Nga dự tính tịch thu tài sản của người tung 'tin giả' về quân đội

20/01/2024 21:51 GMT+7

Quốc hội Nga tuần tới sẽ xem xét một dự luật nhằm tịch thu tài sản của bất kỳ ai bị kết tội lan truyền 'tin giả' về quân đội nước này.

Chủ tịch Duma Quốc gia (tức hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin ngày 20.1 cho biết trên mạng xã hội rằng dự luật sẽ được đưa ra thảo luận tại cơ quan lập pháp này vào ngày 22.1. Theo truyền thông nhà nước Nga, dự luật nhận được sự ủng hộ của tất cả các phe phái lớn trong quốc hội.

"Bất cứ ai cố gắng tiêu diệt Nga và phản bội đất nước này đều sẽ phải nhận hình phạt thích đáng và bồi thường thiệt hại cho đất nước bằng tài sản của họ", ông Volodin cho biết trên Telegram, theo Reuters.

Nga dự tính tịch thu tài sản của người tung 'tin giả' về quân đội- Ảnh 1.

Lực lượng tình nguyện gia nhập quân đội Nga chuẩn bị lên đường đến Ukraine hôm 17.1

REUTERS

Ông Volodin nói luật này nhằm mục đích trừng phạt những "kẻ vô lại", "hất bùn vào đất nước, các quân nhân và sĩ quan phục vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt", cách Moscow gọi cuộc chiến ở Ukraine.

Tội truyền bá "thông tin sai lệch" về quân đội vốn đã phải chịu mức án tù tối đa lên tới 15 năm tại Nga, theo AFP.

Điểm xung đột: Quân báo Kyiv hé lộ cách đánh trong năm 2024; ông Trump sẽ giúp ích Ukraine?

Theo dự luật sắp được thảo luận, thông tin về hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine không đến từ nguồn chính thức của chính phủ có thể bị coi là "sai sự thật" và hành động phổ biến thông tin đó có thể bị truy tố.

Một nhà hoạt động tại Nga hôm 18.1 đã bị tuyên án 3 năm tù sau khi tòa án kết luận ông "làm mất uy tín" của quân đội nước này trong một bình luận trên mạng xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.