Chiến sự Ukraine ngày 682: Mỹ cảnh báo tình hình 'thảm khốc' về viện trợ Kyiv

Khánh Như
Khánh Như
07/01/2024 06:01 GMT+7

Tình hình chiến sự trong ngày qua căng thẳng chủ yếu ở 2 vùng Kherson và Donetsk, trong khi Nga công bố kế hoạch sản xuất hàng loạt UAV từ năm 2030.

Ngày 6.1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã đẩy lùi 2 cuộc phản công của Ukraine ở tỉnh Donetsk. Theo Moscow, Kyiv đã mất hơn 190 quân nhân và 10 thiết bị trong đợt này, hãng thông tấn TASS đưa tin. Ngoài ra, Nga cũng tuyên bố phá hủy 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 4 xe bán tải.

Về phía Ukraine, ông Roman Mrochko, người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự TP.Kherson (tỉnh Kherson) cho biết khu vực trung tâm thành phố ngày 6.1 đã nằm dưới hỏa lực của Nga. Ông cũng kêu gọi người dân địa phương tránh các không gian mở và di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn.

Chiến sự Ukraine ngày 681: Mỹ cảnh báo tình hình 'thảm khốc' về viện trợ Kyiv- Ảnh 1.

Lực lượng phòng không Ukraine tham gia hoạt động phòng thủ ở Kyiv vào ngày 3.1

AFP

Hãng thông tấn Ukrinform trước đó đưa tin trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã pháo kích vào khu vực đông dân cư ở tỉnh Kherson 15 lần, khiến 4 người bị thương. Hãng này cũng cho hay Kyiv đã phá hủy 1 hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad của Moscow.

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin đối phương đưa ra.

Nhà Trắng cảnh báo tình hình ‘thảm khốc’ về viện trợ Ukraine

Nhà Trắng cảnh báo tình hình "thảm khốc" về viện trợ Ukraine

Tờ The Guardian ngày 6.1 dẫn lời bà Shalanda Young, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ (OMB), cảnh báo tình hình "thảm khốc" về viện trợ Ukraine.

Theo đó, quan chức phụ trách ngân sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh rằng không có con đường nào giúp Ukraine ngoài việc Quốc hội Mỹ phê duyệt nguồn tài trợ bổ sung. Bà lưu ý rằng tình hình rất "nghiêm trọng".

Chiến sự Ukraine ngày 681: Mỹ cảnh báo tình hình 'thảm khốc' về viện trợ Kyiv- Ảnh 2.

Một người dọn dẹp các mảnh vỡ trên đường phố sau vụ pháo kích ở tỉnh Donetsk hôm 1.1

REUTERS

Bà nói rằng mặc dù Lầu Năm Góc có một vài thẩm quyền để giúp đỡ Kyiv, nhưng nếu không có nguồn tài trợ mới từ quốc hội thì "sẽ không đưa được lượng lớn thiết bị vào Ukraine".

Bà Young còn nêu chi tiết về tác động của việc thiếu viện trợ bổ sung của Mỹ đối với Ukraine, bao gồm khả năng Kyiv không thể trả lương cho công chức để đảm bảo rằng chính phủ tiếp tục hoạt động trong bối cảnh bị Nga tấn công.

Tổng thống Ukraine nói Nga tổn thất nặng, chỉ đàm phán vì 'thiếu tên lửa, binh sĩ'

Phía Anh nhận định Nga có thể mất nửa triệu quân vào cuối năm

Tờ The Independent ngày 6.1 một video do Bộ Quốc phòng Anh đăng tải, trong đó phân tích quỹ đạo tổn thất nhân sự của Nga trong năm 2024.

Theo nội dung video, Nga có thể mất 500.000 binh sĩ vào cuối năm nay. Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm rằng Moscow mỗi ngày ghi nhận trung bình 300 quân nhân thương vong trong suốt năm 2023.

"Nếu con số tiếp tục ở mức hiện tại trong năm tới, Nga sẽ mất hơn nửa triệu nhân sự ở Ukraine", theo Bộ Quốc phòng Anh.

Nga chưa bình luận về nhận định trên và cũng không cập nhật số thương vong của lực lượng nước này tại Ukraine.

Đan Mạch ấn định thời điểm gửi F-16 cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo việc chuyển giao 19 máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine sẽ diễn ra vào quý 2/2024, sau khi các phi công Ukraine hoàn thành khóa huấn luyện, theo The Guardian.

Tình báo Ukraine phá hủy Su-34 trên đất Nga?

Đan Mạch, quốc gia đang thay thế phi đội F-16 của mình bằng các máy bay phản lực F-35 hiện đại hơn, đã tuyên bố vào tháng 8 rằng họ sẽ cung cấp 19 máy bay sau khi nhận được sự chấp thuận của chính phủ Mỹ.

Kyiv từ lâu đã tìm cách sở hữu các tiêm kích này sau những tổn thất nặng nề của lực lượng không quân nước này. Hà Lan cũng thông báo chuyển giao F-16 cho Ukraine vào tháng 8 năm ngoái và hiện đang đào tạo phi công Ukraine, nhưng vẫn chưa cho biết khi nào 42 máy bay sẽ được giao.

Nga sẽ sản xuất hơn 32.000 UAV mỗi năm từ năm 2030

Phó thủ tướng thứ nhất của Nga Andrei Belousov hôm 6.1 cho hay Moscow có kế hoạch sản xuất hơn 32.000 máy bay không người lái (UAV) mỗi năm từ năm 2030, và để các nhà sản xuất trong nước chiếm 70% thị trường, TASS đưa tin.

UAV đã được Moscow và Kyiv sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột và cả 2 bên đều đang tăng mạnh sản xuất quốc phòng khi chiến sự kéo dài.

Ông Belousov nói với TASS rằng số lượng sản xuất hàng năm đối với UAV được lên kế hoạch là 32.500 chiếc. Con số này cao hơn gần gấp 3 lần so với lượng sản xuất hiện tại. Đồng thời, theo kế hoạch, thị phần UAV của Nga sẽ chiếm 70% thị trường.

Binh sĩ Ukraine thừa nhận UAV Nga vượt trội cả số lượng lẫn chất lượng

Ông Belousov cho biết, Nga sẽ tài trợ cho dự án quốc gia về UAV với số tiền 696 tỉ rúp (gần 187.000 tỉ đồng) vào năm 2030 và sẽ công bố thêm thông tin chi tiết trong tháng này.

Năm ngoái Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng UAV có thể được sử dụng trong hầu hết các ngành công nghiệp, không chỉ quân sự.

UAV của Nga ban đầu khiến hệ thống phòng không Ukraine gặp khó khăn vì chúng khó bị phát hiện hơn tên lửa. Hơn nữa, việc bắn hạ UAV giá rẻ bằng tên lửa phòng không đắt tiền không phải là chiến lược tối ưu do tổn thất quá cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.