Chiêu mới lừa đảo: Cướp Facebook rồi đăng tin thương tâm kêu gọi tiền giúp đỡ

Khánh Hoan
Khánh Hoan
25/07/2023 18:18 GMT+7

Sau khi lấy trộm được mật khẩu tài khoản Facebook của một số người có uy tín, những kẻ lừa đảo đã bịa những câu chuyện thương tâm kèm hình ảnh cóp nhặt trên mạng để kêu gọi từ thiện rồi chiếm đoạt tiền.

Ngày 25.7, ông Trần Vũ Bảo (ngụ TP.Vinh, Nghệ An), một cựu giáo viên THPT ở Nghệ An cho biết ông vừa trở thành nạn nhân của chiêu lừa đảo nói trên.

Trước đó, ông Bảo bất ngờ nhận được nhiều cuộc điện thoại của học trò, người thân hỏi về bài viết kêu gọi từ thiện đăng trên trang Facebook cá nhân ông để chuyển tiền ủng hộ. 

Ông Bảo mở Facebook ra mới tá hỏa khi biết tài khoản của mình đã bị kẻ khác chiếm đoạt mật khẩu và đang thực hiện việc lừa đảo kêu gọi quyên tiền từ thiện.

Cướp mật khẩu facebook để lừa đảo bằng quyên tiền từ thiện - Ảnh 1.

Tài khoản Facebook của ông Bảo bị kẻ xấu hack mật khẩu rồi đăng bài lừa đảo kêu gọi từ thiện

CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, kẻ chiếm đoạt mật khẩu đã bịa ra hoàn cảnh thương tâm, rằng của ông Bảo ở Nghi Thủy (TX.Cửa Lò, Nghệ An) "bị mắc bệnh u não tuyến yên khổng lồ, chưa từng có ở Việt Nam". "Khối u xâm lấn đến rất nhiều não bộ, chèn ép các dây thần kinh khiến cháu luôn ở trong tình trạng đau đớn với các triệu chứng đau nhức đầu, hai mắt…".

Dưới bài viết là một số hình ảnh được chú thích là nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện, gia cảnh nghèo khó, nhằm đánh vào lòng trắc ẩn của nhiều người. Cuối bài đăng là số tài khoản ngân hàng để kêu gọi từ thiện.

Ông Bảo cũng cho biết, đây là câu chuyện bịa đặt vì ông không có người cháu nào như vậy. Tuy nhiên, do nhiều người không biết tài khoản Facebook của ông Bảo đã bị hack nên đã tin tưởng, chuyển tiền ủng hộ vào số tài khoản nói trên.

Sau khi phát hiện sự việc, ông Bảo đã nhờ người lấy lại được tài khoản Facebook và thông báo sự việc cho bạn bè và học trò biết.

Tương tự, ông Lăng Hồng Quang, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng thông tin, trước đó, ông cũng bị kẻ xấu chiếm đoạt tài khoản Gacebook rồi bị mạo danh đăng bài kêu gọi từ thiện.

Những kẻ này bịa một trường hợp bị tai nạn giao thông, nhà rất nghèo và đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng kèm theo hình ảnh và số tài khoản ngân hàng để lừa mọi người gửi tiền vào. Nhiều người tưởng ông Quang viết bài kêu gọi từ thiện nên đã chuyển khoản ủng hộ.

Sau khi phát hiện sự việc, ông Quang đã nhờ người lấy lại được tài khoản Facebook và thông báo cho bạn bè biết chiêu lừa mới này của tội phạm để mọi người cảnh giác.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 25.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.