Chiến sự Ukraine ngày 752: Nga sử dụng bom chân không, lãnh thổ lại bị tấn công

17/03/2024 05:20 GMT+7

Lãnh thổ Nga lại bị tấn công khiến 2 người thiệt mạng và một nhà máy lọc dầu bị cháy trong vụ việc mà họ cáo buộc Ukraine đứng sau.

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod (Nga) ngày 16.3 cho biết 2 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ nã pháo tại thành phố thủ phủ cùng tên. Đài RT dẫn lời ông Gladkov cáo buộc lực lượng Ukraine đã sử dụng hệ thống rốc két đa nòng RM-70 Vampire do Cộng hòa Czech cung cấp để phóng về phía thành phố 334.000 dân.

Chiến sự Ukraine ngày 752: Nga sử dụng bom chân không, lãnh thổ lại bị tấn công- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tấn công tại Belgorod ngày 16.3

REUTERS

Ít nhất 8 quả rốc két bị ngăn chặn nhưng một số đầu đạn đã rơi xuống các khu vực khác. Bộ Quốc phòng Nga còn nói đã bắn hạ 2 máy bay không người lái (UAV). Hai nạn nhân gồm một tài xế xe tải và một người phụ nữ.

Theo ông Gladkov, tính từ sáng 15.3 đến sáng 16.3, ít nhất 150 quả đạn pháo đã được lực lượng Ukraine bắn về Belgorod. Hơn 230 căn hộ, khoảng 60 nhà dân, 10 cơ sở cộng đồng và 155 phương tiện bị hư hại.

Ukraine tấn công Nga vào ngày thứ hai bầu cử tổng thống

Cùng ngày, một cuộc tấn công bằng UAV đã gây cháy lớn tại cơ sở lọc dầu tại thành phố Syzran ở tỉnh Samara của Nga, nằm ở hướng đông nam của thủ đô Moscow và cách lãnh thổ Ukraine gần nhất 800 km. Nhà chức trách phải mất nhiều giờ mới dập được lửa. Tỉnh trưởng Dmitry Azarov cho hay một cuộc tấn công khác nhắm đến cơ sở lọc dầu tại thành phố Novokuibyshevsk kế bên nhưng không thành công.

Reuters dẫn nguồn tin Ukraine tiết lộ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tấn công 3 cơ sở lọc dầu của hãng Rosneft (Nga) tại Samara bằng UAV trong đêm. Phía Ukraine chưa lập tức bình luận.

Ngoài các cuộc tấn công nói trên, các lực lượng dân quân đối lập người Nga tại Ukraine trong tuần này đã nhiều lần đưa lực lượng sang biên giới để tấn công hai vùng Belgorod và Kursk của Nga. Bộ Quốc phòng Nga nói các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi và lực lượng chống đối thiệt hại hơn 1.500 người cùng hàng chục phương tiện quân sự.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã nghe báo cáo về kế hoạch tấn công từ trước và đã thay thế lính nghĩa vụ ở biên giới bằng lực lượng chuyên nghiệp và đặc nhiệm để ngăn chặn.

Chiến sự Ukraine ngày 752: Nga sử dụng bom chân không, lãnh thổ lại bị tấn công- Ảnh 2.

Ông Denys NIkitin (giữa), chỉ huy của RVC

AFP

 Binh đoàn Tình nguyện Nga (RVC), một trong các nhóm vũ trang chống đối chính quyền Moscow nói trên, ngày 16.3 tuyên bố đã bắt giữ 25 binh sĩ Nga trong các đợt tấn công vừa qua. Ông Denys Nikitin chỉ huy của RVC đã công bố đoạn video nói với một người tự xưng lại trung úy Nga bị bắt giữ Alexei Volkov.

