Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Tiền Giang sớm mở tuyến phà Gò Công - Cần Giờ

Đình Tuyển
Đình Tuyển
21/07/2023 22:49 GMT+7

Nếu kết nối Cần Giờ (TP.HCM) với Gò Công (Tiền Giang) và Bà Rịa - Vũng Tàu, hoàn toàn có thể phát huy được tuyến du lịch ven biển từ miền Đông về miền Tây, nhanh hơn đường bộ 2 - 3 giờ đồng hồ.

Đây là chia sẻ của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại Hội nghị công bố kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh, thành ĐBSCL  năm 2023 và giai đoạn 2024 - 2025, diễn ra tại Cần Thơ chiều 21.7.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố sẽ từng bước cụ thể hóa các nội dung trong chương trình hợp tác phát triển với 13 tỉnh, thành ĐBSCL và quyết tâm thực hiện. Trước hết, ở lĩnh vực giao thông, 2 phía đã cùng bàn về đường sắt TP.HCM - Cần Thơ, cùng với đó là một số nội dung khác như đường ven biển, hành lang kinh tế từ TP.HCM đi Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và đường hàng không.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Tiền Giang sớm mở tuyến phà Gò Công - Cần Giờ - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (thứ 2 từ trái qua) trao đổi với lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL

ĐÌNH TUYỂN

"Phía TP.HCM sẽ chịu trách nhiệm mời tư vấn nghiên cứu các nội dung thật bài bản mặc dù chi phí này rất lớn. Sau khi có kết quả, TP.HCM sẽ bàn bạc cùng các tỉnh thành để từng bước thực hiện", ông Mãi nói và đề nghị: "Về giao thông, TP.HCM đang rất tập trung thúc đẩy tuyến đường ven biển kết nối miền Đông xuống ĐBSCL. Chúng tôi cũng đề nghị Tiền Giang sớm mở tuyến phà từ Gò Công sang Cần Giờ, chúng tôi đã có Cần Giờ sang Vũng Tàu. Nếu kết nối được thì chúng ta hoàn toàn phát huy được tiềm năng du lịch dọc theo tuyến ven biển miền Đông về miền Tây, có thể tiết kiệm được 2 - 3 tiếng đồng hồ so với tuyến đường bộ hiện nay".

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Tiền Giang sớm mở tuyến phà Gò Công - Cần Giờ - Ảnh 2.

Hội nghị công bố kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với ĐBSCL diễn ra tại Cần Thơ chiều 21.7

ĐÌNH TUYỂN

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Du lịch TP.HCM làm đầu mối đẩy mạnh và phát huy hơn nữa hợp tác du lịch giữa TP.HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL. Cụ thể, làm sao định hình lại các tour tuyến du lịch TP.HCM đi các địa phương ĐBSCL và khai thác hết được kỳ nghỉ của khách trong nước và khách quốc tế. 

Đẩy nhanh 2 dự án tỉ đô ở Cần Giờ

Theo ông Mãi, phía các địa phương ĐBSCL cũng cần thể hiện rõ hơn bản sắc của một vùng du lịch đặc thù, không phải là hình ảnh từng địa phương riêng lẻ, rời rạc. "Chúng ta có thể thiết kế tour từ TP.HCM đi ĐBSCL trong 1 tuần hay 10 ngày với những điểm đến đặc trưng. Bằng lợi thế từ các công ty lữ hành TP.HCM và các sản phẩm du lịch của miền Tây, tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể làm được", ông Mãi nói. 

Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, để liên kết vùng cho hiệu quả, 13 tỉnh, thành ĐBSCL và TP.HCM cần xác nhận rõ hơn vai trò TP.Cần Thơ là trung tâm, động lực của ĐBSCL để từ đó triển khai kế hoạch thỏa thuận hợp tác nội vùng và liên vùng hiệu quả hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.