Lê Minh Thành và xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính và quản trị nguồn nhân lực Trường ĐH Văn Lang đã được Chủ tịch hội đồng trường chấp thuận.

Chưa được công nhận bằng tiến sĩ, một trưởng khoa trường ĐH bị miễn nhiệm - Ảnh 1.

Tân sinh viên Trường ĐH Văn Lang

MỸ QUYÊN

Được biết trước đó, ông Lê Minh Thành bị tố sử dụng bằng tiến sĩ do trường nước ngoài cấp nhưng chưa được Bộ GD-ĐT công nhận.

Cụ thể, ông Lê Minh Thành làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành quản trị học của Trường SMC (Thụy Sĩ) theo hình thức kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp, trong đó học trực tiếp tại Mỹ, một trong hai địa điểm đào tạo của trường. Năm 2017 ông Thành được Trường SMC cấp bằng tiến sĩ.

Năm 2010, ông Thành có bằng thạc sĩ do ĐH Melbourne, Úc cấp. Từ tháng 8.2019, ông Lê Minh Thành làm Trưởng Du lịch của Trường ĐH Văn Lang.

Sau khi được cấp bằng tiến sĩ, ông Thành cho rằng đã làm thủ tục công nhận bằng cấp tại Việt Nam nhưng đến nay bằng của ông Thành không được công nhận.

Tuy nhiên, bà Trần Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Công nhận văn bằng, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho hay đến thời điểm này trung tâm chưa nhận được hồ sơ nào của ông Thành về việc công nhận văn bằng tiến sĩ.

Hiện nay trên trang web của trường, vị trí Trưởng khoa Du lịch hiện đang để trống. Đại diện của Trường ĐH Văn Lang cho biết phía nhân sự đang giải quyết để sớm có người phụ trách thay thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.