Chiến sự Ukraine ngày 711: Tổng thống Zelensky ra tiền tuyến, Lysychansk bị nã pháo nghiêm trọng

05/02/2024 04:30 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm tiền tuyến giữa lúc có đồn đoán rằng tổng tư lệnh quân đội có thể sớm bị cách chức.

Một vụ nổ đã xảy ra tại thành phố Lysychansk hiện do Nga kiểm soát tại vùng Luhansk, miền đông Ukraine vào chiều 3.2. Cơ quan chức năng Nga cáo buộc Ukraine đã nã pháo vào một tiệm bánh của thành phố. Đội cứu hộ cứu được 10 người nhưng 28 người thiệt mạng, gồm một đứa trẻ, theo TASS.

Chiến sự Ukraine ngày 711: Tổng thống Zelensky ra tiền tuyến, Lysychansk bị nã pháo nghiêm trọng- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tấn công tại Lysychansk

REUTERS

Cuộc tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang diễn ra và khoảng 65% đất đá tại công trình bị phá hủy đã được dọn dẹp.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng vũ khí của phương Tây đã được sử dụng trong cuộc tấn công và Moscow kỳ vọng các tổ chức quốc tế sẽ nhanh chóng lên án. Một số quan chức Nga nói rằng Ukraine đã sử dụng Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS). Ukraine chưa bình luận gì về vụ việc.

Điểm xung đột: Tổng thống Ba Lan nói "sốc" về Crimea; Mỹ, Anh tiếp tục đánh Houthi

Lysychansk rơi vào tay lực lượng Nga sau trận đánh ác liệt kéo dài hồi năm 2022. Thành phố có dân số khoảng 110.000 người trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2.2022.

Nga cải thiện vị trí

Trong thông báo ngày 4.2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị chiến đấu đã cải thiện vị trí trên tiền tuyến tại khu vực Lyman, tỉnh Donetsk miền đông Ukraine và đẩy lùi 3 đợt tấn công của Ukraine. Tổng thiệt hại của Ukraine là 120 binh sĩ và 2 xe bọc thép tại khu vực trên trong 24 giờ qua. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga còn báo cáo tình hình chiến sự tại nhiều khu vực khác tại Ukraine.

Theo số liệu do Moscow đưa ra, quân đội Nga đã phá hủy 568 máy bay, 265 trực thăng, 11.775 máy bay không người lái (UAV), 462 hệ thống phòng không, 14.904 xe tăng và xe thiết giáp, 1.216 giàn phóng rốc két đa nòng di động, 7.963 khẩu pháo và 18.230 phương tiện chuyên dụng của Ukraine.

Ukraine giành lại một phần lớn lãnh thổ từ Nga vào năm 2022 nhưng cuộc phản công năm 2023 không mang lại kết quả đáng kể, gây ra tranh luận giữa các nước ủng hộ của Kyiv tại phương Tây về tương lai của xung đột.

Reuters dẫn thông báo của Trung tâm Khoa học và Quan hệ quốc tế Belfer tại Trường Kennedy của Đại học Harvard (Mỹ) cho hay trong tháng qua, lực lượng Nga đã giành thêm được khu vực rộng 140 km2.

Tổng thống Ukraine thăm tiền tuyến

Chiến sự Ukraine ngày 711: Tổng thống Zelensky ra tiền tuyến, Lysychansk bị nã pháo nghiêm trọng- Ảnh 2.

Tổng thống Zelensky (giữa) thăm tiền tuyến tại Zaporizhzhia ngày 4.2

REUTERS

Chiến sự Ukraine ngày 711: Tổng thống Zelensky ra tiền tuyến, Lysychansk bị nã pháo nghiêm trọng- Ảnh 3.

Ông Zelensky trao huân chương cho quân nhân tại Zaporizhzhia ngày 4.2

REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thăm các binh sĩ tại mặt trận đông nam Ukraine, theo thông báo từ văn phòng của ông trong ngày 4.2.

Nhà lãnh đạo đã thăm các binh sĩ tại thị trấn Robotyne (tỉnh Zaporizhzhia) ở miền nam, nơi Kyiv giành lại vào mùa hè năm ngoái nhưng lại đang bị công kích nặng nề. Trong đoạn video được công bố trên Facebook, Tổng thống Zelensky mặc đồng phục quân đội và gặp gỡ các binh sĩ, trao huy chương cho họ.

‘Sứ mệnh tự sát’: Quân đội Ukraine tiết lộ tình hình thảm khốc trên chiến trường

Chuyến thăm diễn ra giữa thời điểm có nhiều đồn đoán về tương lai của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny. Hai nguồn tin nói với Reuters rằng chính quyền Ukraine đã thông báo với Nhà Trắng về kế hoạch cách chức ông Zaluzhny, người mâu thuẫn với Tổng thống Zelensky về nhiều vấn đề. Đồn đoán nổi lên sau cuộc phản công bất thành của Kyiv hồi năm ngoái.

Ông Zaluzhny được cho là vị tướng cực kỳ nổi tiếng và việc cách chức ông có thể gây ảnh hưởng tinh thần của binh sĩ đang chiến đấu trên khắp 1.000 km tiền tuyến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.