Chờ xe buýt, nữ sinh bị cây xanh rớt trúng đầu bất tỉnh

16/08/2014 09:55 GMT+7

(TNO) Trong lúc đứng chờ xe buýt đi học, một nữ sinh viên đã bị nhánh cây xanh gãy rớt trúng đầu gây thương tích nặng.

(TNO) Trong lúc đứng chờ xe buýt đi học, một nữ sinh viên đã bị nhánh cây xanh gãy rớt trúng đầu gây thương tích nặng.


Hiện trường vụ tai nạn
 

Vụ việc xảy ra khoảng 7 giờ 30 sáng nay 16.8 trên đường Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10 (TP.HCM).

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, một nữ sinh viên chừng 20 tuổi đứng ngay trạm chờ xe buýt trước nhà số 105 Ngô Gia Tự thì bất ngờ một nhánh cây từ độ cao hơn 20 mét bất ngờ rớt xuống. Phần tán của nhánh cây quật trúng đầu khiến cô gái té ngã xuống đường bất tỉnh và được nhân viên bảo vệ của một ngân hàng gần đó chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Lúc nhánh cây tét khỏi thân và rơi xuống đất, trời đứng gió và không có mưa giông.

Tại hiện trường, phần thân của nhánh cây dầu bị mục, dài hơn chục mét bị tét nhánh nằm trên đường.

Nhận được tin báo, nhân viên của Công ty quản lý cây xanh TP.HCM đã có mặt kết hợp với chính quyền địa phương xử lý sự cố.

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

>> Vụ dùng dây cáp kéo đổ cây ATM để trộm tiền: Tiền vẫn còn nguyên
>> Dùng dây cáp kéo đổ cây ATM để ăn cắp tiền
>> Đổ cây cổ thụ trong khuôn viên Tỉnh ủy Đắk Lắk

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.