Ukraine tấn công ồ ạt thành phố có căn cứ hải quân Nga ở Crimea?

Văn Khoa
Văn Khoa
24/03/2024 08:14 GMT+7

Lãnh đạo Mikail Razvozhaye của thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea đầu giờ ngày 24.3 cáo buộc Ukraine đã phóng nhiều tên lửa vào thành phố này, theo Đài RT.

Ông Razvozhayev nói lực lượng phòng thủ mặt đất đã bắn hạ hơn 10 tên lửa và mô tả đó là "vụ tấn công ồ ạt nhất trong thời gian gần đây" vào Crimea. Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Thành phố Sevastopol có căn cứ hải quân quan trọng và trụ sở của Hạm đội biển Đen thuộc Hải quân Nga, theo RT.

Ukraine tấn công ồ ạt thành phố có căn cứ hải quân Nga ở Crimea?- Ảnh 1.

Hình ảnh gần đây cho thấy khói bốc lên từ nơi tình báo quân đội Ukraine nói là tàu tuần tra Sergey Kotov thuộc Hạm đội biển Đen của Nga đã bị máy bay không người lái Ukraine làm hư hại trên biển, tại một địa điểm được cho là ngoài khơi bờ biển Crimea

Reuters

Cũng theo ông Razvozhayev, một phần của quả tên lửa đã rơi trúng một ngôi nhà, khiến một người đàn ông 65 tuổi thiệt mạng. Ông còn nói rằng có 4 người bị thương do mảnh vỡ tên lửa rơi trúng.

Trước đó, ông Razvozhayev đã viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng tên lửa đã bắn trúng một tòa nhà văn phòng, trong khi các bộ phận của một tên lửa khác đã bắn trúng một khu dân cư 5 tầng.

Nga không kích hạ tầng năng lượng, cả triệu người Ukraine mất điện

Một số video chưa được xác minh được đăng lên Telegram cho thấy những tia sáng rực rỡ trên bầu trời và một số vụ nổ lớn trên mặt đất.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố trên từ ông Razvozhayev.

Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào Crimea, cố gắng tấn công các tài sản hải quân của Nga bằng tên lửa, máy bay không người lái và xuồng không người lái, theo RT.

Vào khuya 23.3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố 19 quả rốc két đã bị đánh chặn ở tỉnh Belgorod, giáp biên giới phía đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định số rốc két đó được phóng từ hệ thống RM-70 Vampire do CH Czech sản xuất.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này tuyên bố một vùng đệm phải được thiết lập vào một thời điểm nào đó để bảo vệ khu vực biên giới khỏi các cuộc tấn công. Ông Putin đưa ra tuyên bố này sau khi các đơn vị thân Kyiv gồm các tình nguyện viên Nga liên tục pháo kích vào hai tỉnh Belgorod và Kursk của Nga, theo RT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.