Chiến sự Ukraine ngày 760: Tàu chiến Nga trúng tên lửa, nóng ở biên giới Ba Lan

25/03/2024 05:20 GMT+7

Ukraine tuyên bố đánh trúng 2 tàu đổ bộ của Nga ở biển Đen trong khi Ba Lan cáo buộc tên lửa của Moscow xâm phạm không phận hôm 24.3.

Tàu chiến Nga ở biển Đen bị Ukraine tấn công?

Ukraine tuyên bố đã đánh trúng 2 tàu đổ bộ lớn của Nga, cũng như một trung tâm liên lạc và cơ sở hạ tầng khác của hải quân Nga, trong cuộc tấn công nhằm vào thành phố SevastopolCrimea cuối ngày 23.3, rạng sáng 24.3, theo Reuters.

"Lực lượng phòng thủ Ukraine đã tấn công thành công các tàu đổ bộ lớn Azov và Yamal, một trung tâm liên lạc và một số cơ sở hạ tầng của Hạm đội biển Đen của Nga tại vùng Crimea", quân đội Ukraine cho biết.

Chiến sự Ukraine ngày 760: Tàu chiến Nga trúng tên lửa, nóng ở biên giới Ba Lan- Ảnh 1.

Tàu đổ bộ Azov thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga trong vịnh gần Sevastopol năm 2012

HẠM ĐỘI BIỂN ĐEN

Tuyên bố không nêu rõ Ukraine đã tấn công các mục tiêu bằng cách nào. Song một quan chức do Moscow bổ nhiệm tại khu vực đã báo cáo về cuộc không kích lớn của Ukraine và cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ hơn 10 tên lửa trên bầu trời cảng Sevastopol.

Ông Mikhail Razvozhayev, thống đốc Sevastopol, cho biết trên Telegram rằng một người đàn ông 65 tuổi đã thiệt mạng vì cuộc tấn công. Trước đó, ông cũng cho biết cơ sở hạ tầng giao thông tại địa phương, bao gồm thuyền chở khách và xe buýt, bị hư hại một phần.

Bộ Quốc phòng Nga không lập tức đưa ra thông báo.

Tên lửa Nga bắn vào miền tây Ukraine, không quân Ba Lan xuất kích đề phòng

Ba Lan cáo buộc Nga xâm phạm không phận

Nga đã tiến hành một đợt không kích nhắm vào thủ đô Kyiv và tỉnh Lviv ở miền tây Ukraine gần Ba Lan trong ngày 24.3, khiến Warsaw phải triển khai máy bay chiến đấu để đảm bảo an toàn không phận.

Thị trưởng Vitali Klitschko của Kyiv thông báo có nhiều vụ nổ tại thủ đô Ukraine sau khi các hệ thống phòng không được kích hoạt để ngăn chặn đợt tấn công tên lửa của Nga vào sáng 24.3, theo Reuters. Lãnh đạo quân sự Kyiv Serhiy Popko cho biết lực lượng phòng không Ukraine phá hủy khoảng chục tên lửa do Nga phóng đến trên bầu trời Kyiv và vùng lân cận.

Tổng cộng, Nga đã phóng 57 tên lửa và máy bay không người lái trong đợt tấn công.

Tại tỉnh Lviv, các tên lửa Nga đã bay gần biên giới Ba Lan. Quân đội Ba Lan cho biết họ đã kích hoạt máy bay của Ba Lan và đồng minh để gia tăng an ninh, đặc biệt là tại vùng đông nam nước này, nơi giáp với Ukraine.

"Một trong những tên lửa hành trình được máy bay tầm xa của Nga phóng trong đêm đã xâm phạm không phận Ba Lan. Vật thể này đã đi vào không phận Ba Lan gần thị trấn Oserdow (Lublin Voivodeship) và ở đó trong 39 giây. Toàn bộ hành trình của nó đã được giám sát bởi hệ thống radar quân sự", lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết trên nền tảng mạng xã hội X.

Chính phủ Mỹ vẫn chưa có tiền viện trợ Ukraine, Israel

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Andrzej Szejna nói trên đài truyền hình tư nhân Polsat News rằng Bộ Ngoại giao Ba Lan có ý định triệu tập đại sứ Nga về vụ xâm phạm không phận.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết Warsaw kêu gọi Moscow "ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố trên không nhằm vào người dân và lãnh thổ Ukraine, chấm dứt chiến sự và giải quyết các vấn đề nội bộ của đất nước".

Moscow không lập tức đưa ra bình luận.

Kho khí đốt Ukraine trúng tên lửa

Một địa điểm lưu trữ khí đốt dưới lòng đất ở Ukraine đã bị tấn công hôm 24.3, trong làn sóng tấn công tên lửa mới nhất của Nga nhằm vào các cơ sở năng lượng, nhưng việc cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng không bị ảnh hưởng.

Ông Oleksiy Chernyshov, Tổng giám đốc công ty năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz, cho biết thiết bị đã bị hư hỏng trong vụ tấn công mới nhất và việc sửa chữa đang được tiến hành. "Tình hình sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của cơ sở vì khí đốt được lưu trữ sâu dưới lòng đất", Reuters dẫn lời ông.

Ukraine gần cạn tên lửa phòng không?

Hầu hết khả năng lưu trữ khí đốt của Ukraine nằm ở phía tây đất nước và nước này có thể lưu trữ khoảng 30 tỉ mét khối khí đốt.

Bộ Năng lượng Ukraine và các nhà phân phối của nước này cùng ngày cho biết Ukraine đã tăng cường nhập khẩu điện và tạm dừng xuất khẩu hôm 24.3 sau một loạt cuộc tấn công gần đây của Nga, trong đó nhà sản xuất năng lượng hàng đầu DTEK giảm 50% công suất.

"Trong ngày hiện tại, lượng điện nhập khẩu được dự báo ở mức 14.900 megawatt giờ (MWh). Dự kiến sẽ không có xuất khẩu", Bộ Năng lượng Ukraine thông báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.