Diễn biến mới vụ Tân Hoàng Minh: VKS đề nghị giảm mức án cả 15 bị cáo

22/03/2024 16:10 GMT+7

Đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm mức án cho tất cả 15 bị cáo trong vụ án Tân Hoàng Minh, trong đó có cha con Chủ tịch Đỗ Anh Dũng.

Chiều 22.3, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 15 bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Diễn biến mới xảy ra tại phần tranh luận, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị giảm mức án cho cả 15 bị cáo so với đề nghị trước đó của chính viện kiểm sát trong bản luận tội.

Diễn biến mới vụ Tân Hoàng Minh: VKS đề nghị giảm mức án cả 15 bị cáo- Ảnh 1.

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh

PHÚC BÌNH

Chủ tịch Tân Hoàng Minh được đề nghị giảm 1 năm tù

Đại diện viện kiểm sát cho hay, trên cơ sở ý kiến của bị cáo, người bào chữa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại, cơ quan công tố xác định đây là vụ án đầu tiên xử lý về hành vi lừa đảo liên quan đến phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Quá trình giải quyết, bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cùng con trai là Đỗ Hoàng Việt, Phó chủ tịch tập đoàn, đã tích cực phối hợp khắc phục toàn bộ hậu quả. Điều này góp phần giảm bớt gánh nặng xã hội, giảm bớt tính nguy hiểm của hành vi phạm tội đã gây ra.

Lời sau cùng Chủ tịch Tân Hoàng Minh: 'Đối diện bản án là sự khắc nghiệt nhất trong cuộc đời'

Cũng tại phiên tòa, nhiều bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho cha con ông Dũng và các bị cáo khác. Đồng thời, Công ty Ngôi Sao Việt (một trong 3 công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đứng ra phát hành trái phiếu) đã nộp thêm 2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Nhận định đây là tình tiết mới, đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm mức án cho cả 15 bị cáo so với đề nghị trước đó trong bản luận tội.

Trong đó, bị cáo Đỗ Anh Dũng được đề nghị giảm từ 9 - 10 năm tù xuống còn 8 - 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, bị cáo Đỗ Hoàng Việt được đề nghị giảm từ 5 - 6 năm tù xuống còn 4 - 5 năm tù. 13 bị cáo còn lại được đề nghị giảm xuống còn thấp nhất 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 4 năm tù.

Diễn biến mới vụ Tân Hoàng Minh: VKS đề nghị giảm mức án cả 15 bị cáo- Ảnh 2.

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng (bìa phải) cùng các bị cáo tại tòa

PHÚC BÌNH

Hàng ngàn bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo

Theo cáo buộc, để giải quyết khó khăn về tài chính, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng ra chủ trương phát hành 9 lô trái phiếu của nhóm công ty Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông.

Thông qua chuỗi hành vi chỉnh sửa báo cáo tài chính, lập hợp đồng giả cách, "chạy" dòng tiền khống…, các lô trái phiếu được chuyển từ 3 công ty phát hành sang Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Tiếp đó, bị cáo Dũng ủy quyền cho 22 cá nhân ký hợp đồng hợp tác (thực chất là mua bán) trái phiếu cho nhà đầu tư, sử dụng tiền không đúng mục đích và phương án phát hành, chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của 6.630 bị hại.

Đến nay, cơ quan tố tụng đang tạm giữ hơn 8.600 tỉ đồng, gồm gần 3.000 tỉ đồng do thu hồi trong quá trình điều tra vụ án, hơn 5.600 tỉ đồng do Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng, gia đình và người liên tự nguyện nộp. Số tiền này đủ để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Trong số 6.630 bị hại, hơn 1.400 người có đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, vì cho rằng các bị cáo đã tích cực khắc phục hậu quả, ăn năn hối lỗi. Một số bị hại kiến nghị cơ quan quản lý "rút ra bài học cho câu chuyện về trái phiếu" để cả người dân và doanh nghiệp không bị thiệt, đồng thời cần cho doanh nghiệp một con đường sống để "ngã ở đâu đứng dậy ở đó".

Ngược lại, nhiều bị hại cho hay chịu rất nhiều tổn thất từ việc mua trúng các lô trái phiếu được tạo dựng trái pháp luật của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Họ đề nghị tập đoàn này bồi thường cả tiền gốc đã bỏ ra mua trái phiếu và tiền lãi phát sinh.

Bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Dũng, luật sư nhấn mạnh đến số tiền hơn 8.600 tỉ đồng mà cơ quan tố tụng đang tạm giữ. Theo luật sư, phần lớn trong số này do bị cáo Dũng vận động gia đình, bạn bè, người thân huy động để khắc phục hậu quả của vụ án.

Số tiền trên có lẽ cũng là khoản tiền khắc phục hậu quả lớn nhất từ trước đến nay trong các vụ án xâm phạm quyền sở hữu; thể hiện sự ăn năn hối hận, dám nhận trách nhiệm của bị cáo và mong muốn giảm thiệt hại đến mức tối đa đối với nhà đầu tư…

Luật sư đề nghị hội đồng xét xử, viện kiểm sát cân nhắc áp dụng chế định phạm tội chưa đạt của bộ luật Hình sự, cho thân chủ hưởng mức hình phạt nhân văn, sớm có cơ hội trở về đóng góp cho xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.