Chủ tịch Trường ĐH Fulbright VN: Trách nhiệm của giáo dục trước lượng lao động thất nghiệp vì AI?

Chủ tịch Trường ĐH Fulbright VN: Trách nhiệm của giáo dục trước lượng lao động thất nghiệp vì AI?

28/01/2024 19:00 GMT+7

Trong chương trình Podcast "Đối thoại Trương Nguyện Thành" của Báo Thanh Niên, GS Scott Fritzen, Chủ tịch Trường ĐH Fulbright VN, đã chia sẻ về trách nhiệm của giáo dục trước lượng lao động thất nghiệp vì trí tuệ nhân tạo (AI).

Đặt câu hỏi cho GS Scott Fritzen, Chủ tịch Trường ĐH Fulbright VN, trong chương trình Podcast "Đối thoại Trương Nguyện Thành" của Báo Thanh Niên, GS Trương Nguyện Thành chia sẻ: "Công cụ trí tuệ nhân tạo quá thông minh. Con người nếu dần lệ thuộc sẽ mất đi tư duy phản biện. Đó là sự mất mát quá lớn".

Chủ tịch Trường ĐH Fulbright VN: Trách nhiệm của giáo dục trước lượng lao động thất nghiệp vì AI?- Ảnh 1.

GS Scott Fritzen và GS Trương Nguyện Thành trong chương trình

Theo GS Trương Nguyện Thành, ngày xưa khi cần tìm thông tin, mọi người cũng gõ Google. Nhưng con người quyết định chọn lọc và đánh giá thông tin nào cần dùng. Bây giờ AI tổng hợp thông tin, đưa ra một câu trả lời rất thuyết phục, mặc dù câu trả lời này có thể bị sai hoặc AI... tự bịa ra.

Trả lời thắc mắc về nhân sự trong thời đại AI của GS Trương Nguyện Thành, GS Scott Fritzen cho rằng nghề nghiệp sẽ thay đổi rất nhiều trong 10 năm tới. Như vậy, phương pháp dạy nghề có đủ linh hoạt để giúp sinh viên chuẩn bị cho tình hình thay đổi này hay không?

Sau buổi bàn luận cùng GS Scott Fritzen, chương trình Vodcast/Podcast “Đối thoại Trương Nguyện Thành” sẽ tiếp tục với các khách mời tranh luận khác trên các nền tảng của Báo Thanh Niên: Thanh Niên Online, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên, Podcast Báo Thanh Niên và trên các nền tảng Podcast khác như Spotify, Apple Podcast.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.