Chiến thắng Siêu thứ ba mở đường cho tái đấu Biden-Trump

Chiến thắng Siêu thứ ba mở đường cho tái đấu Biden-Trump

La Vi
La Vi
07/03/2024 13:07 GMT+7

Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đều giành chiến thắng trong các cuộc tranh cử đề cử toàn tiểu bang trên khắp đất vào ngày siêu thứ ba, thiết lập một cuộc tái đấu lịch sử trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 bất chấp tỷ lệ tán thành thấp đối với cả hai ứng cử viên.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng vượt trội trong các bỏ phiếu cấp tiểu bang chọn đề cử ứng cử viên vào Siêu thứ ba, tiến gần hơn đến cuộc tái đấu trong cuộc bầu cử vào tháng 11, dù các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người Mỹ không mong muốn điều này.

Ứng viên dẫn đầu Đảng Cộng hòa là ông Donald Trump đã gạt đối thủ cuối cùng của mình là bà Nikki Haley sang một bên, khi kết quả kiểm phiếu cho thấy ông đang trên đà giành được sự ủng hộ của 14/15 bang vào ngày Siêu thứ ba, ngày quan trọng nhất giai đoạn bầu cử sơ bộ trong chu kỳ bầu cử tổng thống năm 2024.

Chiến thắng Siêu thứ ba mở đường cho tái đấu Biden-Trump- Ảnh 1.

Cựu tổng thống Trump tại bữa tiệc ăn mừng chiến thắng ngày Siêu thứ ba

Reuters

Cựu đại sứ Liên hợp quốc Nikki Haley đã giành được chiến thắng bất ngờ ở Vermont nhưng như vậy vẫn không đủ để bà bước tiếp vì thành tích vượt trội của cựu Tổng thống Trump gần như chắc chắn giúp ông trở thành ứng cử viên Đảng Cộng hòa lần thứ ba liên tiếp.

Trong bài phát biểu chiến thắng tại Florida, ông Trump tập trung vào chính sách nhập cư hiện tại và gọi ông Biden là "tổng thống tồi tệ nhất" trong lịch sử.

"Các tiểu bang của chúng ta đang chết dần. Và thành thật mà nói, đất nước chúng ta đang chết dần. Và chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, vĩ đại hơn bao giờ hết", ông Trump tuyên bố.

Chiến thắng Siêu thứ ba mở đường cho tái đấu Biden-Trump- Ảnh 2.

Bà Haley đã chính thức rút khỏi đường đua Tổng thống Mỹ 2024

Reuters

Trong một tuyên bố, ông Biden một lần nữa gọi ông Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ: "Kết quả tối nay đặt người dân Mỹ trước một lựa chọn rõ ràng: Chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước hay sẽ cho phép ông Donald Trump kéo chúng ta thụt lùi vào sự hỗn loạn, chia rẽ và đen tối đã định hình nên nhiệm kỳ của ông ấy?"

Tổng thống đương nhiệm đã thuận buồm xuôi gió ở Siêu thứ ba để dẫn đầu đảng Dân chủ.

Mặc dù ở Minnesota, các nhà hoạt động phản đối sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Biden đối với Israel dường như đã giúp làm tăng số phiếu "không cam kết" trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, thậm chí còn cao hơn so với ở Michigan vào tuần trước.

Sau kết quả của Siêu thứ ba, nước Mỹ có thể đang chứng kiến màn tái đấu tranh cử tổng thống đầu tiên kể từ năm 1956.

Nhưng không có nhiều người Mỹ muốn điều đó xảy ra. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cả ông Biden và ông Trump đều có tỷ lệ tán thành thấp trong cử tri.

Theo các cuộc thăm dò ý kiến của Edison ở một số bang, vấn đề nhập cư và kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của cử tri ở cả hai đảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.