Chơi chiêu 'lỡ miệng' để răn đe

15/05/2023 10:54 GMT+7

Theo chính phủ Nam Phi, Đại sứ Mỹ ở nước này chính thức xin lỗi vì đã vượt quá giới hạn cho phép khi lên tiếng cáo buộc Nam Phi cung cấp vũ khí cho Nga trong xung đột ở Ukraine. Động thái mới này gây bất ngờ lớn, bởi trong vụ việc liên quan vừa nêu có nhiều điều rất đáng chú ý.

Cụ thể, Đại sứ Mỹ ở Nam Phi đưa ra cáo buộc nặng nề trên cách đây đã 5 tháng, mà mãi vừa rồi mới bị Bộ Ngoại giao Nam Phi triệu lên để phản đối và yêu cầu giải thích. Sau đó, nhà ngoại giao mới xin lỗi. Hơn nữa, đích thân Tổng thống Nam Phi tuyên bố sẽ điều tra vụ việc theo cáo buộc, mà phải sau tận 5 tháng thì Bộ Ngoại giao nước này mới hành động.

Khi đưa ra các cáo buộc liên quan, Đại sứ Mỹ đã tỏ ra rất tự tin, quả quyết rằng mọi thông tin được Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cung cấp rất xác thực.

Chơi chiêu 'lỡ miệng' để răn đe - Ảnh 1.

Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Reuben Brigety

ĐẠI SỨ QUÁN MỸ

Trên danh nghĩa, lời xin lỗi của Đại sứ Mỹ là sự xác nhận đã bị vạ miệng. Nhưng vạ miệng do sai sót hay chủ ý là hai chuyện khác nhau. Trong thực chất, ở đây có chuyện phía Mỹ chủ ý răn đe và cảnh báo Nam Phi, có thể dùng cả cách lỡ miệng này để răn đe.

Ở châu Phi, nhiều quốc gia không theo phương Tây để đối địch với Nga liên quan chiến sự Ukraine.

Bị Mỹ cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga, Nam Phi bác bỏ, hứa điều tra

Là quốc gia có ảnh hưởng trong khu vực, Nam Phi hiện đang là Chủ tịch của nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi). BRICS hiện là một chỗ dựa của Nga về nhiều phương diện trong cuộc đối đầu với Mỹ và phương Tây. Cơn ác mộng đối với Mỹ và phương Tây là kịch bản BRICS hậu thuẫn Nga về quân sự. Cho nên Mỹ có lợi ích cấp thiết với việc răn đe Nam Phi và dùng Nam Phi phân rẽ nội bộ nhóm BRICS. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.