Chiến sự Ukraine ngày 710: Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu ở Nga?

Văn Khoa
Văn Khoa
04/02/2024 05:55 GMT+7

Reuters dẫn một nguồn tin khẳng định cơ quan an ninh Ukraine đã dùng hai máy bay không người lái tấn công nhà máy lọc dầu ở tỉnh Volgograd thuộc miền nam Nga ngày 3.2.

Không quân Ukraine sáng 3.2 tuyên bố lực lượng phòng không đã phá hủy 9 trong số 14 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng từ khu Primorsko-Akhtarsk thuộc Nga và bán đảo Crimea, theo trang tin The Kyiv Independent.

Hầu hết các UAV nói trên nhắm mục tiêu vào những cơ sở hạ tầng năng lượng ở tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine, theo Không quân Ukraine. Các lực lượng Ukraine đã tiêu diệt 9 chiếc UAV trên bầu trời các tỉnh Dnipropetrovsk, Odesa, Mykolaiv và Zhytomyr.

Tỉnh trưởng Serhii Lysak của tỉnh Dnipropetrovsk nói rằng một số UAV đã tấn công quận Kryvyi Rih, dẫn đến hai vụ hỏa hoạn khiến gần 15.000 người trong khu vực không có điện.

Mỹ nêu điều kiện Nga lập vùng phi quân sự ở Ukraine

Cũng theo Không quân Ukraine, ít nhất hai tên lửa Kh-59 đã được phóng từ tỉnh Belgorod của Nga vào Ukraine trong đêm 2-3.2.

Đến khuya 3.2 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc và tuyên bố trên từ phía Ukraine.

Xem thêm: Xung đột Nga-Ukraine sẽ tiếp diễn ra sao trong năm 2024?

UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu ở Nga?

Reuters dẫn một nguồn tin từ Kyiv khẳng định hai máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu ở tỉnh Volgograd thuộc miền nam nước Nga ngày 3.2, trong một hoạt động do cơ quan an ninh SBU của Ukraine thực hiện.

Giới chức địa phương ở Nga trước đó cho hay đám cháy đã được dập tắt tại nhà máy lọc dầu lớn nói trên sau một cuộc tấn công bằng UAV.

Nếu được xác nhận, đây là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của Nga trong vài tuần gần đây, theo Reuters. Nguồn tin ở Kyiv còn nói rằng những cuộc tấn công bằng UAV như thế sẽ tiếp diễn.

Chiến sự Ukraine ngày 710: Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu ở Nga?- Ảnh 1.

Lính cứu hỏa dập tắt các bồn dầu tại một kho bốc cháy sau khi quân đội Nga bắn hạ một máy bay không người lái tại thị trấn Klintsy thuộc tỉnh Bryansk (Nga) ngày 19.1

Reuters

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Vasily Golubev của tỉnh Rostov thuộc Nga ngày 3.2 nói rằng lực lượng phòng không đã bắn rơi một chiếc UAV trong tỉnh, không có thương vong hay thiệt hại, theo Hãng tin TASS.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 4 chiếc UAV của Ukraine ở tỉnh Belgorod, 2 chiếc ở tỉnh Volgograd và 1 chiếc ở tỉnh Rostov trong đêm 2-3.2.

‘Sứ mệnh tự sát’: Quân đội Ukraine tiết lộ tình hình thảm khốc trên chiến trường

Đến khuya 3.2 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Nga đối với cáo buộc và tuyên bố mới của mỗi bên.

Xem thêm: Ông Putin gửi cảnh báo mới tới Ukraine sau khi đất Nga bị tấn công liên tục??

Nga phản ứng với phát ngôn từ quan chức cấp cao Mỹ

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố việc Washington hỗ trợ Kyiv sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình hoặc kết quả của chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine mà chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn đối với người Ukraine, theo Hãng tin TASS ngày 3.2.

Ông Peskov còn nói rằng Mỹ trong mọi trường hợp vẫn duy trì thái độ thù địch với Nga. "Chúng tôi biết điều đó, chúng tôi đang trong tình trạng cảnh giác, tổng thống của chúng tôi biết phải làm gì và chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp diễn", ông Peskov nhấn mạnh.

Ông Peskov có phát ngôn như trên khi phản ứng về chuyến thăm Kyiv ngày 31.1 của quyền Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Victoria Nuland. Trong chuyến thăm đó, bà Nuland nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ nhận "một số bất ngờ thú vị trên chiến trường".

Xem thêm: Nữ quan chức cấp cao Mỹ tới Ukraine, gửi thông điệp mới tới Tổng thống Putin

Tổng thống Ba Lan nghi ngờ Ukraine có khả năng giành lại Crimea

Tổng thống Ba Lan nghi ngờ Ukraine có khả năng giành lại Crimea

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube Kanal Zero vào cuối ngày 2.2, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết ông không chắc liệu Ukraine có khả năng giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea hay không, nhưng tin rằng Kyiv có thể giành lại Donetsk và Luhansk, theo Reuters.

Ông Duda cho rằng bán đảo Crimea, do Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, "là một nơi đặc biệt... Bởi vì trên thực tế, nếu chúng ta nhìn về mặt lịch sử, nó đã nằm trong tay Nga phần lớn thời gian".

Một số khu vực thuộc hai tỉnh Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine cũng bị lực lượng do Moscow hậu thuẫn kiểm soát vào năm 2014 và đã bị bao vây trong suốt cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay, không giống như Crimea. Ukraine đã thề sẽ giành lại từng tấc lãnh thổ của mình, bao gồm cả Crimea, trong cuộc chiến hiện nay với Nga.

Đại sứ Ukraine tại Ba Lan Vasyl Zvarych ngày 3.2 đã viết trên mạng xã hội X rằng "Crimea là Ukraine: nó hiện và sẽ vẫn như thế". Ông còn nhấn mạnh việc giành lại Crimea là "nhiệm vụ và nghĩa vụ chung của chúng tôi với thế giới tự do".

Phát biểu của Tổng thống Duda đã hứng phải sự chỉ trích từ các nhà lập pháp thuộc liên minh cầm quyền thân châu Âu của Ba Lan, những người thuộc phe chính trị khác với ông Duda.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nhấn mạnh: "Ba Lan công nhận nền độc lập của Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế thiết lập".

Xem thêm: Ba Lan gửi thông điệp cảnh báo tới NATO nếu không gửi thêm vũ khí cho Ukraine?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.