Chiêu tranh cử công hiệu của Tổng thống Biden

10/10/2022 15:16 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden thực hiện cam kết tranh cử tổng thống hồi năm 2020.

Các cam kết bao gồm ân xá cho những người bị kết án tù theo luật chung của liên bang vì đã sử dụng và tàng trữ cần sa, đồng thời kêu gọi chính quyền các bang cũng hành động như vậy đối với những người bị kết tội tương tự theo luật pháp riêng của bang.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

reuters

Bây giờ ông Biden mới thực hiện cam kết này vì ở vào thời điểm hiện tại có thể giúp đạt hiệu ứng cao nhất bởi 3 nguyên nhân sau.

Thứ nhất là chỉ còn không đầy 4 tuần nữa, Mỹ có cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ, bầu lại toàn bộ hạ viện và bầu lại 1/3 số dân biểu trong thượng viện. Vì vậy, ông Biden phải dùng những quyết sách cầm quyền để giúp phe Dân chủ giành về kết quả tốt đẹp nhất trong cuộc bầu cử sắp tới. Qua đó, ông cũng có thể cầm quyền yên ổn trong nửa nhiệm kỳ còn lại và thuận lợi tái ứng cử tổng thống năm 2024. Cảm nhận về việc tổng thống đương nhiệm thực hiện cam kết tranh cử có tác động tâm lý rất to lớn tới cử tri.

Thứ hai, ông Biden trước hết nhằm tới diện cử tri là người da mầu gốc châu Phi và phụ nữ có học hàm, học vị ở Mỹ. Chính nhờ lá phiếu của diện cử tri này mà ông Biden đã thắng lợi trong năm 2020 ở những “bang chao đảo” quan trọng quyết định nhất trong các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống ở Mỹ.

Thứ ba, ông Biden chìa tay về phía cánh tả trong đảng Dân chủ để gây dựng và củng cố sự đoàn kết thống nhất nội bộ phe này phục vụ cho cuộc bầu cử tới.

“Chiêu thức” trên của ông Biden chắc chắn rất đắc dụng, nhưng có đủ đắc dụng cho cuộc bầu cử quốc hội sắp đến hay không thì lại là chuyện khác.

Cựu Tổng thống Trump kêu gọi đàm phán hòa bình Ukraine 'ngay lập tức'
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.