Chợ xây mới 13 tỉ đồng nhưng sau 18 tháng chỉ có hơn chục tiểu thương trụ lại

Gia Bách
Gia Bách
15/09/2023 12:45 GMT+7

Một khu chợ phường ở Cà Mau có quy mô 160 quầy sạp với kinh phí xây dựng hơn 13 tỉ đồng nhưng từ khi đi vào hoạt động hơn 18 tháng qua chỉ có vài tiểu thương vào buôn bán.

Chợ mới đìu hiu

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, chợ phường 4 (khu dân cư khóm 4, TP.Cà Mau, Cà Mau) được đầu tư xây dựng kiên cố, thoáng mát,  đèn chiếu sáng, điện phục vụ kinh doanh buôn bán, sinh hoạt được lắp đặt khá cơ bản, đảm bảo các yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, không hiểu sao, suốt gần 18 tháng qua kể từ khi chợ được đưa vào hoạt động (từ tháng 3.2022), nhiều tiểu thương không chịu vào đây buôn bán, kinh doanh. 

Trước đó, khu chợ này được xây dựng nhằm mục đích tạo vị trí mới tập trung để di dời chợ cũ trên đường Lâm Thành Mậu.

Cà Mau: Chợ xây dựng 13 tỉ nhưng chỉ có hơn chục tiểu thương - Ảnh 1.

Chợ P.4 được đầu tư hơn 13 tỉ đồng với 160 quầy nhưng chỉ có hơn chục tiểu thương vào buôn bán

G.B

Theo UBND Phường 4, trước khi di dời chợ cũ về vị trí mới, địa phương đã tổ chức bố trí mặt bằng, cho tiểu thương bốc thăm chọn vị trí mua bán. Một số tiểu thương còn cho biết họ được miễn tiền thuê mặt bằng và điện, nước. Tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất là vị trí của khu chợ lại không thuận tiện cho việc mua bán. 

Bà Phạm Thị Thiên Hương (ngụ P. 4, TP.Cà Mau) than: "Lúc trước tôi bán quần áo, mùng mền, nhưng qua đây ế ẩm quá nên phải tạm ngưng chuyển sang sửa quần áo cầm chừng. Chưa kể ki ốt ở đây chỉ khoảng 4m2, thực sự quá nhỏ, không đủ để chứa đồ đạc".

Cà Mau: Chợ xây dựng 13 tỉ nhưng chỉ có hơn chục tiểu thương - Ảnh 2.

Bà Hương phải chuyển sang sửa quần áo thuê để cầm cự.

G.B

Cũng theo bà Hương, trước đây khi chợ mới hình thành nhiều người đăng ký đặt chỗ để buôn bán nhưng khi thấy chợ vắng khách, dần dần tiểu thương cũng bỏ quầy. Cả chợ giờ chỉ lác đác hơn 10 quầy mở bán.

Hiện tại, ngoài hàng trăm ki ốt vắng vẻ, chợ phường 4 mới còn có khu vực rộng hơn trăm mét vuông để buôn bán hàng tươi sống nhưng cũng đìu hiu không kém khi nhiều tiểu thương đến rồi lại đi. Lý do là khu vực này không có mái che, rất khó cho tiểu thương ngồi buôn bán đồ tươi sống. 

Chị Trần Tuyết Hạnh (tiểu thương chợ phường 4) đang cố bám trụ tại chợ cho biết, với mặt hàng tươi sống vốn không thể bán chậm mà tiểu thương ít, hàng hóa không phong phú thì "ế lại càng ế". "Bây giờ tiểu thương chúng tôi chỉ trông địa phương có hướng tháo gỡ, đầu tư mái che để ít nhất cũng thu hút người bán hàng tươi sống, rồi phải làm sao cho xe cộ ra vô thuận lợi thì mới mong có khách", chị Hạnh ý kiến.

Cà Mau: Chợ xây dựng 13 tỉ nhưng chỉ có hơn chục tiểu thương - Ảnh 3.

Quầy hàng bán đồ tạp hóa của bà Tuyết Hạnh cũng rất ế ẩm vì không có khách đi chợ

G.B


Chợ chưa thuận lợi thu hút khách

Theo Sở Công thương tỉnh Cà Mau, vị trí khu vực chợ phường 4 nằm trong Khu tái định cư Hợp phần 3, P. 4 (TP.Cà Mau) nên chủ yếu phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu hàng ngày của người dân trong khu tái định cư. Điều này dẫn đến lượng khách hàng không nhiều.

Cà Mau: Chợ xây dựng 13 tỉ nhưng chỉ có hơn chục tiểu thương - Ảnh 4.

Nhiều quầy hàng đã được đăng ký nhưng đóng cửa vì tiểu thương không vào mua bán

G.B

Cũng theo ghi nhận của Sở Công thương Cà Mau, các tiểu thương khi vào kinh doanh tại chợ phường 4 mới, dù mới qua thời gian đầu nhưng tình trạng ế khách đã khiến nhiều người có tâm lý không muốn trụ lại, thay vào đó là ra ngoài tìm điểm kinh doanh mới. Đây cũng là một trong những nguyên nhân các mặt hàng kinh doanh tại chợ chưa được phong phú, đa dạng, thiếu sức hút với khách hàng. 

Trong khi đó, ở chợ cũ trên đường Lâm Thành Mậu (cách chợ mới hơn 1km) dù đã được giải tỏa, nhưng nhiều tiểu thương vẫn không muốn thay đổi địa điểm làm ăn bởi tâm lý sợ mất khách. Từ đó, nhiều tiểu thương chấp nhận thuê lại mặt bằng nhà dân ngay chợ cũ để tiếp tục kinh doanh, không chịu vào chợ mới như kế hoạch của địa phương. 

Cà Mau: Chợ xây dựng 13 tỉ nhưng chỉ có hơn chục tiểu thương - Ảnh 5.

Chợ P.4 được đầu tư hoàn thiện nhưng vắng bóng tiểu thương và người mua

Trước tình trạng thiếu hiệu quả của chợ phường 4, ngành chức năng tỉnh Cà Mau chủ trương cương quyết xóa bỏ các điểm kinh doanh mua bán tự phát dọc các lề đường, lấn chiếm vỉa hè mất an ninh trật tự, an toàn giao thông xung quanh khu vực các chợ nhằm khai thác tốt các chợ đã đầu tư.

Theo thống kê, Cà Mau hiện có tổng cộng 71 chợ, trong đó có 18 chợ thành thị, 53 chợ nông thôn. Về cơ bản hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh đáp ứng được nhu cầu mua bán và trao đổi hàng hóa của người dân. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của các chợ còn hạn chế, tỷ lệ chợ tạm và chợ bán kiên cố còn nhiều. Mặc dù vốn đầu tư phân bổ cho xây dựng nâng cấp, cải tạo mạng lưới chợ đã được bố trí nhiều, song chưa đáp ứng nhu cầu, nhất là đối với các chợ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.