Chiến sự Ukraine ngày 724: 5 tỉnh Nga bị tấn công, Mỹ gửi thông điệp mới

Văn Khoa
Văn Khoa
18/02/2024 04:30 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.2 tuyên bố các hệ thống phòng không đã tiêu diệt 33 máy bay không người lái của Ukraine ở 5 tỉnh của Nga.



Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng Lực lượng Ukraine đã bắn hạ hai máy bay ném bom Su-34 và một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga trên bầu trời miền đông Ukraine trong ngày 17.2, theo Reuters.

Nếu được xác nhận, tuyên bố cho thấy Moscow mất số máy bay chiến đấu tiên tiến trị giá tổng cộng hơn 100 triệu USD, theo Reuters.

Kể từ khi nhận được các hệ thống phòng không tiên tiến của phương Tây, Kyiv đã có thể triển khai những vũ khí này để gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với máy bay Nga ở những khu vực gần tiền tuyến, theo Reuters.

Tổng thống Biden sẵn sàng gặp Chủ tịch Hạ viện để thúc đẩy viện trợ Ukraine

Đến khuya 17.2 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố trên của Ukraine.

Một số binh sĩ Ukraine bị bắt trong cuộc giao tranh ác liệt ở Avdiivka

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 17.2 thông báo trên Facebook rằng binh sĩ Ukraine đã rút khỏi thành phố Avdiivka, theo Reuters.

Chiến sự Ukraine ngày 724: 5 tỉnh Nga bị tấn công, Mỹ gửi thông điệp mới- Ảnh 1.

Một số tòa nhà dân cư bị hư hại nặng nề bị cho là do các cuộc tấn công của quân đội Nga tại thành phố tiền tuyến Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk (Ukraine) ngày 8.11.2023

Reuters

Thông báo trên được đưa ra sau khi tướng Ukraine chỉ huy khu vực Oleksandr Tarnavskiy ngày 16.2 cho hay một số binh sĩ của họ đã bị bắt trong cuộc giao tranh ác liệt tại thành phố tiền tuyến Avdiivka.

Xem thêm: Một số binh sĩ bị bắt, tổng tư lệnh Ukraine ra lệnh rút quân khỏi Avdiivka

Tổng thống Ukraine nêu lý do rút quân khỏi Avdiivka

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17.2 cho biết quyết định rút quân khỏi thành phố tiền tuyến Avdiivka ở miền đông được đưa ra để "cứu mạng binh sĩ".

"Để tránh bị bao vây, họ quyết định rút sang phòng tuyến khác. Điều này không có nghĩa là mọi người rút lui vài km và Nga đã giành được được thứ gì đó, họ không chiếm được gì", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, theo AFP.

Ukraine thiếu quân, tiểu đoàn "Sói Da Vinci" tự tổ chức mộ binh

Đến khuya 17.2 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với việc Ukraine rút quân khỏi Avdiivka.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.2 tuyên bố lực lượng Nga đã tiến quân dọc theo tiền tuyến theo một số hướng khác nhau. “Avdiivka, với tư cách là điểm kháng cự chính của lực lượng vũ trang Ukraine, đã thất thủ”, blogger quân sự thân Nga Yury Podolyak viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Xem thêm: Tổng thống Ukraine nêu lý do rút quân khỏi Avdiivka: 'không phải vì Nga'

UAV Ukraine tấn công 5 tỉnh của Nga?

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.2 tuyên bố các hệ thống phòng không đã chặn và tiêu diệt 33 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên bầu trời các tỉnh Belgorod, Voronezh, Kursk, Bryansk và Kaluga của Nga trong đêm 16-17.2, theo Hãng tin TASS.

"Tối qua, nỗ lực của chính quyền Kyiv nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng cách sử dụng 33 loại máy bay không người lái vào các địa điểm trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn. Các hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ đã chặn và phá hủy 4 UAV trên lãnh thổ vùng Belgorod, 4 UAV qua vùng Voronezh, 1 UAV trên vùng Kursk, 18 UAV trên vùng Bryansk và 6 UAV trên vùng Kaluga", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Đến khuya 17.2 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc từ phía Nga.

Xem thêm: Ông Putin gửi cảnh báo mới tới Ukraine sau khi đất Nga bị tấn công liên tục?

