MQ-9 ‘tử thần’ thử nghiệm tên lửa Hellfire gấp 3 lần tầm bắn trước đó

09/10/2022 10:53 GMT+7

Trung tâm Thử nghiệm Chỉ huy Lực lượng dự bị của Vệ binh Không quân Mỹ (AATC) thông báo đã thử nghiệm phiên bản mới của tên lửa AGM-114 Hellfire, với tầm bắn gấp 3 lần so với phiên bản ban đầu.

MQ-9 khai hỏa tên lửa Hellfire trong một cuộc diễn tập

quân đội mỹ

Trang The Drive của The WarZone ngày 8.10 dẫn thông tin từ AATC xác nhận vụ thử nghiệm đã diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận Valiant Shield hồi tháng 6.

AATC cho biết AGM-114 Hellfire có tầm bắn cao gấp 3 lần các phiên bản trước đó. Hay nói cách khác, quân đội Mỹ vừa thử nghiệm dòng Hellfire tầm bắn cao nhất từ trước đến nay.

Không dừng lại ở đó, AATC thậm chí còn cho rằng vụ thử cũng thể hiện tiềm năng của Hellfire trong việc nâng cấp đôi tầm tấn công của MQ-9 Reaper (tức “tử thần”), cho phép dòng UAV này duy trì khoảng cách an toàn và tăng cao năng lực sống sót trong điều kiện môi trường thù địch.

Điều này đặc biệt quan trọng cho MQ-9 trong bối cảnh Không quân Mỹ đang thảo luận về viễn cảnh giảm bớt các chiến dịch của MQ-9 vì nó có thể dễ bị tấn công bởi các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại của Nga và Trung Quốc.

Một chiếc MQ-9

không quân mỹ

Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2007 nhằm thay thế mẫu MQ-1 tiền nhiệm, MQ-9 "Tử thần" tỏ ra rất hiệu quả và được không quân Mỹ sử dụng rộng rãi, nhất là tại Trung Đông. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho rằng đã đến lúc tìm kiếm mẫu UAV mới để đáp ứng các nhu cầu khác nhau trong tình hình mới.

Với giá khoảng 64 triệu USD/chiếc, MQ-9 "Tử thần" có sải cánh 20 m, dài 11 m, cao 3,81 m. Trọng lượng không tải của UAV này là 2.223 kg và trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 4.760 kg. Với khả năng mang theo 1.800 kg nhiên liệu, MQ-9 Reaper có thể đạt tốc độ tối đa 482 km/giờ với tầm bay 1.850 km, trần bay 15.000 km.

Một quả tên lửa AGM-114 Hellfire

Không quân Mỹ

Mẫu UAV của không quân Mỹ mang theo các tên lửa AGM-114 Hellfire, bom laser dẫn đường GBU-12 Paveway II và bom tấn công trực diện GBU-31. Theo trang Arab News, một chiếc UAV MQ-9 Reaper đã được Mỹ điều từ Qatar đến Iraq hôm 3.1.2020 để sát hại tư lệnh Qassem Soleimani của lực lượng đặc nhiệm Quds (Iran) bằng 2 quả tên lửa Hellfire.

Tuy nhiên, trang The Drive cũng cho hay đến nay vẫn chưa rõ thông tin về vụ thử nghiệm, cũng như tầm bắn chính xác của phiên bản tên lửa mới. Nếu AATC nói chính xác, AGM-114R-4 (tức phiên bản mới) có thể đạt tầm bắn 34 km trong điều kiện tối ưu.

Theo quân đội Mỹ, các phiên bản AGM-114 còn có thể được khai hỏa từ trực thăng MH-60 Seahawk (của Không quân Mỹ), trực thăng AH-64 Apache (Lục quân), trực thăng AH-1Z Viper (Thủy quân lục chiến).

Thủ lĩnh al-Qaeda bị lộ vì thói quen hay ra đứng trên ban công

Trong một diễn biến liên quan, hôm 7.10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê chuẩn chính sách mật được chờ đợi lâu nay nhằm kiểm soát các chiến dịch tấn công và những cuộc tập kích chết chóc bằng máy bay không người lái (UAV) của CIA và Lầu Năm Góc.

Cụ thể, trong từng chiến dịch, tổng thống Mỹ phải biết rõ danh tính mục tiêu. Đồng thời CIA và Lầu Năm Góc cũng phải thông qua ông Biden nếu muốn lên danh sách các mục tiêu tấn công là thành viên của các tổ chức khủng bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.