Chiến sự Ukraine ngày 697: Nga kiểm soát thêm một làng, Ukraine chờ phương Tây viện trợ

Khánh An
Khánh An
22/01/2024 05:25 GMT+7

Lực lượng Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thêm một ngôi làng tại tỉnh Kharkiv, trong khi Ukraine đang kỳ vọng nhận thêm vũ khí phòng không từ phương Tây.

Chiến sự Ukraine ngày 697: Nga kiểm soát thêm một làng, Ukraine chờ phương Tây viện trợ- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

REUTERS

Hãng Reuters ngày 21.1 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hy vọng rằng nhiều gói viện trợ phòng vệ mới của phương Tây dành cho Kyiv sẽ được ký kết trong tháng này và tháng tới.

"Chúng tôi đang chuẩn bị những thỏa thuận mới với các đối tác, những thỏa thuận song phương mạnh mẽ. Tháng 1 và tháng 2 sẽ mang lại kết quả tương ứng. Đã có những ngày cụ thể mà các văn bản mới và mạnh mẽ có thể được mong đợi", ông phát biểu trên truyền hình quốc gia.

Tổng thống Zelensky không nêu tên các quốc gia mà ông hy vọng sẽ hoàn tất các thỏa thuận. Trước đó, ông đã dành nhiều tuần nỗ lực ngoại giao quốc tế để cố gắng đảm bảo có thêm sự hỗ trợ về chính trị và quân sự.

Điểm xung đột: Ukraine lo cạn nguồn lực; căn cứ Mỹ trúng tên lửa "Hồi giáo kháng chiến"

Ông thường nhắc lại rằng các cuộc không kích gia tăng vào mùa đông của Nga và cuộc tấn công của Moscow ở phía đông Ukraine đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường thêm lực lượng phòng thủ trên không và trên bộ của Kyiv.

Mới đây, Anh cho biết sẽ tăng viện trợ cho Ukraine trong năm tài chính tiếp theo lên 2,5 tỉ bảng Anh.

Phát biểu trên Đài BBC, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps nói rằng châu Âu cần tăng cường viện trợ Ukraine. "Giờ đây, không chỉ Mỹ mà châu Âu cần tăng cường và góp phần đảm bảo rằng Ukraine có thể tiếp tục tự vệ", ông kêu gọi.

Hôm 16.1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông sẽ tới Ukraine vào tháng 2 để hoàn tất thỏa thuận bảo đảm an ninh song phương, theo đó Paris sẽ cung cấp các vũ khí tinh vi hơn, bao gồm cả tên lửa hành trình tầm xa.

Nga kiểm soát thêm một làng

Hãng TASS ngày 21.1 đưa tin lực lượng Nga giành quyền kiểm soát ngôi làng Krokhmalne (Krakhmalnoye) tại vùng Kharkiv, theo hướng Kupiansk.

Trong bản tin hằng ngày về chiến dịch quân sự ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc giành quyền kiểm soát này là "chiến dịch chủ động thành công".

Quân đội Ukraine khi nào lại phản công lớn?

Theo AFP, ngôi làng nhỏ này chỉ có khoảng 45 người sinh sống trước khi Nga đưa quân sang Ukraine. Làng nằm cách thị trấn Kupiansk khoảng 30 km về phía đông nam. Kupiansk là một điểm giao đường sắt quan trọng và có dân số trước chiến sự khoảng 30.000 người.

Phát ngôn viên lực lượng bộ binh Ukraine Volodymyr Fitio nói rằng việc Nga kiểm soát ngôi làng trên "không có tầm quan trọng chiến lược nào" vì ngôi làng chỉ có 5 nhà. Ngoài ra, ông cho biết lực lượng Ukraine vẫn giữ vững chiến tuyến.

Trong những ngày gần đây, chính quyền ở khu vực phía đông bắc Kharkiv đã kêu gọi người dân sơ tán, với lý do các cuộc tấn công của Nga trong khu vực ngày càng tồi tệ. Khoảng 3.000 người đã được sơ tán.

