Chính phủ Yemen 'dời đô' về Aden

08/03/2015 13:18 GMT+7

(TNO) Ông Mahmoud al-Subaihi, Bộ trưởng quốc phòng Yemen, sau khi thoát khỏi sự giam giữ của lực lượng nổi dậy Houthi, đã di chuyển đến thành phố Aden, nơi được xem là 'thủ đô mới' của Yemen sau khi Sanaa thất thủ.

(TNO) Ông Mahmoud al-Subaihi, Bộ trưởng quốc phòng Yemen, sau khi thoát khỏi sự giam giữ của lực lượng nổi dậy Houthi, đã di chuyển đến thành phố Aden, nơi được xem là “thủ đô mới” của Yemen sau khi Sanaa thất thủ, theo AFP ngày 8.3.

Binh sĩ Houthi - Ảnh: Reuters
Trước đó, hôm 6.2, trong khi thực hiện cuộc đảo chính tại thủ đô hành chính Sanaa (Yemen), lực lượng nổi dậy Houthi đã đồng thời tiến hành giam lỏng Bộ trưởng Quốc phòng Mahmoud al-Subaihi tại nhà riêng, Al Jazeera cho hay.
Hiện ông al-Subaihi đã trốn thoát và di chuyển đến thành phố Aden, nơi được xem là “thủ đô mới” của Yemen sau khi Sanaa thất thủ, theo AFP.
Hai tuần trước, Tổng thống đương quyền của Yemen Abd Rabbu Mansour Hadi cũng đã thoát khỏi cảnh giam cầm trong tay Houthi bằng các đường hầm bí mật tại tư gia, sau đó trốn đến Aden và xây dựng lại chính phủ tại đây, theo Al Jazeera.
Trong khi đó, sau khi chiếm giữ thành công thủ đô Sanaa, Houthi đã thành lập một “hội đồng chính phủ” nhằm kiểm soát tình hình.
Al Jazeera dẫn lời của tổng thống Hadi cho biết hôm 7.3, Houthi đã chính thức yêu cầu chính phủ Yemen chia 135 vị trí làm việc trong chính phủ, bao gồm cả chức thủ tướng cho Saleh al-Sammad, một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Hồi giáo Shi’ite.
Mặt khác, Houthi còn đề nghị cho 35 nghìn thành viên thuộc tổ chức được điều động vào lực lượng vũ trang quốc gia, và 25 nghìn người khác tham gia lực lượng cảnh sát.
Gần đây nhất, do quan ngại tình hình an ninh tại thủ đô Sanaa, một số quốc gia vùng Vịnh đã tiến hành “di tản ngoại giao”, dời các đại sứ quán đến thành phố Aden theo chính phủ Yemen, Al Jazeera cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.