Lãnh thổ bị tấn công liên tiếp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ra chỉ đạo mới

Văn Khoa
Văn Khoa
09/02/2024 14:49 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 19 máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời các vùng Kursk, Bryansk, Oryol và Krasnodar của Nga và trên biển Đen trong đêm 8-9.2.

"Nỗ lực của chính quyền Kyiv nhằm thực hiện các cuộc tấn công khủng bố bằng cách sử dụng 19 máy bay không người lái (UAV) trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn. Các phương tiện phòng không đang làm nhiệm vụ đã chặn và tiêu diệt 2 UAV trên vùng Kursk, 5 chiếc trên vùng Bryansk, 4 chiếc trên vùng Oryol, 2 chiếc ở vùng Krasnodar và 6 chiếc trên biển Đen", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, theo Hãng tin TASS.

Tỉnh trưởng Alexander Bogomaz của tỉnh Bryansk khẳng định không có thương vong hay thiệt hại trên mặt đất. Tỉnh trưởng Andrey Klychkov của tỉnh Oryol thì nói rằng UAV nhắm mục tiêu vào các cơ sở cung cấp nhiên liệu và năng lượng, không gây thương vong.

'Thiết tướng quân' Zaluzhny cảnh báo viện trợ giảm sút, khuyến khích vũ khí không người lái

Trước đó, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga ngày 8.2 viết trên kênh Telegram rằng 5 người bị thương, khoảng 20 ngôi nhà, hơn 50 ô tô và một cơ sở sản xuất bị hư hại do lực lượng vũ trang Ukraine pháo kích vào tỉnh này trong vòng 24 giờ, theo TASS.

Trong khi đó, Không quân Ukraine sáng nay 9.2 tuyên bố lực lượng phòng không đã phá hủy 10 trong số 16 UAV do Nga phóng từ bán đảo Crimea và vùng Kursk trong đêm 8-9.2, theo trang tin The Kyiv Independent. Các lực lượng Ukraine đã bắn hạ số UAV này ở các tỉnh Mykolaiv, Kherson và Kharkiv. Không quân Ukraine không đề cập thương vong hay thiệt hại.

Lãnh thổ bị tấn công liên tiếp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ra chỉ đạo mới- Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là lực lượng Nga đang khai hỏa nhắm vào lực lượng Ukraine

Chụp màn hình TASS

Những cuộc tấn công trên diễn ra trong lúc xung đột Nga-Ukraine diễn ra hơn 715 ngày mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong chuyến thăm sở chỉ huy chiến dịch quân sự mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đưa ra chỉ thị phải đảm bảo nguồn cung cấp liên tục cho các binh sĩ trong vùng chiến dịch quân sự.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Nga đối với cáo buộc và tuyên bố mới của mỗi bên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.