Người dân TP.HCM 'săn' trái cây giá rẻ tuần lễ trên bến dưới thuyền ở Bến Bình Đông

17/06/2023 19:42 GMT+7

Tuần lễ trái cây 'Trên bến dưới thuyền' dọc Bến Bình Đông quy tụ 100 gian hàng trái cây đặc sản của miền Tây như: sầu riêng, măng cụt, xoài cát, chôm chôm… Nhiều gian hàng bán giá rẻ hơn ở chợ.

Sáng 17.6, UBND Q.8 khai mạc tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" lần 2 năm 2023 dọc tuyến đường Nguyễn Văn Của - Bến Bình Đông. Tuần lễ trái cây năm nay với 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu, kinh doanh các loại trái cây đặc sản của miền Tây góp phần tái hiện và giới thiệu đến người dân, khách du lịch nét văn hóa đặc trưng của Q.8.

Theo đó, các loại trái cây đặc sản từ Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang,… được bày bán trong các gian hàng nhà lá. Tại sân khấu phụ của tuần lễ, ban tổ chức thiết kế hình ảnh sinh động gắn liền với miền Tây sông nước; hàng đêm diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Đến tuần lễ 'Trên bến dưới thuyền' dọc Bến Bình Đông 'săn' trái cây giá rẻ - Ảnh 1.

Ngay trong buổi sáng khai mạc, đông đảo người dân, du khách đã tìm đến để tham quan, mua sắm. Chị Mỹ Linh (ngụ Q.3) chia sẻ, là dân gốc miền Tây nên đến không gian tuần lễ khiến chị có cảm giác như được trở về quê hương vì cách trang trí gần gũi. "Không khí ở đây cũng rất nhộn nhịp, bà con tiểu thương vui vẻ, dễ thương tạo nên không gian đậm chất miền Tây", chị Linh nhận xét.

Diệu Mi

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó chủ tịch UBND Q.8 cho biết, tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" mong muốn giới thiệu đến du khách nét đặc sắc, phong phú và đa dạng các chủng loại trái cây vùng miền, đồng thời tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng tầm giá trị thương hiệu trái cây Nam bộ. Từ đó, quảng bá tiềm năng điểm đến du lịch của Q.8 nói riêng, TP.HCM nói chung.

Theo ghi nhận, giá trái cây tại tuần lễ "Trên bến dưới thuyền" tương đối rẻ so với giá ở chợ như: nhãn xuồng 48.000 đồng/kg, dưa Hà Lan 75.000 đồng/kg, bưởi Ruby 120.000 đồng/kg, dứa queen 48.000 đồng/kg...bơ Cu Ba 95.000 đồng/kg, na Thái 85.000 đồng/kg...

Đến tuần lễ 'Trên bến dưới thuyền' dọc Bến Bình Đông 'săn' trái cây giá rẻ - Ảnh 2.

Đi cùng nhóm bạn dọc dãy các gian hàng trái cây, chị Bùi Thị Kim Hường (ngụ Q.6) cho rằng, tuần lễ góp phần quảng bá trái cây đặc sản miền Tây đến người dân khắp nơi.

Diệu Mi

Chị Trường Giang (người dân Q.8) thì ngạc nhiên sau khi đi dạo hết một vòng các gian hàng. "Tôi hỏi mua dừa, chú bán hàng nói 1.000 đồng/trái, mà tôi không có tiền lẻ nên được chú tặng dừa cho uống luôn. Chú nói: "Vườn nhà mà lo gì lỗ" khiến tôi thấy dễ mến vô cùng. Ngày mai tôi sẽ quay lại mua thêm nhiều món khác vì thấy trái cây giá rẻ hơn chợ", chị nói.

Diệu Mi

Đến tuần lễ 'Trên bến dưới thuyền' dọc Bến Bình Đông 'săn' trái cây giá rẻ - Ảnh 4.

Các loại trái cây có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và có giá bán tốt so với giá ở chợ

Diệu Mi

Đến tuần lễ 'Trên bến dưới thuyền' dọc Bến Bình Đông 'săn' trái cây giá rẻ - Ảnh 5.

Chị Trần Thị Ngọc Châu (chủ vựa trái cây Tiền Giang) cho biết, năm nay chị mang đến 65 loại trái cây được chọn lọc, có mã vạch truy xuất nguồn gốc rõ ràng, giá bằng tại vườn.

Diệu Mi

Đến tuần lễ 'Trên bến dưới thuyền' dọc Bến Bình Đông 'săn' trái cây giá rẻ - Ảnh 6.

Không chỉ là không gian mua sắm, tham quan, tuần lễ trái cây có cách bày trí, thiết kế mang đặc trưng vùng sông nước cũng là điểm check-in thu hút người dân

Diệu Mi

Đến tuần lễ 'Trên bến dưới thuyền' dọc Bến Bình Đông 'săn' trái cây giá rẻ - Ảnh 7.

Đến tuần lễ trái cây, người dân và du khách có thể trải nghiệm gói nấu bánh ú lá tre, bánh bá trạng. Tuần lễ trái cây năm nay diễn ra từ 17.6 đến hết ngày 22.6.2023

Diệu Mi

Đến tuần lễ 'Trên bến dưới thuyền' dọc Bến Bình Đông 'săn' trái cây giá rẻ - Ảnh 8.

Gian hàng ẩm thực giới thiệu và bán các sản phẩm được chế biến từ các loại trái cây, các loại bánh dân gian, truyền thống Nam bộ; gian hàng với hoạt động xếp lá dừa nghệ thuật; gian hàng với loại hình nặn, tạo hình nghệ thuật từ đất sét màu...

Diệu Mi

Năm thứ hai tham gia bán hàng tại tuần lễ trái cây, bà Khoa (nhà vườn đến từ Vĩnh Long) mang đến mít nghệ. Từng miếng mít được xẻ sẵn, múi dày, mùi thơm hấp dẫn thu hút đông đảo khách dừng chân mua sắm.

Bà Khoa cho hay, ngày thường, bà bỏ sỉ mít cho thương lái, nhưng có tuần lễ thì bà lên tận nơi để khách có thể tham quan, mua sắm. "Đến đây bán tận tay cho khách những trái mít sạch tôi thấy rất vui, có nhiều khách cũng nói lâu lắm rồi không thấy được hàng mít này", bà chủ vựa mít chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.