Chủ tịch Quốc hội: Sửa luật để khắc phục bất cập trong hoạt động cảnh vệ

Lê Hiệp
Lê Hiệp
22/02/2024 09:39 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, luật Cảnh vệ sửa đổi mới được ban hành năm 2017, song tới nay cần sửa đổi để khắc phục các vướng mắc, bất cập trong hoạt động cảnh vệ.

Sáng 22.2, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên họp 30 dự kiến chỉ diễn ra trong ngày. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định 5 nội dung, trong đó có việc sửa đổi luật Cảnh vệ.

Chủ tịch Quốc hội: Sửa luật để khắc phục bất cập trong hoạt động cảnh vệ- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

GIA HÂN

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là lần đầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án luật này. Với việc chuẩn bị cho đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về khả năng trình Quốc hội xem xét thông qua dự án luật này theo quy trình một kỳ họp, dự kiến tại kỳ họp 7 tháng 5 tới.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, luật Cảnh vệ sửa đổi mới được ban hành năm 2017, song tới nay cần sửa đổi để thực hiện các nghị quyết của Đảng về xây dựng lực lượng công an, cụ thể hóa các quy định tại Hiến pháp, đồng thời khắc phục các vướng mắc, bất cập trong hoạt động cảnh vệ.

Một dự án luật khác cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp lần này là luật Lưu trữ sửa đổi. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là 1 trong 9 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp 6 (cuối năm 2023) và dự kiến thông qua tại kỳ họp 7 sắp tới. Ngay sau kỳ họp thứ 6, các cơ quan đã chỉnh lý công phu, trách nhiệm dự luật này.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến các quy định để thực hiện phân cấp phân quyền mạnh mẽ trong hoạt động lưu trữ nhằm đảm bảo tập trung thống nhất và đảm bảo chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực này, vì có những lĩnh vực đặc thù như ngoại giao, công an, quân đội…

Ngoài kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng trong dự án luật, theo Chủ tịch Quốc hội, cần tiếp tục rà soát để kế thừa, hoàn thiện các quy định hiện hành trong luật mà vẫn phù hợp, đồng thời sửa đổi vấn đề bất cập hay vấn đề mới.

"Cần đẩy mạnh phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, gia tăng giá trị của tài liệu, lưu trữ có mục tiêu chứ không phải lưu trữ chỉ để lưu trữ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trữ… Quan trọng nữa là việc huy động, phát huy mọi nguồn lực, ngoài lưu trữ công còn có khu vực lưu trữ tư; đẩy mạnh xã hội hóa về lưu trữ", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Kỳ họp 7 cho ý kiến 21 dự án luật

Ngoài công tác xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong phiên 30, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến tờ trình của Viện KSND tối cao về số lượng kiểm sát viên; công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 12.2023 và tháng 1.2024.

Chủ tịch Quốc hội: Sửa luật để khắc phục bất cập trong hoạt động cảnh vệ- Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kỳ họp 7 của Quốc hội vào tháng 5 sẽ cho ý kiến tới 21 dự án luật, nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ

GIA HÂN

Cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng dành thời gian để tổng kết kỳ họp bất thường thứ 5 Quốc hội XV để đánh giá về ý nghĩa, kết quả kỳ họp này, đặc biệt khi kỳ họp thông qua 2 dự án luật quan trọng là luật Đất đai và luật Các tổ chức tín dụng. "Có những cái cần phát huy và rút kinh nghiệm", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội thông tin, từ nay tới hết tháng 4, để chuẩn bị cho kỳ họp 7 diễn ra vào tháng 5, khối lượng công việc rất nặng.

Theo đó, dự kiến kỳ họp 7 thông qua 9 luật và cho ý kiến lần đầu với 12 dự án luật khác. "Có lẽ số lượng dự án luật thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp tới là lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay", Chủ tịch Quốc hội cho hay, ngoài phiên họp hàng tháng còn có phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.