Nga đủ sức bù đắp tổn thất xe tăng, Ukraine đang dần hết đạn

Mỹ ước tính tổn thất của Nga trong gần 2 năm xung đột với Ukraine

Đài NHK ngày 17.2 đưa tin một quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 16.2 tiết lộ ước tính từ Lầu Năm Góc rằng gần 2 năm giao tranh ở Ukraine đã khiến Moscow tổn thất tới 211 tỉ USD và hơn 310.000 quân nhân thương vong.

Vị quan chức nói rằng số tiền trên có thể đã được chi cho trang thiết bị, triển khai, duy trì các hoạt động ở Ukraine.

Vị quan chức khẳng định lực lượng Ukraine đã đánh chìm, phá hủy hoặc làm hư hại ít nhất 20 tàu cỡ trung hoặc lớn hơn của Hải quân Nga.

Vị quan chức nói thêm rằng nếu không có nguồn tài trợ bổ sung, Ukraine sẽ không có đủ hệ thống phòng không để bảo vệ các thành phố, cơ sở hạ tầng quan trọng và binh sĩ tiền tuyến trước các cuộc dội tên lửa liên tục của Nga.

Từ đó, vị quan chức kêu gọi Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua dự luật ngân sách khẩn cấp để có thêm hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Đến khuya 17.2 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với ước tính tổn thất như trên của Lầu Năm Góc.

Xem thêm: Tổng thống Ukraine đánh giá tổn thất của Nga, hé lộ mục tiêu sắp tới


Điện Kremlin phản hồi thông tin ông Putin đề xuất tạm dừng xung đột ở Ukraine

Mỹ gửi thông điệp tới Nga?

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 17.2 tuyên bố chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga "miễn là cần thiết" và sẽ thúc đẩy Nga bồi thường thiệt hại cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc, theo Reuters.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực bảo đảm một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo Nga bồi thường thiệt hại cho Ukraine", bà Harris tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức.

Chiến sự Ukraine ngày 724: 5 tỉnh Nga bị tấn công, Mỹ gửi thông điệp mới- Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris bắt tay khi kết thúc cuộc họp báo trong Hội nghị An ninh Munich ở Đức ngày 17.2

Reuters

Bà Harris ra cam kết như trên trong lúc yêu cầu của Tổng thống Biden cung cấp thêm 60 tỉ USD cho Kyiv bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ.

Xem thêm: Thượng viện Mỹ ra dự luật có viện trợ cho Ukraine, Chủ tịch Hạ viện cảnh báo

Ukraine đối mặt nhiều rủi ro vì khai thác pháo binh quá mức

Theo một báo cáo mới, việc quân đội Ukraine khai thác quá mức các hệ thống pháo binh của họ đã gây ra nhiều vấn đề hơn là việc chỉ thiếu đạn dược.

Theo Business Insider, báo cáo của tổng thanh tra đặc biệt gửi quốc hội Mỹ về chiến dịch "Atlantic Resolve" (chiến dịch của Mỹ nhằm luân phiên triển khai lực lượng tại châu Âu để đối phó với Nga kể từ năm 2014), được công bố hôm 15.2, cho biết: "Mức độ bắn ra (đạn pháo) liên tục vượt quá mức độ cung ứng từ các nguồn viện trợ quốc tế và sản xuất trong nước của Ukraine".

Nghiêm trọng hơn, báo cáo cũng lưu ý rằng "mức độ bắn ra cao của quân đội Ukraine cũng có tác động tương ứng đến việc duy trì các hệ thống pháo binh trong nước và được quốc tế tài trợ".

Nga gác căng thẳng liên quan Ukraine để mua chuối từ Ecuador?

Việc Nga dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu chuối từ Ecuador là động thái gây bất ngờ của Moscow, bởi 2 bên vừa có mâu thuẫn xung quanh vấn đề Ukraine.

AFP hôm nay 17.2 đưa tin Nga đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu chuối từ Ecuador. Thông tin về quyết định của Moscow đã được Bộ trưởng Thương mại Ecuador Sonsoles Garcia xác nhận trong một thông báo được đăng trên trang mạng xã hội X hôm 16.2.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để đảm bảo thương mại thông suốt với Nga, một điểm đến quan trọng cho hoạt động xuất khẩu nông sản của chúng tôi", bà Garcia viết thêm.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.