Chợ hoa xuân Bến Bình Đông ở TP.HCM mở bán từ hôm nay rằm tháng chạp

25/01/2024 12:27 GMT+7

Từ hôm nay - rằm tháng chạp, chợ hoa xuân Tết Giáp Thìn dọc Bến Bình Đông mang nét đặc trưng sông nước chính thức bắt đầu.

Chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" ở Bến Bình Đông với nét đặc trưng của miền sông nước trở thành điểm đến mua sắm, chụp ảnh quen thuộc của người dân TP.HCM mỗi dịp tết đến. Hôm nay 25.1 (tức rằm tháng chạp), chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Giáp Thìn chính thức bắt đầu.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, sáng nay, trên khu vực này chỉ có các vườn bán cây kiểng bày bán ở khu vực vỉa hè; các ghe chở hoa miền Tây sẽ lên vào khoảng ngày 20 tháng chạp.

Chợ hoa xuân Bến Bình Đông ở TP.HCM mở bán từ hôm nay rằm tháng chạp- Ảnh 1.

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" khai mạc từ hôm nay - rằm tháng chạp

Độc Lập

Chuyện từ những chiếc thuyền hoa miền Tây chở hạnh phúc tết: Nỗi lo tạm gác lại...

Vẫn như mọi năm, chợ hoa xuân năm nay được tổ chức trên đường Nguyễn Văn Của và Bến Bình Đông (thuộc P.13 và P.14, Q.8). Thời gian tổ chức từ rằm tháng chạp đến ngày 30 tháng chạp.

Điểm nổi bật của chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" năm nay là con đường nghệ thuật gốm đỏ của Vĩnh Long với các sản phẩm từ làng gốm tồn tại hơn 100 năm thực hiện, không gian hoa của TP.Đà Lạt và các gian nhà chung giới thiệu nhiều loài hoa khoe sắc của H.Chợ Lách (Bến Tre), thanh long vàng (Vĩnh Long), quýt hồng (Đồng Tháp)...

Bên cạnh chợ hoa trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé của các nhà vườn miền Tây chở lên, trong suốt thời gian diễn ra chương trình còn có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đan xen. Trong đó, đặc sắc nhất của chợ hoa là chương trình đêm khai mạc tổ chức lúc 19 giờ ngày 4.2 (tức 25 tháng chạp) và chương trình đờn ca tài tử tại sân khấu tiểu cảnh "Trên bến dưới thuyền" và trên kênh Tàu Hủ vào đêm 6.2 (27 tháng chạp).

Chợ hoa xuân Bến Bình Đông ở TP.HCM mở bán từ hôm nay rằm tháng chạp- Ảnh 2.

Chợ hoa xuân này cũng là một trong những sự kiện được chờ đón báo hiệu tết đến, xuân về của người dân TP.HCM

Độc Lập

Tiểu thương ‘chịu chi’ vận chuyển hoa đào bằng máy bay, bán chỉ để ‘thấy mùa xuân’

Ngoài ra, chương trình đờn ca tài tử trên ghe bầu tại khu vực kênh Tàu Hủ (khu vực gần cầu đi bộ số 7) từ 25 - 29 tháng chạp cũng hứa hẹn là hoạt động tạo không khí ngày xuân theo nét đặc trưng của "Trên bến dưới thuyền".

Theo kế hoạch, các tiểu cảnh dọc Bến Bình Đông cũng được trang trí phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân vào dịp này như: phố ông đồ, đường hoa nghĩa tình, gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền, gian hàng trải nghiệm gói và nấu bánh tét, gian hàng ẩm thực...

Chợ hoa xuân Bến Bình Đông ở TP.HCM mở bán từ hôm nay rằm tháng chạp- Ảnh 3.

Mai, cây kiểng chơi tết đủ chủng loại được bày bán ở chợ hoa xuân

Độc Lập

Dự kiến, chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" năm nay có quy mô 654 điểm kinh doanh, trong đó có 50 điểm kinh doanh trái cây, rau, củ, quả và 604 điểm kinh doanh hoa, cây kiểng với nhiều chủng loại.

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" được UBND Q.8 xây dựng kế hoạch tổ chức từ năm 2013 nhằm tái hiện một khu vực kinh doanh sầm uất tại Bến Bình Đông. Đây là dịp tạo địa điểm cho thương nhân, nhà vườn miền Tây đến trưng bày và bán sản phẩm hoa kiểng, trái cây chưng tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.