Diễn biến tại Donetsk, Leningrad

Trong một diễn biến khác, hãng TASS ngày 21.1 dẫn lời ông Denis Pushilin, quan chức do Nga bổ nhiệm đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cáo buộc quân đội Ukraine dội pháo khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Nga: Hàng chục người thiệt mạng sau khi Ukraine pháo kích Donetsk

Bộ Ngoại giao Nga lên án cuộc tập kích nhằm vào dân thường. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết "cuộc tập kích của Nga tại Donetsk và sự liên quan của phương Tây" sẽ được thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, với sự tham dự của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ukraine không lập tức lên tiếng về diễn biến trên.

Về diễn biến trên lãnh thổ Nga, tờ Kyiv Post ngày 21.1 dẫn các nguồn tin cho rằng Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) thành công tại cảng Ust-Luga của Nga ở vùng Leningrad.

Chiến sự Ukraine ngày 697: Nga kiểm soát thêm một làng, Ukraine chờ phương Tây viện trợ- Ảnh 2.

Lính cứu hỏa chữa cháy tại cảng dầu khí ở Ust-Luga hôm 21.1

REUTERS

Theo đó, vụ tấn công gây cháy lớn tại cảng xăng dầu có vị trí chiến lược quan trọng đối với các binh sĩ Nga, cung cấp nhiên liệu cho chiến dịch quân sự của Moscow.

Hãng TASS dẫn lời Thống đốc Alexander Drozdenko tại vùng Leningrad cho hay vụ cháy xảy ra khu vực của nhà sản xuất khí thiên nhiên Novatek tại cảng Ust-Luga, nhưng chưa đề cập nguyên nhân cụ thể.

90.000 lính NATO tập trận lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh

NATO tập trận, Nga lên tiếng

NATO đang tiến hành cuộc tập trận quân sự Steadfast Defender 2024 quy mô lớn nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh. Hoạt động quân sự lần này quy tụ khoảng 90.000 binh sĩ NATO tham gia các cuộc huấn luyện trên không, trên biển và trên bộ.

Trong cuộc tập trận, các binh sĩ sẽ được huấn luyện cách tăng viện cho các quốc gia thành viên NATO giáp Nga và ở sườn phía đông của liên minh nếu xung đột bùng phát.

Trước thông tin trên, hãng thông tấn RIA Novosti hôm nay 21.1 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói rằng quy mô của Steadfast Defender 2024 đánh dấu việc NATO quay lại các tính toán thời Chiến tranh lạnh.

Tuyên bố của NATO cho biết: "Steadfast Defender 2024 sẽ thể hiện năng lực của NATO trong việc nhanh chóng triển khai lực lượng từ Bắc Mỹ và các khu vực khác của liên minh để củng cố khả năng phòng thủ của châu Âu".

Xem thêm: Nga lên tiếng về cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ Chiến tranh lạnh

Tổng thống Putin gửi thông điệp cứng rắn về khả năng hòa đàm

Tổng thống Nga sắp thăm Triều Tiên

Ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên Choe Son-hui cho biết nước này 'sẵn sàng đón chào' chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo KCNA đưa tin hôm 21.1.

Ngoại trưởng Choi đã đến Moscow trong tuần trước để gặp Tổng thống Putin và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

"Chính phủ Triều Tiên nồng ấm chào đón Tổng thống Putin thăm Bình Nhưỡng và sẵn sàng chào mừng người bạn thân thiết nhất của nhân dân Triều Tiên với sự chân thành lớn lao nhất", theo văn phòng trợ lý Ngoại trưởng Triều Tiên dẫn lời bà Choe nói với ông Putin.

Về phần mình, Tổng thống Putin bày tỏ sự sẵn lòng đến thăm Triều Tiên trong thời gian sớm nhất, và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với chính phủ và nhân dân Triều Tiên về sự ủng hộ và đoàn kết với chính phủ và nhân dân Nga về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Xem thêm: Tổng thống Putin có ý định sớm thăm Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.