Chủ tịch, Phó chủ tịch Vũng Tàu hằng đêm xuống đường ‘giải cứu’ vỉa hè Bãi Sau

Chủ tịch, Phó chủ tịch Vũng Tàu hằng đêm xuống đường ‘giải cứu’ vỉa hè Bãi Sau

Nguyễn Long
Nguyễn Long
10/08/2023 07:29 GMT+7

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) chia lịch trực hằng đêm thay phiên nhau kiểm tra, xử lý trật tự đô thị ở khu vực Bãi Sau.


Hơn 1 tuần qua, từ 19 giờ hằng ngày, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu (tại tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thay phiên kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở khu vực Bãi Sau.

Lãnh đạo thành phố Vũng Tàu cho biết sẽ quyết liệt xử lý dứt điểm các tồn tại tại khu vực Bãi Sau, không để xảy ra tình trạng buôn bán hàng rong, xả rác bừa bãi, đậu xe dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Chủ tịch, Phó chủ tịch Vũng Tàu hằng đêm xuống đường ‘giải cứu’ vỉa hè Bãi Sau

Theo chính quyền thành phố Vũng Tàu, từ nhiều năm qua, tình trạng lấn chiếm vỉa hè ven biển để kinh doanh, nhất là tình trạng buôn bán hàng rong làm cho Bãi Sau trở nên bát nháo và nhếch nhác. Tình trạng này đã khiến cho hình ảnh du lịch Vũng Tàu bị ảnh hưởng, kém sang trong mắt du khách. 

Đây được cho cũng là một phần nguyên nhân khiến Vũng Tàu không đủ sức hấp dẫn để thu hút và giữ chân du khách lưu lại dài ngày, đặc biệt là dòng khách cao cấp, khách quốc tế.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu kiểm tra Bãi Sau hàng đêm   - Ảnh 1.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu nhắc nhở một hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè ở khu vực Bãi Sau

NGUYỄN LONG

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, hằng đêm lãnh đạo thành phố Vũng Tàu cùng lực lượng công an, quản lý đô thị thành phố và UBND các phường 2, 8 và phường Thắng Tam đã xuống đường kiểm tra, xử lý các quán ăn bày bán lấn chiếm vỉa hè.

Những ngày đầu tiên ra quân, lãnh đạo thành phố cùng lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, nhiều trường hợp cố tình vi phạm vẫn sẽ bị lập biên bản, tạm giữ các phương tiện, tang vật.

Được lãnh đạo thành phố nhắc nhở, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, một tiểu thương, thừa nhận: "Mình biết chiếm vỉa hè là mình không đúng nhưng đã 10 năm rồi mình vẫn buôn bán như vậy. Bây giờ trên chính quyền xuống là tôi cũng sẵn lòng chấp hành".

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu kiểm tra Bãi Sau hàng đêm   - Ảnh 2.

Một trường hợp lấn chiếm vỉa hè kinh doanh quán ăn ở khu vực Bãi Sau

NGUYỄN LONG

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu, nhận định việc lấn chiếm vỉa hè có nguyên nhân từ "lịch sử để lại". Chính quyền đã nhiều lần ra quân xử lý nhưng cứ xử lý xong là tình trạng lại tái lập.

"Tuy nhiên, lần ra quân này chúng tôi làm thường xuyên và cho các tiểu thương thời gian. Yêu cầu từng hộ dân phải ký cam kết với phường cho 10 ngày để dọn dẹp. Sau 10 ngày đó, thành phố sẽ đi xử lý và kiên quyết duy trì không cho người dân tái lấn chiếm buôn bán nữa", ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu, khẳng định.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu kiểm tra Bãi Sau hàng đêm   - Ảnh 3.

Khách quốc tế đến Bà Rịa - Vũng Tàu du lịch bằng tàu biển

NGUYỄN LONG

Trả lời Thanh Niên, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu, cho biết Nghị quyết số 24 năm 2022 của Bộ Chính trị định hướng phát triển Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế.

"Vũng Tàu đang tiếp tục xây dựng thành phố du lịch xanh, sạch, đẹp và bền vững; duy trì và phát huy danh hiệu "Thành phố du lịch sạch ASEAN". Điều kiện để đạt được các mục tiêu đó là phải sớm hoàn thành dự án chỉnh trang Bãi Sau. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị của thành phố, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, du khách", ông Hoàng Vũ Thảnh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.