Chủ tịch Tân Hoàng Minh: 'Đối diện bản án là sự khắc nghiệt nhất trong cuộc đời'

22/03/2024 17:42 GMT+7

Nói lời sau cùng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cho biết phải đứng trước tòa và đối diện bản án là 'sự khắc nghiệt nhất trong cuộc đời'.

Chiều 22.3, phiên tòa xét xử 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh) kết thúc phần tranh luận.

Hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng, trước khi vào nghị án và tuyên án lúc 15 giờ ngày 27.3 tới.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh: 'Đối diện bản án là sự khắc nghiệt nhất trong cuộc đời'- Ảnh 1.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng (phải), Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, tại tòa

PHÚC BÌNH

Xin lỗi nhà đầu tư

Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, nói qua 3 ngày xét xử đã trải qua nhiều cảm xúc, đến lúc này đọng lại sự nuối tiếc vì tất cả những gì đã gây ra.

Quay mặt về phía những bị hại, ông Dũng cúi đầu, gửi lời xin lỗi: "Tôi hiểu rằng đối tác đã tiết kiệm đồng tiền nhàn rỗi, tin tưởng vào Tân Hoàng Minh nên mới mua trái phiếu. Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi tất cả các nhà đầu tư và chia sẻ, thấu hiểu những khó khăn, vất vả, thiệt hại của mọi người".

Chủ tịch Tân Hoàng Minh cho biết, trong 2 năm qua, bị cáo và gia đình, bạn bè đã cố gắng hết sức để thu xếp, thu hồi được số tiền hơn 8.600 tỉ đồng, để nộp khắc phục hậu quả vụ án.

Lời sau cùng Chủ tịch Tân Hoàng Minh: 'Đối diện bản án là sự khắc nghiệt nhất trong cuộc đời'

"Tôi không kể lại nhưng các nhà đầu tư cũng như quý tòa hiểu rằng số tiền đó là rất lớn, vô cùng lớn. Tất cả số tiền này chính tôi là người quyết định sử dụng và bây giờ đến lúc tôi phải có nghĩa vụ, trách nhiệm thanh toán", bị cáo nói.

Tiếp tục trình bày, ông Dũng kể, "cả cuộc đời rất vất vả", luôn cố gắng mang lại điều tốt đẹp cho gia đình, xã hội. Với cương vị của một doanh nhân, bị cáo đã đạt được nhiều thành tựu, nhận nhiều bằng khen, giấy khen. Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng có nhiều đóng góp cho xã hội, nhất là thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19, đã đóng góp hàng trăm tỉ đồng cho TP.HCM và Hà Nội.

Song ngày hôm nay phải đứng trước tòa, đối diện với bản án, bị cáo thấy đây là "sự khắc nghiệt nhất trong cuộc đời", rất đau buồn.

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh còn cho biết bản thân mang bệnh ung thư và đã phải cắt một phần dạ dày. Là người đứng đầu tập đoàn, bị cáo xin nhận mọi trách nhiệm, đồng thời xin giảm án cho 14 bị cáo còn lại, đặc biệt là con trai.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh: 'Đối diện bản án là sự khắc nghiệt nhất trong cuộc đời'- Ảnh 2.

Hội đồng xét xử nghị án kéo dài, tuyên án vào chiều 27.3 tới

PHÚC BÌNH

Mong tòa "giơ cao đánh khẽ"

Con trai bị cáo Đỗ Anh Dũng là Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cũng bày tỏ sự ăn năn, hối hận về những việc mình đã làm.

Bị cáo Việt nói vì tuổi đời còn trẻ, đi du học từ sớm nên hiểu biết về pháp luật còn hạn chế. Khi phát hành trái phiếu, bị cáo biết đâu đó có sai nhưng không nhận thức được hậu quả gây ra lại nặng nề đến vậy.

Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh trình bày, ngay từ những ngày đầu bị bắt tạm giam, bị cáo đã đề xuất với cơ quan chức năng cho mình được gặp gỡ gia đình, để tìm cách khắc phục số tiền sớm nhất, triệt để nhất.

"Trong hơn 1 năm, toàn bộ số tiền đã được khắc phục, đó là điều đúng đắn nhất cũng như lời xin lỗi mà bị cáo dành cho các nhà đầu tư", ông Việt nói.

Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Bao giờ nhà đầu tư được trả lại tiền?

Cuối phần trình bày, bị cáo Việt mong hội đồng xét xử "giơ cao đánh khẽ", tuyên mức án khoan hồng, nhân văn nhất với các đồng nghiệp, thuộc cấp cũng như cha mình.

13 bị cáo còn lại, là lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 2 công ty kiểm toán, đều gửi lời xin lỗi tới các bị hại; đồng thời mong hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, cho hưởng mức án nhẹ nhất.

Trước đó, trong phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, mức án 8 - 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, bị cáo Đỗ Hoàng Việt bị đề nghị mức án 4 - 5 năm tù. 13 bị cáo còn lại bị đề nghị thấp nhất 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 4 năm tù.

Viện kiểm sát cáo buộc, để giải quyết khó khăn về tài chính, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng ra chủ trương phát hành 9 lô trái phiếu của nhóm công ty Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông.

Tuy nhiên, các lô trái phiếu được tạo dựng trái pháp luật rồi lập hợp đồng giả cách, "chạy" dòng tiền khống để hợp thức trái chủ cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Thông qua việc bán trái phiếu, bị cáo Dũng và đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của 6.630 bị hại. Đến nay, các bị cáo tự nguyện nộp và bị tạm giữ tổng cộng hơn 8.600 tỉ đồng, đủ để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.