Chiến sự Ukraine ngày 696: Nga thiếu hệ thống phòng không?

21/01/2024 05:30 GMT+7

Không quân Ukraine cho rằng Nga đang không có đủ hệ thống phòng không, nên đã giúp lực lượng của Kyiv dễ dàng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Ukraine nói phòng không Nga đang suy yếu

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông Focus xuất bản ngày 20.1, người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho rằng Nga có đủ năng lực phòng không tại tiền tuyến ở Ukraine, cũng như ở bán đảo Crimea, nhưng không đủ trên đất liền Nga.

Đánh giá này xuất hiện sau báo cáo rằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công các kho dầu ở khu vực Klintsy thuộc tỉnh Bryansk, cũng như ở thành phố Saint Petersburg của Nga vào các ngày 18-19.1. Klintsy cách Ukraine khoảng 80 km, trong khi Saint Petersburg cách Ukraine 1.000 km.

Chiến sự Ukraine ngày 696: Nga thiếu hệ thống phòng không?- Ảnh 1.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga

TASS

"Phòng không của Nga đang suy yếu. Họ lấp đầy tiền tuyến và Crimea bằng các hệ thống phòng không. Nhưng bạn thấy rằng lãnh thổ Nga không có quá nhiều thiết bị phòng không" ông Ihnat nói với nhà báo của Focus.

"Moscow, Saint Petersburg, các boongke của ông Putin ít nhiều sẽ được bảo vệ, nhưng UAV do Ukraine sản xuất đã bay tới Moscow, Saint Petersburg và kho dầu ở các thành phố khác. Đây là dấu hiệu rất tốt", ông nói.

Điểm xung đột: Tình báo Ukraine bàn cách đánh; ông Trump sẽ giúp kết thúc xung đột?

Báo cáo về các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đất Nga đã gia tăng trong những tháng gần đây. Kyiv thường không bình luận chính thức về những cuộc tấn công như vậy.

Moscow cũng không lập tức bình luận về phát ngôn của ông Ihnat.

Nga tấn công Ukraine bằng tên lửa, UAV

Quân đội Ukraine hôm 20.1 cho biết lực lượng Nga đã phóng 7 UAV tấn công Shahed-136/131 nhằm vào Ukraine trong đêm, và 4 chiếc trong số đó đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ, theo trang The Kyiv Independent.

Trong 24 giờ trước đó, Nga đã phóng ít nhất một tên lửa và tiến hành 23 cuộc không kích, đồng thời bắn 59 lần từ các hệ thống rốc két phóng loạt về phía các vị trí của quân đội Ukraine và khu vực đông dân cư.

Theo quân đội Ukraine, các địa phương Avdiivka, Orlivka và Novomykhailivka ở tỉnh Donetsk là mục tiêu của các cuộc không kích, trong khi hơn 110 khu định cư ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Dnipro, Kherson và Mykolaiv cũng bị pháo kích.

Nga chưa bình luận.

Lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine xác định Crimea là mục tiêu ưu tiên

Ông Zelensky có thể mời ông Trump đến Ukraine

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 19.1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Ukraine để chứng minh rằng ông ấy có thể "ngăn chặn chiến tranh trong 24 giờ".

Ông Trump đã ít nhất hơn một lần nói rằng nếu còn ở Nhà Trắng, ông có thể khiến cuộc xung đột Nga - Ukraine kết thúc trong một ngày, theo Newsweek. Gần đây nhất, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa (Mỹ) hồi đầu tuần, ông nói nếu tái đắc cử tổng thống Mỹ, ông sẽ chấm dứt xung đột này "rất nhanh".

Nga xem xét dự luật trừng phạt người tung "tin giả" về quân đội

Chủ tịch Duma Quốc gia (tức hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin ngày 20.1 cho biết một dự luật nhằm tịch thu tài sản của những người lan truyền "tin giả" về quân đội nước này sẽ được đưa ra thảo luận vào ngày 22.1.

Theo dự luật nói trên, thông tin về hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine không đến từ nguồn chính thức của chính phủ có thể bị coi là "sai sự thật" và hành động phổ biến thông tin đó có thể bị truy tố. Tội truyền bá "thông tin sai lệch" về quân đội vốn đã phải chịu mức án tù tối đa lên tới 15 năm tại Nga.

90.000 lính NATO tập trận lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh

Nghi vấn Nga liên quan hiện tượng nhiễu GPS

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, trụ sở tại Mỹ) cho biết hiện tượng nhiễu tín hiệu GPS mới đây tại Ba Lan và khu vực Baltic làm dấy lên đồn đoán về hoạt động của lực lượng tác chiến điện tử Nga gần đó.

Theo báo cáo ngày 18.1 của ISW, Đài phát thanh Radio Zet tại Ba Lan đã trích dẫn dữ liệu từ GPSJAM, một website chuyên theo dõi nhiễu GPS (Hệ thống định vị toàn cầu), cho thấy mức độ nhiễu GPS cao chưa từng có vào ngày 16.1 ở phía bắc và phía đông Ba Lan. Dữ liệu của GPSJAM cũng cho thấy mức độ nhiễu GPS cao tương tự ở phần phía nam biển Baltic cũng như phía tây bắc và trung tâm Ba Lan từ ngày 25 đến ngày 27.12.2023 và vào ngày 10.1.

Truyền thông Ba Lan suy đoán rằng sự gián đoạn vào tháng 12.2023 có thể liên quan đến các cuộc tập trận không được tiết lộ của NATO ở vùng Baltic hoặc hoạt động diễn tập tác chiến điện tử gần đây của Nga ở Kaliningrad.

Nga chưa phản ứng chính thức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.