Chiến sự Ukraine ngày 753: Nga nâng cấp Hạm đội biển Đen sau loạt vụ tấn công

Khánh Như
Khánh Như
18/03/2024 06:10 GMT+7

Các nguồn tin từ cả Kyiv và Moscow xác nhận các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga đã gia tăng trong những ngày qua.

Nguồn tin tình báo Ukraine hôm 17.3 tiết lộ với Reuters rằng các máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa của Cơ quan An ninh Nội địa Ukraine (SBU) gần đây đã tấn công 12 nhà máy lọc dầu của Nga.

Thông tin này được đưa ra sau khi giới chức tỉnh Krasnodar (miền nam nước Nga) cáo buộc UAV Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Slavyansk, cách thủ phủ tỉnh này 70 km về phía bắc trong đêm 16.3.

Điểm xung đột: Ukraine tập kích 'phá' bầu cử Nga; Houthi có tên lửa bội siêu thanh?

Nguồn tin Ukraine cho biết nhà máy Slavyansk xử lý khoảng 4,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm và sản xuất nhiên liệu chủ yếu để Nga xuất khẩu. Do đó, đây là mục tiêu trong cuộc tấn công do  SBU triển khai, dưới sự hỗ trợ của một số lực lượng khác.

Nguồn tin cho biết SBU đang tiếp tục chiến lược làm suy yếu tiềm năng kinh tế của Nga và giảm dòng tiền mà Moscow đổ vào cuộc chiến. 

Chiến sự Ukraine ngày 753: Nga nâng cấp Hạm đội biển Đen sau loạt vụ tấn công- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa Nga nỗ lực dập lửa ở Belgorod hôm 17.3

REUTERS

Trong khi đó, nguồn tin tình báo thứ hai nói với Reuters rằng con số 12 không bao gồm các hoạt động do Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) thực hiện. Theo nguồn tin, cơ quan này cũng đã tấn công các nhà máy lọc dầu Nga bằng UAV.

Phía Nga thống kê trong tuần này, ít nhất 4 cơ sở lọc dầu của Nga đã bị Ukraine nhắm mục tiêu.

Nga nỗ lực vượt tả ngạn sông Dnipro?

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn báo cáo từ Lực lượng Phòng vệ miền nam Ukraine hôm 17.3 cho biết quân Nga đã thực hiện 2 nỗ lực tấn công vào tả ngạn sông Dnipro và 4 hoạt động tương tự ở 2 làng gồm Robotyne và Verbove (tỉnh Zaporizhzhia).

Tuy nhiên, Kyiv nói rằng các kế hoạch trên đã thất bại, khiến Nga tổn thất đáng kể và phải rút lui về vị trí ban đầu.

Nga dùng bom lượn phá hủy mọi công sự của Ukraine

Trong khi đó, bản cập nhật từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 17.3 ước tính kể từ đầu chiến sự đến nay, Nga đã tổn thất tới 430.740 quân. Trong số này, 1.160 binh sĩ được cho là đã bị loại khỏi vòng chiến trong ngày 16.3.

Phía Moscow chưa bình luận về các báo cáo trên. Trước đó, đài RT đưa tin quân đội Nga ước tính từ đầu xung đột đến cuối tháng 2, số binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương nặng lên đến hơn 444.000.

Trong diễn biến khác, giới chức Nga cùng ngày đã báo cáo về làn sóng không kích mới sâu bên trong lãnh thổ nước này, TASS đưa tin.

Theo Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, ít nhất 4 UAV của Ukraine đã bị bắn rơi khi đang lao đến thủ đô của Nga vào rạng sáng 17.3. Đây chỉ là một phần trong các đợt tấn công liên tiếp bên trong lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 35 UAV đã bị chặn ở hàng loạt khu vực, đặc biệt là ở biên giới 2 nước, khi lực lượng Kyiv đẩy mạnh tấn công vào ban đêm.

Chiến sự Ukraine ngày 753: Nga nâng cấp Hạm đội biển Đen sau loạt vụ tấn công- Ảnh 2.

Hiện trường vụ tấn công ở Belgorod hôm 17.3

REUTERS

Ông Sobyanin cho biết không có thiệt hại nào xảy ra và không có ai bị thương. Sân bay Domodedovo ở phía nam Moscow cũng xác nhận không có bất thường nào trong vận hành.

Còn ở tỉnh Belgorod (Nga), Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov cho hay vụ pháo kích của quân đội Ukraine vào thủ phủ cùng tên đã khiến một dân thường thiệt mạng và 11 người khác bị thương. 

Ông Gladkov nói thêm rằng 8 người trong số này đã được đưa đến bệnh viện, trong khi 3 người khác được chăm sóc ngoại trú. Trước đó vào cùng ngày, quan chức này đã báo cáo một trường hợp thiệt mạng khác cũng do pháo kích.

Phía Kyiv chưa lên tiếng về các cáo buộc trên. Tuy nhiên, trong bài phát biểu đêm 16.3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn lực lượng quân sự và tình báo quốc gia "vì khả năng tầm xa mới của Ukraine".

Nga lần đầu bị Pháp vượt mặt về xuất khẩu vũ khí

Nga nâng cấp Hạm đội biển Đen

Bộ Quốc phòng Nga hôm 17.3 cho biết sau khi thị sát quân khu phía nam, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã ra lệnh bố trí thêm hỏa lực trên các tàu chiến của Hạm đội biển Đen. Việc nâng cấp nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng UAV từ bên ngoài.

"Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã ra lệnh bổ sung hỏa lực, bao gồm súng máy cỡ nòng lớn, để tấn công UAV của đối phương", TASS dẫn thông báo.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng ra chỉ thị tiến hành huấn luyện cả ngày lẫn đêm cho các nhân viên của Hạm đội biển Đen. Điều này nhằm đẩy lùi các cuộc không kích và tấn công bằng thuyền máy không người lái.

Ukraine mất thêm 1 làng?

Đài RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này hôm 17.3 đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Mirnoye ở tỉnh Zaporizhzhia từ tay lực lượng Ukraine.

Trước khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Mirnoye có dân số khoảng 500 người. Ngôi làng nằm cách thị trấn Guliaipole 14 km về phía tây nam, và cách TP.Zaporizhzhia 77 km theo hướng đông nam. Cả Guliaipole và Zaporizhzhia vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kyiv.

Chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố từ Nga.

Tổng thống Pháp lại nói phương Tây có thể 'sẽ phải điều quân đến Ukraine'

Nga phản pháo phát biểu của Tổng thống Pháp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng ông sẽ yêu cầu Nga tuân thủ lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong thời gian diễn ra Thế vận hội (Olympic) Paris 2024, dự kiến khai mạc ngày 26.7 tới. Phát biểu được ông đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Ukraine, được công bố hôm 17.3.

Khi được yêu cầu bình luận về khả năng vận động viên tự do của Nga tham gia thế vận hội năm nay, ông Macron nói rằng Pháp đang dùng tư cách chủ nhà để gửi thông điệp hòa bình. Ông cũng nhấn mạnh Paris sẽ tuân thủ các quyết định do Ủy ban Olympic quốc tế đưa ra.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi ông Macron "ngừng gửi vũ khí tới Kyiv", đồng thời nói rằng Pháp "lẽ ra cũng nên đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn với các bên trong cuộc xung đột ở Trung Đông", TASS đưa tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.