Cả hai người này bác bỏ tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng các đợt xâm nhập đã bị đẩy lùi và lực lượng dân quân chịu thiệt hại nặng. Trong đoạn video, ông Nikitin kêu gọi tỉnh trưởng Gladkov gặp mặt để đàm phán và tạo điều kiện trao trả tù bình. Trong khi đó, ông Gladkov nói rằng với tình hình hiện tại, các trường học tại hầu hết địa phận tỉnh sẽ đóng cửa trong 2 ngày đầu tuần sau trong khi các trung tâm mua sắm tại thủ phủ Belgorod sẽ đóng cửa trong ngày 17-18.3.

Đức, Pháp, Ba Lan tìm cách dẹp bất hòa, liên minh giúp Ukraine có vũ khí tầm xa

Cũng trong ngày 16.3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã phá một âm mưu tấn công khủng bố nhắm vào hệ thống đường sắt xuyên Siberia tại vùng Ural, theo TASS. Lực lượng này bắt một người Nga bị cáo buộc làm việc cho tình báo quân sự Ukraine. Phía Kyiv chưa lập tức bình luận.

Về phía Ukraine, hãng Reuters ngày 16.3 đưa tin Kyiv bắt đầu sơ tán hàng loạt các cộng đồng tại tỉnh Sumy phía bắc và gần biên giới Nga, sau thời gian bị dội pháo kéo dài.

Nga sử dụng bom chân không tại Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.3 thông báo đã tiêu diệt khoảng 300 binh sĩ Ukraine trong một cuộc không kích chính xác bằng một quả bom chân không. Quả bom ODAB-1500 được thả từ trên không. Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đã báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu về vụ tấn công.

Theo CNN, bom chân không, hay còn gọi là vũ khí nhiệt áp hay chất nổ nhiên liệu không khí, là loại vũ khí có sức công phá lớn. Sau khi nổ, nó tạo ra sóng nổ và rút hết không khí trong khu vực vào trong ngọn lửa, khiến môi trường xung quanh vụ nổ trở thành chân không.

Vũ khí này thường được sử dụng để công phá các tòa nhà, đường hầm và ngay cả khi ẩn nấp bên trong cũng không tránh khỏi thương tích. Giới chức Nga không nói rõ vị trí cụ thể của vụ tấn công.

Nga có ưu thế đạn pháo vượt trội so với Ukraine, nhưng không có đủ vũ khí cho binh sĩ?

Ý kêu gọi chiến lược rõ ràng của châu Âu trước Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto cho rằng châu Âu nên tránh "những tuyên bố lớn lao" và mâu thuẫn mà thay vào đó nên có một chiến lược rõ ràng và thống nhất trước Nga, liên quan đến cuộc chiến của nước này ở Ukraine, theo Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo La Repubblica ngày 16.3, ông Crosetto nói rằng: "Phương Tây nên tránh những tuyên bố lớn lao - chẳng hạn như cử lực lượng NATO đến Ukraine để cố gắng tỏ ra tốt đẹp hơn. Hoặc tránh chia thành các cuộc họp gồm 2 hoặc 3 người khi có 27 nước ở châu Âu". Vị bộ trưởng nhắc đến 27 thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Để chống lại Nga, ông Crosetto cho rằng châu Âu cần "một chiến lược rõ ràng, không mâu thuẫn và có lẽ được xây dựng cùng nhau như một liên minh".

Bộ trưởng Ý chỉ trích cuộc họp giữa Đức, Pháp và Ba Lan được tổ chức hôm 15.3, nói rằng việc chia rẽ liên minh tại châu Âu đang hỗ trợ Ukraine là "không thực tế".

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết sau cuộc họp đó rằng những người ủng hộ Ukraine sẽ sử dụng lợi nhuận bất ngờ từ tài sản bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho việc mua vũ khí cho Kyiv. Mặc dù Ukraine cần thêm đạn dược nhưng ông Crosetto cho rằng những quyết định như vậy cần được đưa ra tại các cuộc họp cấp EU và NATO.

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani trong một cuộc phỏng vấn riêng cùng ngày với Corriere della Sera cũng đã loại trừ khả năng quân đội Ý sẽ được gửi đến Ukraine và nói rằng "mục tiêu của chúng tôi là đạt được hòa bình chứ không phải mở rộng chiến tranh".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.