Chó thả rông không rọ mõm ở công viên, người dân bức xúc: 'Phải phạt thật mạnh'

31/08/2022 08:45 GMT+7

Không khó để bắt gặp những con chó kích thước lớn với bản tính hung dữ được thả rông, không đeo rọ mõm tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội . Người dân tại đây tập thể dục cùng với nỗi nguy hiểm rình rập và tình trạng mất vệ sinh do đàn chó phóng uế.

Không rọ mõm, không dây xích, nằm chắn ngang lối đi, lang thang, chạy nhảy khắp nơi... là những hình ảnh về đàn chó hơn 20 con thuộc nhiều dòng khác nhau, từ những giống chó có kích thước lớn và bản tính hung dữ như Husky, Bull Pháp, Pitbull... đến những giống chó nhỏ như Poodle, Corgi xuất hiện tại Công viên Thống Nhất, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.

Hàng ngày, rất đông người đến công viên Thống Nhất để tập thể dục, một số người còn mang theo chó

Kim Oanh

Nhiều nguy hiểm rình rập với trẻ nhỏ và người dân đang tập thể dục, vì rất ít con được rọ mõm, xích dắt cẩn thận. Hoặc nếu có thì rọ mõm thả rông hoặc có dây xích nhưng không đeo rọ mõm. Chủ nhân của chúng có thể đang chạy bộ hay mải trò chuyện, thậm chí là không thấy người chủ đâu.

"Nhiều hôm họ thả rông, chó mà dắt theo chủ thì mình còn đỡ sợ nhưng chó thả rông mà không có rọ mõm thì sợ lắm, không ai dám đi, phải tránh đấy. Thường thì những con chó to, mỗi lần nhìn thấy nó thì mình sẽ đi lùi lại hoặc nó “gâu” một phát, nó sủa là mình cũng bị giật mình", một người dân tập thể dục ở công viên Thống Nhất cho biết.

Nhiều con chó lớn, được xếp vào hàng chó dữ nhưng vẫn được vô tư thả rông ở công viên Thống Nhất

Kim Oanh

Vào mùa hè, dù sáng sớm hay chiều tối, công viên vẫn có hàng trăm lượt người dân đến đi bộ, tập thể dục. Rất nhiều người lớn tuổi và trẻ nhỏ chạy bộ, đạp xe đạp. Nhìn thấy những con chó to lớn, dữ tợn khiến bất kỳ ai cũng đều sợ hãi.

"Có quy định người ta treo ở cửa biển mà có ai chấp hành đâu. Kể cả người họ ngồi thu vé ở đấy người ta cũng không nhắc nhở gì. Giờ chính quyền địa phương kết hợp với đội trật tự của công viên này này làm thì làm thật mạnh, phạt thì phạt thật mạnh vào mới được", một người dân khác chia sẻ về đàn chó cưng ở công viên Thống Nhất.

Việc thả chó ở nơi công cộng, không rọ mõm có thể gây nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ

Kim Oanh

Không chỉ nguy cơ gây nguy hiểm cho người xung quanh mà chó còn phóng uế bừa bãi gây mất vệ sinh, làm xấu cảnh quan nơi công cộng. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài nhưng Ban quản lý công viên hiện chưa đưa ra được giải pháp phù hợp.

Hiện nay, Hà Nội đang ra quân gần 600 đội săn bắt chó thả rông tại tất cả các xã, phường, thị trấn. Công viên, vườn hoa công cộng sẽ là những nơi thí điểm, xử lý kiên quyết, chấm dứt tình trạng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.