Choáng váng giá vé máy bay tết: Gần 10 triệu mới vào được TP.HCM

Choáng váng giá vé máy bay tết: Gần 10 triệu mới vào được TP.HCM

15/02/2024 15:19 GMT+7

Khảo sát trên một số trang web các hãng hàng không, vé máy bay từ Hà Nội đến TP.HCM ngày 15.2.2024 (mùng 6 tết) chỉ còn hạng thương gia với giá gần 10 triệu đồng/vé.

Theo khảo sát vào sáng 15.2 trên các trang web mua vé máy bay của các hãng hàng không tại Việt Nam, các chuyến bay thẳng từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) chỉ còn vé hạng thương gia, giá vé khoảng trên 9 triệu đồng/vé.

Choáng váng giá vé máy bay tết: Gần 10 triệu mới vào được TP.HCM

Trên website Vietnam Airlines, nếu đi từ Hà Nội đến TP.HCM, hành khách chỉ có một lựa chọn là hạng vé thương gia với giá hơn 9,8 triệu đồng/vé, bay vào các khung giờ từ 20 giờ đến 23 giờ.

Choáng váng giá vé máy bay tết: Gần 10 triệu mới vào được TP.HCM- Ảnh 1.

Giá vé hạng thương gia của Vietnam Airlines chặng từ Hà Nội đi TP.HCM ngày 15.2

Website Vietnam Airlines

Tương tự giá vé máy bay trên website hãng hàng không Bamboo Airways cũng ở mức hơn 8 triệu đồng cùng chặng.

Trong khi đó, nếu hàng khách đi từ Hà Nội đến TP.HCM mà lựa chọn hãng hàng không Vietjet Air thì phải đợi đến ngày 16.2 mới có chuyến bay vì trong ngày 15.2 đã không còn vé ở bất kỳ hạng vé nào.

Đối với các chuyến bay từ các tỉnh, thành khác đến TP.HCM như sân bay quốc tế Đà Nẵng (Đà Nẵng), sân bay Chu Lai (Quảng Nam), sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), sân bay Phù Cát (Bình Định) hay sân bay Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thì Vietjet Air cũng không có hoặc có rất ít chuyến bay với giá từ 2,6 triệu đến gần 4 triệu đồng vé.

Không chỉ trong ngày 15.2, giá vé trong các ngày 16, 17, 18.2 cũng không ít hơn, dao động từ 8,2 triệu đến hơn 9,5 triệu đồng/vé.

Với mức giá vé máy bay này, hành trình trở lại TP.HCM trở nên gian nan hơn với rất nhiều người.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.